Chỉ còn
hơn một ngày nữa là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa chính thức khai hội. Đây sự
kiện được đông đảo các tầng lớp dân quan tâm, bởi lần đầu tiên hoạt động này
được tổ chức với qui mô lớn, và càng có ý nghĩa hơn khi Lễ Khao lề vừa được đề
nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì lẽ đó, nên cả hệ thống
chính trị và nhân dân địa phương đều chung tay chuẩn bị một cách chu đáo nhất
cho lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo này…
|
Mô hình những
con thuyền vượt biển ra đảo Hoàng Sa năm xưa
-
-
-
-
-
-
|
|
Các lão phu
luyện tập phần nghi lễ
|
Ông Nguyễn Đăng Vũ -
Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó Ban tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần
Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013, để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra theo
sự kỳ vọng của chính quyền và niềm mong đợi của nhân dân, Sở VHTT&DL tỉnh
Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện đảo Lý Sơn cùng 13 tộc họ tiền hiền và các
dòng họ hậu tiền hiền trên đảo sớm triển khai các hoạt động một cách đồng bộ,
nhịp nhàng.
Cùng với đó là việc tổ
chức khánh thành quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa Đội Hoàng Sa kiêm quản
Trường Sa như các công trình đình làng An Vĩnh; tượng Đội Hoàng Sa kiêm quản
Trường Sa; nhà trưng bày các tư liệu quý về Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa;
mộ gió của các vị Cai đội Võ Văn Khiết, Phạm Quang Ảnh, Nguyễn Quang Tám –
những vị chỉ huy các đội hải thuyền đi Hoàng Sa, Trường Sa làm nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền trên biển của Tổ quốc năm xưa; khánh thành miếu thờ đội Hoàng
Sa kiêm quản Trường Sa.
Lễ Khao lề thế lính
Hoàng Sa năm 2013 sẽ được tổ chức tại đình làng An Vĩnh. Thế nên, những ngày
này, các họ tộc cùng chính quyền huyện đảo Lý Sơn đang chạy đua với thời gian
sắp đặt lại bàn thờ, linh vị, câu đối, liễn thờ các vị hùng binh trong Đội
Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa. Còn các nghệ nhân tài hoa trên huyện đảo
thì khẩn trương hoàn tất việc phục dựng 10 mô hình thuyền câu, cùng hàng trăm
bài vị, linh vị ghi tên tuổi, danh tính các hùng binh, nhằm tái hiện nghi lễ
tiễn đưa những hùng binh năm xưa. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay chia
thành 2 phần chính: gồm việc rước vong linh các hùng binh trong Đội Hoàng Sa kiêm
quản Trường Sa năm xưa về nhập Điện đình làng An Vĩnh; thiết lập các linh vị để
thờ tự, thả thuyền lễ với đầy đủ các vật dụng tùy thân của các hùng binh. Trong
2 ngày lễ hội chính, sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú: Lễ rước tứ linh, lễ
cáo yết, lễ cầu siêu, lễ thả hoa đăng, lễ chánh tế và lễ tạ do chính các tộc họ
trên đảo Lý Sơn tổ chức, còn có lễ rước bằng Di tích quốc gia đình làng An
Vĩnh, biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian, đua thuyền truyền thống…
|
Người dân huyện
đảo Lý Sơn chuẩn bị ghe bầu để thả trong lễ hội
|
|
Âm
Linh Tự - nơi thờ các chiến sĩ và binh phu Hoàng Sa
|
Trong những ngày này,
hầu hết người dân huyện đảo đều náo nức mong chờ sự kiện Lễ Khao lề thế lính
Hoàng Sa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu quốc gia. Họ
khát khao mong chờ như vậy bởi đây là lễ thức văn hóa tín ngưỡng thiêng liêng
của người dân Lý Sơn từ bao đời nay. Trên các tuyến đường trên huyện đảo rực rỡ
băng-rôn, biểu ngữ quảng bá Lễ khao lề thế lính Hòang Sa và Tuần Văn hóa biển
đảo Quảng Ngãi năm 2013. Gương mặt mỗi người dân Lý Sơn đều ánh lên niềm vui vụ
mùa bội thu, niềm tự hào về truyền thống kiên cường, bất khuất từ thuở “cha
ông đi mở cõi”…
Để chuẩn bị đón tiếp
khoảng 2.000 khách du lịch ra đảo Lý Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở VHTT & DL
trực tiếp làm việc với các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn…trên địa bàn lo
giải quyết vấn đề ăn, ở; bình ổn giá cá, bảo đảm đủ khách sạn, nhà hàng, an
ninh trật tự; chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn đảm bảo tốt chất lượng phục vụ,
không được tăng giá, ép giá khách du lịch khi đến lưu trú tại địa phương.
Dự kiến trong
dịp này, nhu cầu mua sắm các mặt hàng đặc sản tại địa phương sẽ tăng cao, nên
công tác quảng bá, giữ gìn hình ảnh du lịch Quảng Ngãi, công tác đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm được coi trọng. Để đủ chỗ ở cho du khách ra
tham gia lễ hội, nhiều người dân Lý Sơn đã đồng ý cho du khách vào ở trong 24
ngôi nhà cổ trên đảo. Hệ thống nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đều được nâng cấp
sẵn sàng phục vụ. Như vậy nỗi lo lắng nhất của Ban tổ chức lễ hội cơ bản đã
được giải quyết.
Có thể nói, với việc huy
động cả hệ thống chính trị “vào cuộc”, đến giờ phút này, tỉnh Quảng Ngãi
đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng chờ ngày khai hội Lễ Khao lề thế lính
Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013. Đây là dịp không chỉ để
quảng bá văn hóa, hình ảnh quê hương “đất Quảng” anh hùng, mà còn bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng, giáo dục truyền thống và các giá
trị nhân văn sâu sắc cho các thế hệ mai sau...
Theo: Quân Đội Nhân Dân