Đây là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh đặt
ra khi đối thoại trực tiếp với khối doanh nghiệp FDI.
Tại Diễn đàn Đối thoại giữa Chính quyền – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) diễn ra ngày 24/3 tại
TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh đã phải đặt ra
vấn đề này để “cân đo đong đếm” trong bối cảnh các doanh nghiệp FDI yêu
cầu Việt Nam phải mở cửa tối đa.
Trước
những đòi hỏi của doanh nghiệp FDI về đơn giản hóa thủ tục đầu tư, Bộ
trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, việc bỏ cấp Giấy chứng nhận đầu tư của
doanh nghiệp FDI, Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã tổ chức 3 cuộc hội thảo lớn ở 3
vùng.
Qua
đó, các ý kiến của các doanh nghiệp rất trái chiều, đa số đồng tình
giảm bớt tối đa việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng cũng có rất nhiều
doanh nghiệp muốn có giấy phép này để được hưởng ưu đãi đầu tư, đồng
thời làm căn cứ để thuê đất, vay vốn ngân hàng…
Tuy
nhiên, “quan điểm của Bộ Kế hoạch – Đầu tư là bỏ, trừ bốn lĩnh vực đang
nghiên cứu giữ lại”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định.
Được
biết, bốn lĩnh vực đang được Bộ Kế hoạch – Đầu tư xem xét giữ lại đó là
các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như ngân hàng; lĩnh vực liên
quan đến đất đai, sử dụng diện tích đất lớn vài trăm ha; lĩnh vực liên
quan đến môi trường; lĩnh vực cần có Giấy chứng nhận đầu tư để được ưu
đãi về đầu tư.
Theo
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, bốn lĩnh vực trên vừa thuận lợi cho việc kiểm
soát vừa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp về đơn giản thủ tục và
chế độ đãi ngộ trong đầu tư.
Người
đứng đầu ngành Kế hoạch – Đầu tư còn cho biết, bỏ cấp Giấy chứng nhận
đầu tư chỉ là một nội dung, còn rất nhiều nội dung khác liên quan đến
doanh nghiệp FDI như cải thiện môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi
như giảm thuế, chính sách về đất đai… những ưu đãi khác theo ngành nghề
sản xuất kinh doanh và theo từng địa phương.
Tuy vậy, tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp FDI vẫn muốn đơn giản hơn nữa, thậm chí mở cửa vô điều kiện.
Về
vấn đề này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, Luật Đầu tư (sửa đổi)
cần phải thông thoáng tối đa, kể cả những lĩnh vực liên quan đến đất
đai, môi trường để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào
Việt Nam.
Song,
“vấn đề đặt ra là chúng ta phải quản lý được doanh nghiệp FDI. Nếu
chúng ta bỏ hoàn toàn đi, thì một địa phương như TP.HCM sẽ không biết
bao nhiêu doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào, nên phải có một cách thống
kê đăng ký để địa phương biết rằng “ai” đã vào địa bàn của mình”, Bộ
trưởng Vinh nhấn mạnh.
Bộ
Kế hoạch – Đầu tư còn cho biết, về lâu dài Bộ sẽ nghiên cứu cấp cho mỗi
doanh nghiệp FDI một mã số. Mã số này sẽ tích hợp đầy đủ thông tin của
doanh nghiệp và nhà nước sẽ quản lý thông qua mã số thay vì các thủ tục
hành chính như hiện nay.
Tại
buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư khẳng định Việt Nam luôn
coi trọng và mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn tại Việt Nam
bằng những chính sách ưu đãi tối đa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước
ngoài cũng phải đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và địa phương ở Việt
Nam.
“Chúng
ta đánh giá cao vai trò và những đóng góp của các doanh nghiệp FDI đối
với nền kinh tế Việt Nam nhưng chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận
rằng, Việt Nam được gì khi thu hút FDI”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư
Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.
Theo: toquoc