Dù đã đề xuất Bộ Văn hóa thể thao và Du
lịch cho phép khai quật khẩn cấp "kho cổ vật" trên con tàu tìm thấy
16/8 ở vùng biển Bình Châu nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi
đành lùi thời gian đến đầu năm 2014 vì thời tiết xấu.
|
Sóng lớn uy hiếp "kho cổ vật" trên con tàu chìm ở vùng biển Bình Châu. Ảnh: Trí Tín. |
Trao
đổi với VnExpress,
ông Đoàn Sung, cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (đơn vị được tỉnh giao thăm
dò, khai quật) cho biết, miền Trung đang trong mùa mưa bão, eo biển Vũng
Tàu có rạn đá ngầm bên dưới nên mỗi đợt gió mùa đông bắc tràn về gây sóng lớn
sẽ cuộn phá vỡ hết hiện trạng con tàu.
"Lo
sợ nhất là trong lúc khai quật cổ vật dưới con tàu chìm, bão bất ngờ tràn
về. Nếu không lấp cát bảo vệ kịp thì toàn bộ cổ vật cũng như con tàu sẽ bị sóng
dữ đánh tan tành. Do vậy, việc khai quật đành lùi lại đến đầu năm 2014 triển
khai thì mới bảo đảm an toàn cho di sản văn hóa dưới nước", ông Sung
nói.
Con
tàu chìm này nằm theo trục Đông - Tây gần sát bờ, sâu 2 m và cách con tàu cổ đã
được khai quật vào tháng 6 vừa qua 200 m về phía Tây Nam. Các chuyên gia
khảo cổ nhận định, có ít nhất 8.000 hiện vật gốm sứ gồm bát, dĩa, chén... có
niên đại thế kỷ 16- 17 trên con tàu này.
Theo: VnExpress