Để tạo “cú đấm thép” đột phá trong ngành nông nghiệp cần có thay đổi mang tính đột phá. Báo DĐDN đã cuộc trò chuyện với ông
Nguyễn Công Tạn - Nguyên Phó Thủ tướng xung quanh vấn đề này?
- Chính phủ vừa có Nghị định mới trong việc
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp? Vậy nếu DN đầu tư vào lĩnh vực này được hưởng
những chính sách ưu đãi gì, thưa ông?
Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến
khích DN đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn của Chính phủ có hiệu lực từ
10/2/2014. Theo đó, để được hỗ trợ đầu tư và hưởng ưu đãi, DN phải thực hiện
đúng ba nguyên tắc. Thứ nhất, nhà đầu tư khi xây dựng vùng nguyên liệu mà có hợp
đồng liên kết sản xuất nguyên liệu ổn định với người dân được ưu tiên trước xem
xét ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Thứ hai, nếu
DN có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau
thì DN được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi,
hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.
Đồng thời
được giảm 70% tiền sử dụng đất. Theo đó, về đất đai, nhà đầu tư được miễn
tiền sử dụng đất nếu có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư. Còn đối với dự
án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì được giảm 50% tiền sử dụng đất.
Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu
đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với
diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ
phúc lợi công cộng…
- Thưa ông, với những chính sách ưu đãi như
trên thì lĩnh vực đầu tư nào trong nông
nghiệp được ưu đãi nhất ?
Như tôi đã nói ở trên, đầu tư vào lĩnh vựcnông nghiệp nông thôn ngoài mặt tài chính, được tìm vốn ưu đãi, chính sách đất
đai, tín dụng, khoa học công nghệ cũng đều
được ưu đãi nhưng điểm đặc biệt nhất trong Nghị định mới này có hẳn điều 12 hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc
ca (macadamia).
Theo đó, các nhà đầu tư có dự án trồng cây dược liệu, cây mắc ca có
quy mô từ 50 ha trở lên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây
dựng đồng ruộng, cây giống. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sản xuất giống cây mắc ca quy
mô 500.000 cây giống/năm trở lên, mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí đầu tư/cơ sở
và không quá 2 tỉ đồng.
- Vậy
để tạo những “cú đấm thép” trong lĩnh vực nông nghiệp, cần phải làm những gì,
thưa ông?
Nếu biết vận dụng những “quả đấm thép” sẽ
giúp nông nghiệp VN tạo bước nhảy vọt mới, với giá trị GDP nông nghiệp có thể
lên tới 100 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp đang có dấu hiệu chững
lại, hiệu quả rất thấp. Năm 2013, doanh thu bình quân trên mỗi héc-ta đất nông
nghiệp chỉ đạt khoảng 50 triệu đồng/năm, nhiều nơi người nông dân bỏ ruộng,
chán ruộng. Tuy nhiên, cơ chế ấy đã được chúng ta khai thác triệt để, không thể
tạo ra đột phá nữa. Vì vậy, đã đến lúc phải tái cơ cấu toàn diện để tạo đột phá
mới cho ngành nông nghiệp phát triển vượt bậc trong những năm tới.
Nếu biết vận dụng những “quả đấm thép” sẽ
giúp nông nghiệp VN tạo bước nhảy vọt mới, với giá trị GDP nông nghiệp có thể
lên tới 100 tỉ USD mỗi năm. |
Muốn làm được điều này, trước hết, chính sách
đất đai phải chuyển từ sở hữu toàn dân hiện nay sang đa sở hữu. Tiếp đó, phải ứng
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo được những chuỗi giá trị và phải chọn
lựa được những sản phẩm chủ lực để mang lại giá trị kinh tế cao.
- Để tạo ra những sản phẩm chủ lực có khả
năng tạo đột phá cho ngành nông nghiệp cần những điều kiện nào, thưa ông ?
Để lựa chọn đúng sản phẩm chủ lực, cần nghiên
cứu kỹ về thổ nhưỡng, khí hậu, hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ. Tuy
nhiên, theo tôi, có một số hướng có thể tính đến. Đó là việc trồng, nhân rộng
nhằm tăng sản lượng cây Mắc ca.
Hiện Mắc ca vào VN đã hơn 10 năm, phải nói rằng
triển vọng của cây này rất lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, cứ 1 ha thu được
được 15 ngàn USD/1ha/1 năm tương đương với 300 triệu đồng/1ha/1 năm. Nếu trồng
trên diện tích lớn thì không cây nào đọ được với Mắc ca, đặc biệt là khí hậu
vùng Tây Nguyên, Tây Bắc.
Trong tương lai, nếu cây này được phủ rộng
100 ngàn ha cả năm sẽ thu được 1,5 tỉ USD, 200 ngàn ha/1 năm thu được 3 tỉ USD
tương đương với cây cao su và cà phê. Trong khi các loại cây truyền thống chịu
tác động bởi khí hậu thì Mắc ca mang lại
dinh dưỡng cao có thị trường rộng lớn, chịu đất xấu, chịu rét và quan trọng là
ít rủi ro.
Ngành nông nghiệp khó có thể đột phá, tăng
trưởng nhanh, nếu không lựa chọn đúng sản phẩm chủ lực, chính sách đất đai...
Còn nếu có giải pháp đột phá, phát huy 100% công nghệ mới, kỹ thuật cao tôi tin
rằng giá trị GDP nông nghiệp sẽ tăng lên 100 tỉ USD thay vì 20 tỉ USD như hiện
nay.
- Xin cảm ơn ông!
Theo:dddn.com.vn