KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điểm sáng của kinh tế thế giới
(Ngày đăng: 23/01/2014   Lượt xem: 352)
Các điểm du lịch của Mê-hi-cô hấp dẫn khách du lịch trên khắp thế giới.

Ngành du lịch toàn cầu đang trở thành điểm tựa cho nền kinh tế thế giới với mức tăng trưởng khả quan 5% trong năm 2013 và góp phần không nhỏ cho sự phục hồi kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay.

Du lịch thật sự trở thành "con gà đẻ trứng vàng", hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi kinh tế ở cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi.

Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới của LHQ (UNWTO) T.Ri-phai nhận định, tăng trưởng của ngành du lịch toàn cầu đã vượt mong đợi với mức tăng 5% trong chín tháng đầu năm 2013, đạt mức kỷ lục 845 triệu khách du lịch trên toàn cầu, tăng thêm 41 triệu khách du lịch so với cùng kỳ năm 2012.

Du lịch đã trở thành điểm tựa phục hồi kinh tế cho nhiều quốc gia ở "lục địa già".

UNWTO cho biết, năm vừa qua, châu Âu đạt mức tăng trưởng mạnh nhất 6%, nhất là khu vực Trung, Đông và Nam Âu cũng như vùng Địa Trung Hải. Tỷ lệ tăng trưởng này vượt ước tính ban đầu và tăng gấp hai lần mức tăng trưởng du lịch trung bình tới châu Âu năm 2000. Ngành du lịch Anh đạt doanh thu kỷ lục từ khách du lịch nước ngoài trong năm 2013 với 22 tỷ USD trong tám tháng đầu năm. Đây là số liệu sáng sủa nhất trong lịch sử ngành du lịch tại "xứ sở sương mù". Tại Hy Lạp, quốc gia bị khủng hoảng kinh tế nặng nề thì ngành du lịch vẫn đạt con số khả quan. Năm vừa qua, ngành "công nghiệp không khói" nước này đón số lượng khách quốc tế cao kỷ lục 17 triệu người, với doanh thu trực tiếp tăng 10%, lên mức 11 tỷ ơ-rô.

UNWTO cho biết, trong khi khách du lịch từ các nền kinh tế mới nổi tăng trong năm 2013, thì lượng khách từ các quốc gia phát triển lại có xu hướng chững lại. Số lượng khách đi du lịch nước ngoài ở Ca-na-đa chỉ tăng 3%, Mỹ, Anh và Pháp tăng 2%. Thậm chí, Ô-xtrây-li-a, I-ta-li-a và Nhật Bản còn tăng trưởng âm về lượng khách đi du lịch nước ngoài. Nga là quốc gia dẫn đầu các nước về khách đi du lịch nước ngoài, với mức tăng 29%.

Đáng chú ý là số khách du lịch tới khu vực châu Á và Thái Bình Dương tiếp tục tăng mạnh, với động lực chính là mức tăng 12% số lượng khách tới Đông - Nam Á. Trái lại, các chuyến du lịch đến châu Mỹ lại giảm khi chỉ đạt mức tăng 3%.

Tại châu Á, Trung Quốc dẫn đầu về tăng trưởng du lịch, với số khách du lịch nước ngoài tăng 22%. Du lịch Trung Quốc hấp dẫn nhiều thị trường đang nổi, nhất là Đông - Nam Á. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch cho rằng, Bắc Kinh cần nỗ lực hơn nữa để hấp dẫn khách du lịch từ các nền kinh tế còn lại trong nhóm BRICS là Bra-xin, Nga, Ấn Độ và Nam Phi. Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc vừa công bố cuốn "Sách xanh kinh tế du lịch Trung Quốc" xác nhận tổng số người của nước này ra nước ngoài du lịch trong năm 2013 lên đến 98 triệu lượt người và thu nhập du lịch trong nước của Trung Quốc năm vừa qua đạt 26 nghìn tỷ NDT, tăng 14% so với năm 2012.

Bất chấp những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ công ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, cũng như những khó khăn của nền kinh tế trong nước, ngành du lịch In-đô-nê-xi-a vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng hơn 7% trong năm 2013 với lượng khách du lịch quốc tế hơn 8,63 triệu lượt người và đem lại tổng doanh thu ngoại tệ 9,78 tỷ USD, thu hút hơn 10 triệu lao động. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo In-đô-nê-xi-a M.Pan-giextu cho biết, ngành du lịch nước này nâng mục tiêu thu hút 9,2 triệu lượt khách năm 2014. Tại Thái-lan, một trong những mũi nhọn về du lịch của ASEAN, lượng khách du lịch hiện đã giảm hơn 20% do những bất ổn chính trị hiện nay ở nước này.

Tại châu Mỹ, tình hình sáng sủa hơn ở khu vực Bắc Mỹ, cụ thể là nước Mỹ. Ngoài ra, Mê-hi-cô cũng là một điểm sáng du lịch của thế giới trong năm 2013. Bộ Du lịch Liên bang Mê-hi-cô cho biết, thu nhập từ du lịch quốc tế trong năm 2013 của nước này đạt mức kỷ lục 13,5 tỷ USD. Theo xếp hạng của Tổ chức Du lịch Thế giới (ITO), Mê-hi-cô hiện là điểm du lịch đứng thứ 24 trên thế giới và đứng thứ nhất tại Mỹ latinh. Tại Cu-ba, chính quyền La Ha-ba-na đã cho phép ngành du lịch nước này được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy sự phát triển của "ngành công nghiệp không khói" với doanh thu gần 3 tỷ USD trong năm 2012 nhờ thu hút lượng khách lên tới 2,8 triệu người. Đây là bước đi mới nhất trong chương trình cải cách kinh tế - xã hội ở Cu-ba do Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-rô khởi xướng từ năm 2010.

V ỚI nhiều mảng màu tối -sáng trong bức tranh du lịch toàn cầu, Tổng Thư ký UNWTO T.Ri-phai cho biết, trong định hướng phát triển du lịch thế giới hiện nay, UNWTO đang đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển du lịch ở các thành phố lớn, chú trọng nâng cao vai trò của ngành du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các thành phố, tăng cường đối tác công - tư trong lĩnh vực du lịch, cũng như các biện pháp phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch..., để ngành du lịch thật sự trở thành "con gà đẻ trứng vàng", giúp phục hồi nhiều nền kinh tế vẫn trong tình trạng ảm đạm.

                                                                                                Theo: nhandan

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.670.981
Tổng truy cập: