KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Khuyến nông viên tự nguyện
(Ngày đăng: 29/04/2014   Lượt xem: 331)
Khuyến nông với nhiệm vụ chuyển giao giúp nông dân ứng dụng nhanh những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp có kết quả. Một trong những phương pháp chuyển giao phổ biến là huấn luyện, tập huấn nông dân. Đây là việc mà hệ thống khuyến nông nhà nước thường làm. Nhưng có một dạng khuyến nông khác, đó là sự tham gia âm thầm của “những thầy giáo chân đất” trong số 40.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của TP. Là những “thầy giáo” không chuyên nhưng giỏi nghề và làm được nhiều việc.

Ở huyện Bình Chánh, người ta gọi ông Kiều Lương Hồng (xã Tân Kiên), một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhiều năm liền là “vua” trồng giống lan Mokara. Với tính cần cù lao động, ông Hồng đã nhân giống từ 100 cây lan Mokara ban đầu lên hơn 16.000 cây lan xanh tốt, ít sâu bệnh, lại cho nhiều bông. Trung bình mỗi tháng, ông cắt bán khoảng 3.000 cành. Làm giàu trên vùng đất nhiễm phèn, ông không nghĩ riêng mình, thấy ai khó là sẵn lòng giúp đỡ.

Trong khuôn viên nhà vườn đầy hoa của ông có căn phòng CLB Sinh vật cảnh xã Tân Kiên do chính ông bỏ tiền ra xây dựng. Là chủ nhiệm CLB, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông TP từ năm 2011 đến nay, ông đã đứng ra tổ chức hơn 10 lớp học về trồng hoa lan, bonsai, cá kiểng cho hàng trăm nông dân trong huyện có nhu cầu. Theo ông, dạy cho nông dân phải thực tế sát sườn, họ thích học kiểu được nghe, thấy và thực hành ngay tại đồng ruộng. Nhờ đó độ thấm mới sâu, nhiều, hiệu quả. Nhiều nông dân được ông truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn cách làm đến nay đã thành công.

Tại quận 12, dân nuôi cá cảnh đều biết tiếng ông Tống Hữu Châu (phường Thạnh Lộc). Tốt nghiệp kỹ sư thủy sản, ông về nuôi giống cá thịt, dần tiến lên lập trại nuôi cá cảnh xuất khẩu, xuất đi nhiều nước.
Theo ông Châu, chủ trương của TP là phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, cho giá trị kinh tế cao, trong đó cá cảnh là một trong những cây con chủ lực. Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân TP) mời ông về làm giảng viên các lớp dạy nghề nuôi cá cảnh. Ngoài việc tại trại cá, ông nhận thêm việc truyền đạt kinh nghiệm nuôi cá cảnh cho bà con. Mỗi năm ông tham gia dạy từ 4 đến 6 lớp.

Ông đi các huyện ngoại thành để trao đổi cùng nông dân về nghề nuôi cá cảnh và sẵn sàng hỗ trợ từ bước đi ban đầu. Hội Nông dân nhiều tỉnh, một số trường đại học cũng thường xuyên mời ông đến nói chuyện về cá cảnh. Đến nay, ông tham gia 30 lớp truyền đạt nghề nuôi cá cảnh cho trên 1.200 nông dân. Ông được Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam tiêu biểu năm 2013, được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Khá nhiều trong số 40.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi TP là những người thầy không chuyên cùng tham gia vào đội ngũ khuyến nông viên cơ sở, thông qua các hội đoàn góp phần vào việc hướng dẫn bà con kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức khi chuyển đổi sang cây con có giá trị hơn để nâng cao thu nhập.

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

2
Đang xem:
72.636.375
Tổng truy cập: