Nghị viện Mỹ nhất trí về kế hoạch ngân sách cụ thể cho năm 2014,
thâm hụt tài khoản vãng lai của Nhật Bản lên cao kỷ lục do đồng Yên
giảm, doanh thu của các hãng bán lẻ lớn nhất thế giới tăng là những tin
đáng chú ý mới nhất trên các phương tiện thông tin quốc tế. Nghị viện Mỹ đạt được thỏa thuận về chi tiêu ngân sách cụ thể cho năm 2014.
Thỏa thuận này cho phép chính phủ được nâng giới hạn chi tiêu từ 1
nghìn tỷ USD lên 1,012 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2014 và 1,104 nghìn
tỷ USD cho năm 2015. Trong năm 2014, chi tiêu nội địa được giới hạn ở
mức 492 tỷ USD và chi tiêu cho quốc phòng là 520 tỷ USD.
Chính quyền Liên bang Mỹ thặng dư ngân sách 53 tỷ USD trong tháng 12. Thu ngân sách trong tháng này tăng 5% lên 283 tỷ USD, trong khi chi ngân sách giảm 14,8% xuống 230 tỷ USD.
Chính phủ Đức dự kiến tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tốc trong năm 2014,
sau khi tăng trưởng nhẹ trong năm 2013. Bộ trưởng kinh tế Đức cho rằng
triển vọng kinh tế toàn cầu đang trở nên sáng sủa hơn và những bất ổn
gây ra từ cuộc khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ của khối Euro đã
giảm bớt.
Thâm hụt tài khoản vãng lai của Nhật Bản đứng ở mức 592,8 tỷ Yên trong tháng 11/2013,
theo Bộ Tài chính nước này. Đây là tháng thâm hụt thứ hai liên tiếp và
là mức cao nhất kể từ năm 1985, do đồng Yên giảm giá. Riêng cán cân
thương mại hàng hóa thâm hụt 1.254,3 tỷ Yên trong tháng 11.
Nhân dân tệ tăng lên mức kỷ lục mới trong ngày 14/1, sau
khi số liệu việc làm ảm đạm của Mỹ khiến đồng USD giảm. Đồng tiền Trung
Quốc tăng 20 điểm cơ bản lên 6,093 Nhân dân tệ/USD, mức cao nhất kể từ
tháng 7/2005.
Doanh thu của các 250 hãng bán lẻ lớn nhất
thế giới tăng 4,9% lên 4,3 nghìn tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 6/2012
đến tháng 6/2013, theo hãng kiểm toán Deloitte. Gần 80% số doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trong giai đoạn đó.
Campuchia thu hút 4,9 tỷ vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2013, tăng 69% so với năm 2012, theo
Thủ tướng Hun Sen. Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ Trung Quốc,
Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Nhật Bản, với các lĩnh vực đầu tư chính
là may mặc, giày dép, tài chính ngân hàng, viễn thông, chế biến nông
sản, thiết bị điện, du lịch và bất động sản.
ECB ngày 13/1 công bố đồng giấy bạc 10 Euro mới, sẽ được lưu thông từ tháng 9 năm nay. Đồng tiền mới này có khả năng bảo mật cao, khó bị làm giả. Đồng Euro hiện được 334 triệu người sử dụng.
Theo: nguoidonghanh