Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Lao động,
Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trao Bằng khen cho các thầy,
cô giáo đạt giải Nhất (Ảnh: Tổng cục Dạy nghề).
Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015 đã chọn 15
giáo viên xuất sắc để trao giải Nhất. Giải Nhất toàn đoàn được trao cho
đoàn Hà Nội, với 13 giáo viên đạt giải.
Giải Nhì tập thể thuộc về hai đoàn Đà Nẵng và Hưng Yên. Giải Ba tập thể thuộc về các đoàn Vĩnh Phúc, Nghệ An và Bắc Giang.
Đây là thông tin từ lễ bế mạc Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc
năm 2015 do Tổng cục Dạy nghề, (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ
chức diễn ra tối ngày 26-9, tại TP Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự chương trình.
Ban tổ chức cho biết, có 84 giáo viên đạt giải khuyến khích; 45 giáo viên đạt giải ba, 30 giáo viên đạt giải nhì.
Cùng đó, Hội giảng cũng chọn một bài giảng điển hình về ứng dụng công
nghệ thông tin có hiệu quả; một bài giảng về sử dụng thiết bị dạy nghề
tự làm hiệu quả nhất; 15 bài giảng toả sáng về kỹ năng nghề và phương
pháp sư phạm của 15 giáo viên trẻ tuổi.
Bên cạnh các giải chính thức, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng
trao giải “Giáo viên trẻ có thành tích xuất sắc trong Hội giảng” cho 15
thầy, cô giáo; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải “Giám khảo có
thành tích xuất sắc tại Hội giảng” cho 15 giám khảo.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Cao Văn Sâm cho biết, hội giảng
năm nay đã thu hút 56 tỉnh, thành phố tham gia, với 236 bài giảng tích
hợp của 41 nghề, tập trung vào các nghề phổ biến, có nhu cầu nhân lực
lớn vừa có khả năng đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế vừa phù hợp với xu hướng phát triển của khoa học kỹ
thuật hiện đại như nghề: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Hàn,
Công nghệ ô-tô, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Quản trị mạng máy
tính…
Hội giảng đã chứng kiến sự tỏa sáng “nghệ thuật” sư phạm thông qua
việc kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học truyền thống với các
phương pháp dạy học mới, hiện đại, tạo nên môi trường học tập tích cực,
sinh động, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Tiêu
biểu như thầy Hoàng Anh Quý, Trường Cao đẳng nghề (CĐN) Cơ điện và Công
nghệ thực phẩm Hà Nội với nghề Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính;
thầy Hồ Sỹ Khương, Trường CĐN cơ khí Nông nghiệp Vĩnh Phúc với nghề Hàn.
Nhiều bài giảng đã thành công trong việc áp dụng công nghệ mới; ứng
dụng thành thạo, hiệu quả công nghệ thông tin, các phần mềm mô phỏng vào
việc minh họa các kỹ năng khó, đòi hỏi tiêu chuẩn, độ chính xác cao tạo
nên sức hấp dẫn đối với người học, nâng cao hiệu quả giờ giảng, giúp
cho người học tiếp thu dễ dàng như bài giảng của thầy Phạm Văn Đôn,
Trường CĐN Kỹ thuật công nghệ với nghề Điện tử công nghiệp; bài giảng
của thầy Bùi Thái Sơn, Trường CĐN Yên Bái với nghề Điện công nghiệp. Một
số bài giảng sử dụng thiết bị dạy nghề tự làm phù hợp với thực tiễn, có
tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao như bài giảng của cô Nguyễn Thu Hà,
Trường CĐN TP Hồ Chí Minh với nghề Điện tử công nghiệp; bài giảng của
thầy Lê Văn Toàn, Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự
với nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các
đoàn và các thầy, cô giáo đạt giải trong Hội giảng năm nay.
Phó Thủ tướng cũng biểu dương thành tích của ngành dạy nghề trong
những năm qua. Đó là: mạng lưới cơ sở dạy nghề được mở rộng và phân bố
tương đối hợp lý trên các vùng, miền đất nước; quy mô đào tạo ngày càng
tăng; chất lượng và hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, đào
tạo nghề đã gắn với nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp và hội
nhập quốc tế. Dạy nghề cho lao động nông thôn đã được chú trọng. Việc
Việt Nam đạt thành tích cao trong Kỳ thi tay nghề ASEAN và Thế giới vừa
qua là một mốc dấu quan trọng trong quá trình phát triển đào tạo nghề
của nước ta và đáng chú ý kết quả kỳ tuyển sinh đại học và cao đẳng vừa
qua cũng cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội
đối với đào tạo nghề.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thời gian tới, để đạt được mục tiêu đào
tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các thầy giáo, cô giáo
trong toàn ngành nỗ lực hơn nữa, luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức
nghề nghiệp, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, phát huy sáng
tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong đổi mới phương pháp dạy
học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy nghề. Công tác dạy nghề cần được tập
trung đầu tư, phát triển với quy mô, cơ cấu ngành nghề hợp lý và đặc
biệt cần nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng phát triển đội ngũ giáo
viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng.
Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc kỳ tới diễn ra vào năm 2018 tại Hà Nội.
Theo: nhandan.org.vn