Vẫn chưa phê duyệt phương án xây dựng cầu
Chiều 15/4, ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý
các dự án Trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, sau 2 năm nghiên
cứu hiện đã có phương án kiến trúc cầu vượt tại ngã 5 Ô Chợ Dừa. Theo
dự kiến, cầu sẽ đi sát phạm vi bảo tồn Đàn Xã Tắc và nhà dân, mố cầu nằm
ngoài di tích còn mặt cầu có một phần chạy qua di tích này. Cầu vượt
làm bằng bê tông theo hướng Vành đai 1 dài khoảng 510m, mặt cắt ngang
rộng 14m gồm 4 làn xe. Ngoài ra, còn có hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước,
tổ chức giao thông… với tổng chi phí 766 tỷ đồng.
Trước thông tin việc xây cầu vượt sẽ ảnh hưởng đến
Đàn Xã Tắc, ông Bảo cho biết: "Khi triển khai nghiên cứu dự án, Chủ tịch
UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo phải bảo vệ di tích Đàn Xã
Tắc đồng thời hạn chế tối đa việc GPMB. Bên cạnh đó, khi làm đường Vành
đai 1 đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa, di tích này đã được bảo vệ phía trên
mặt bằng một lớp kết cấu nên không chịu tác động khi xây dựng cầu vượt".
Cần phải nói thêm, phương án xây dựng cầu vượt tại ngã 5 Ô Chợ Dừa vẫn
chưa chính thức được phê duyệt. Do đó, khi có ý kiến về phương án xây
dựng cầu ảnh hưởng đến Đàn Xã Tắc, Ban và Sở QH - KT sẽ tiếp tục họp bàn
để lựa chọn phương án trình TP phê duyệt. Cụ thể, trong ngày 16/4, Ban
và Sở QH - KT sẽ có cuộc họp để đưa ra thêm 2 phương án xây dựng cầu
vượt để trình TP xem xét. Tuy nhiên, trước khi TP phê duyệt cũng sẽ có
văn bản xin ý kiến của Bộ VHTT&DL và khi được chấp thuận, TP mới
chính thức phê duyệt dự án.
Cầu vượt cần tránh vùng lõi của di tích
Chiều qua, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ
VHTT&DL cho biết: Ngày 27/12/2012, Bộ VHTT&DL và Cục Di sản đã
có văn bản cho ý kiến về kế hoạch thực hiện dự án xây cầu vượt qua Đàn
Xã Tắc (Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội). Khu vực thực hiện dự án là nút giao
thông thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc, nhưng vì yêu cầu phát triển
chung của Hà Nội nên Bộ VHTT&DL chỉ yêu cầu Ban dự án khi thực hiện
xây dựng cầu vượt qua Đàn Xã Tắc cần tránh vùng lõi hay vùng gốc của di
tích. Nghĩa là lan can của cầu chỉ được phép chạm đến chỉ giới của khu
vực I. Theo Luật Di sản văn hoá, khu vực lõi (khu vực I) là khu vực
không được xâm hại, khu vực II, III là khu vực có khả năng được điều
chỉnh.
Dự án do TP Hà Nội phê duyệt, Bộ chỉ đảm nhiệm các
nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề bảo vệ di tích. Hiện nay, Bộ cũng đang
theo dõi việc này, đồng thời yêu cầu Cục Di sản văn hoá có kế hoạch
kiểm tra, giám sát nếu việc thi công động chạm đúng khu vực có di tích
sẽ yêu cầu dừng lại. Ví dụ, trong quá trình thi công, nếu phát hiện đơn
vị thực hiện vi phạm vào chỉ giới vùng không cho phép sẽ yêu cầu dừng
lại dịch chuyển ra ngoài khu vực di tích.
GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
cũng cho rằng: "Dự án xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc không vi phạm Luật Di
sản. Tuy nhiên, đơn vị thi công cần phải tính toán kỹ lưỡng việc thi
công cây cầu để đảm bảo phần móng của trụ cầu không xâm hại đến di tích.
Nên xem xét tới việc xây dựng cầu bằng thép thay vì bằng bê tông nếu có
thể để sau này nếu có giải pháp khác vừa bảo tồn được di tích, vừa giải
quyết đến vấn đề giao thông thì sẽ dễ dàng xử lý hơn".
Theo: KTĐT