Cuộc triển lãm sẽ
kéo dài khoảng 1 tháng và sau đó, một số tác phẩm tại phòng tranh sẽ
được mang sang Việt Nam để triển lãm.
Tối 27/4, Triển lãm văn hóa, nghệ thuật
Thái - Việt được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đại sứ Việt Nam
tại Thái Lan Ngô Đức Thắng, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP HCM Panpimon
Suwannapongse cùng đông đảo giới họa sỹ, nhà sưu tầm tranh của Việt Nam
và Thái Lan tham dự buổi lễ.
-
-
-
-
-
|
Lễ khai mạc triển lãm triển lãm Nghệ thuật, Văn hóa Thái- Việt
|
Cuộc triển lãm do Đại sứ quán Việt
Nam tại Thái Lan phối hợp với phòng tranh 333 của nhà sưu tập tranh
Tira Vanichtheeranont tổ chức đã thu hút hơn hơn 100 họa sỹ, nhà sưu tầm
và nhiều công chúng quan tâm đến nền văn hóa, nghệ thuật Thái Lan và
Việt Nam tham dự.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tira
cho biết: "Tôi bắt đầu ý tưởng sưu tập tranh và những hiện vật cổ của
Việt Nam từ khoảng 3 năm trước đây. Cùng với tôi, cũng có một số nghệ sỹ
Thái Lan khác đều nghĩ rằng, phải sưu tập một số tác phẩm nghệ thuật
của Việt Nam để trưng bày cho công chúng Thái Lan biết. Gần đây, tôi đã
cùng 8 họa sỹ Thái Lan đã có một chuyến đi rất ấn tượng tới Hà Nội, Hội
An, Vịnh Hạ Long… và chúng tôi đã quyết định mang một số tác phẩm sáng
tác trong chuyến đi này trưng bày tại phòng tranh để những người Thái
Lan có dịp được chiêm ngưỡng”.
|
Tranh về Việt Nam tại cuộc triển lãm.
|
Các bức vẽ của các họa sỹ Thái Lan
phần lớn được sáng tác bằng các chất liệu bút chì trên giấy, tranh sơn
dầu, sơn mài… đã lột tả những nét đẹp về thiên nhiên, đất nước con
người, đặc biệt là những bức tranh đương đại phản ánh hiện thực cuộc
sống. Tại cuộc triển lãm, công chúng cũng có dịp chiêm ngưỡng một số
hiện vật cổ của Việt Nam mà ông Tira Vanichtheeranont đã sưu tập được.
Trao đổi với phóng viên Đài TNVN
thường trú tại Thái Lan, ông Tira cho biết, các tác phẩm tranh của Việt
Nam và Thái Lan có nhiều điểm giao lưu tương đông rất thú vị, đó là
nguồn cảm hứng để ông theo đuổi và nghiên cứu những tác phẩm nghệ thuật,
đặc biệt là tranh và hiện vật cổ của Việt Nam. Một số hiện vật cổ của
Việt Nam hay các đồ gốm sứ thời Hoàng thành Thăng Long đã được ông tìm
mua từ một số nước cũng như tại Thái Lan về để trưng bày tại phòng
tranh.
Tham dự cuộc triển lãm, bà Mã Thanh Cao,
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho rằng, giới họa sỹ Việt Nam và
Thái Lan hiện chưa có nhiều mối liên hệ và do đó, việc tổ chức các sự
kiện như thế này là rất quan trọng.
"Tôi rất vui mừng vì có một người họa sỹ
như ông Tira rất yêu Việt Nam. Ông ấy đã làm cho rất nhiều người, không
chỉ giới họa sỹ Thái Lan có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật
của Việt Nam. Ông Tira còn là người đã giới thiệu rất nhiều các họa sỹ
Thái Lan với các bức tranh vẽ về Việt Nam, vẽ về Thái Lan công chúng
Việt Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Tôi nghĩ tình đoàn kết hữu nghị
giữa hai nước sẽ được thắt chặt hơn nữa bằng những hành động cụ thể như
ông Tira đã làm”, bà Mã Thanh Cao nói.
|
Hiện vật cổ về Hoàng thành Thăng Long tại phòng tranh.
|
Cuộc triển lãm sẽ kéo dài khoảng 1
tháng và sau đó, một số tác phẩm tại phòng tranh sẽ được mang sang Việt
Nam để tham dự một số hoạt động quảng bá văn hóa Thái Việt tại Bảo tàng
Mỹ thuật TP HCM và một số tỉnh tại Việt Nam./.
Theo: VOV