Xây dựng chế độ đãi ngộ cho các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
phải cởi mở hơn cơ chế dành cho nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú.
Đây
là ý kiến chung của nhiều đại biểu tại hội thảo lấy ý kiến của các nhà
nghiên cứu, các nhà khoa học, các cấp quản lý và các nghệ nhân cho dự
thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét
tặng dah hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di
sản văn hóa phi vật thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sáng
10/4 tại Hà Nội.
Nghệ nhân là phải cao niên?
Điều
6 của Nghị định quy định, danh hiệu nghệ nhân ưu tú phải có thời gian
thực hành, phổ biến tri thức, kỹ năng di sản từ 20 năm trở lên. Với Nghệ
nhân nhân dân thì phải được Nhà nước phong tặng là nghệ nhân ưu tú 5
năm trở lên tính đến thời điểm đề nghị.
Nhiều ý kiến cho rằng nên chú trọng đến tài năng của người nghệ nhân chứ không phải ở thời gian thực hành nghề
Điều
này khiến nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, như thế sẽ làm thui chột tài
năng của những nghệ nhân trẻ tuổi, không thu hút được những người trẻ đi
theo thực hành, truyền dạy di sản, làm mất yếu tố lan tỏa của di sản
phi vật thể. Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt
Nam khẳng định: “Số hoá, lượng hoá ghi trong dự thảo cần điều chỉnh cho
phù hợp với thực tiễn. Thời gian thực hành và phổ biến tri thức, kỹ năng
đang nắm giữ từ 25 năm trở lên đối với Nghệ nhân nhân dân và từ 20 năm
trở lên đối với Nghệ nhân ưu tú là quá dài, khó có thể thực hiện được”.
Giáo sư Tô Ngọc Thanh cũng lấy dẫn chứng về Liên hoan dân ca ba miền
đang được tổ chức mà ông tham gia với vai trò giám khảo, một cô bé 12
tuổi dân tộc Hà Nhì có thể hát 4 ngày liên tục hàng trăm bài hát dân ca
của dân tộc cô bé mà không bài nào lặp lại bài nào. “Nếu áp đặt thời
gian có thể bỏ lỡ tài năng”- GS Thanh khẳng định.
Đồng
ý với quan điểm này, Phó GS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch Thường trực,
Tổng Thư Ký Hội Di sản văn hoá Việt Nam cũng cho rằng, thời gian quy
định như trong Nghị định là quá dài, nên rút xuống là 15 năm, 20 năm
(như tiêu chuẩn xét tặng Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú - PV) thì hợp
lý hơn. Đặc biệt chú trọng đến tài năng của người nghệ nhân chứ không
phải ở thời gian thực hành nghề.
Với
cách nhìn của người trong cuộc, nghệ nhân Quan họ Tạ Thị Hình, 76 tuổi,
thôn Bồ Sơn, xã Võ Cường, TP Bắc Ninh cũng cho rằng: “Với Quan họ,
nhiều người trẻ 20, 30 tuổi hát Quan họ rất tốt, rất hay. Nếu cứ phải
“sống lâu lên lão làng” thì sẽ khó mà khiến họ có cơ hội phát huy được
tài năng”.
Cũng
liên quan đến vấn đề thời gian, việc truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân
dân, Nghệ nhân ưu tú theo điều 7 quy định là 5 năm (trước ngày Nghị
định này có hiệu lực) theo nhiều đại biểu là không hợp lý. GS Tô Ngọc
Thanh cho rằng: “Tại sao 5 năm mà không phải 10 năm hay lâu hơn. Ông Cao
Văn Lầu có những bài cải lương bất hủ, không ai có thể thay thế, nhưng
lại mất mấy chục năm rồi, vậy không được phong nghệ nhân trong khi ông
là cha đẻ của dân ca vọng cổ. Hay cụ Nguyễn Quang Đại, thế kỷ 19 mấy
chục năm dạy đờn ca tài tử, người khai sinh ra đờn ca tài tử thì cũng
không có danh hiệu gì hay sao? Chúng ta nên vinh danh những người đó có
đóng góp cho văn hóa chúng ta chứ không phải là thời gian cứng nhắc”.
Cần “mềm” hơn trong hồ sơ, thủ tục
Với
kinh nghiệm phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian của Hội Di sản dân
gian, GS Thanh cho rằng, cần để người dân bầu chọn danh hiệu này. Bởi
nếu cứng nhắc, xét trên thủ tục thì sẽ dẫn đến khai man. “Kinh nghiệm là
cứ đến làng này hỏi hát ví, dân họ nói ngay ông này. Đến hôm nay, Hội
Văn nghệ dân gian phong được 320 nghệ nhân, rất xứng đáng, không có một
khiếu nại nào cả, họ phát huy được tri thức, tài năng của mình” – GS
Thanh chia sẻ.
Bên
cạnh đó, cũng cần có hội, đoàn thể đứng ra giúp các nghệ nhân làm thủ
tục vì phần lớn các nghệ nhân đều cao tuổi, có người sống ở vùng cao,
không biết chữ, họ không thể biết được có nghị định hoặc không biết chữ
mà làm. GS Tô Ngọc Thanh nhấn mạnh: “Quy định thế này có thể sẽ làm khó
các nghệ nhân cao tuổi. Nên để cho các hội, đoàn thể đứng ra “bảo lãnh”,
chịu trách nhiệm làm hồ sơ cho các cụ. Tương tự như việc phong nghệ sỹ
nhân dân, nghệ sỹ ưu tú có các Hội giúp đỡ. Quy định này phải thoáng,
nếu không có thể bỏ qua tài năng.
Quan
điểm này cũng được PGS. TS Đặng Văn Bài- Phó Chủ tịch Hội Di sản văn
hóa Việt Nam đồng thuận. Ông Bài cho rằng: “Tiêu chuẩn cần thiết là cộng
đồng suy tôn chứ không phải là “được mến mộ kính trọng” như trong nghị
định”. Còn GS. Hoàng Chương- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và
phát huy văn hóa dân tộc khẳng định: “Qua những lần kiểm kê di sản, tự
bản thân họ đã hội đủ các yếu tố trở thành nghệ nhân, đừng bắt họ phải
làm những việc quá ghê gớm về thủ tục”.
Chế
độ nào cho các nghệ nhân còn cần đến sự thống nhất cao trong các văn
bản quy định. Tuy nhiên, mong mỏi chung của cả xã hội là cần sớm hoàn
thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ ban hành để tránh thiệt thòi
cho các nghệ nhân- những báu vật nhân văn sống đang dần mai một, để việc
phong tặng được thực hiện nhiều hơn là truy tặng./.
Hội
thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình,
thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du
lịch tổ chức diễn ra sáng ngày 10/4/2013, tại Hà Nội với sự tham dự của
đông đảo các nhà khoa học cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà
nước và một số nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Tại
Hội thảo, các vấn đề liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Nghị định;
đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ
nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được các đại biểu quan tâm thảo luận.
Kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định, dự
thảo Nghị định được đưa ra lấy ý kiến lần này là bản dự thảo lần thứ 3,
đã được Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập chỉnh lý nhiều lần và đã cho đăng tải
trên website của Bộ VHTTDL để lấy ý kiến rộng rãi. Đa số các đại biểu
thống nhất với tên gọi của Nghị định như trong dự thảo. Các ý kiến đóng
góp tại hội thảo sẽ được Tổ thư ký Hội thảo tổng hợp và báo cáo Ban soạn
thảo tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện, phấn đấu trong quý II sẽ hoàn
thiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
|
Theo: Tổ Quốc