Sáng 17-4
(8-3 âm lịch), lễ rước kiệu về Đền Hùng theo nghi thức truyền thống đã
diễn ra tại khu trung tâm lễ hội và khu vực Núi Hùng thuộc Khu Di tích
Đền Hùng. 7 đoàn kiệu của các xã, phường, thị trấn tham gia gồm: Chu
Hóa, Tiên Kiên, TT Hùng Sơn (huyện Lâm Thao); Hy Cương, Kim Đức, Vân
Phú, Hùng Lô (TP Việt Trì). Mỗi đoàn có khoảng trên 100 người gồm các
đội rước quốc kỳ và cờ hội; đội trống, chiêng; đội rước biển dấu và bát
bửu; đội bát âm và múa sinh tiền; các đội thiếu nữ đội hương hoa, lễ
vật; đội rước tàn, lọng; kiệu bát cống; chủ tế và quan viên cùng nhân
dân ở các làng xã.
-
-
-
-
-
-
Từng đoàn có lễ vật dâng lên Đền Thượng.
Kiệu rước xung quanh sân lễ hội, lên cổng Đền Hùng để nhân dân về dự lễ
hội quan sát, tìm hiểu về truyền thống văn hóa dân gian vùng Đất Tổ.
Lễ rước kiệu quanh Đền Hùng là hoạt động
văn hóa, tín ngưỡng lâu đời và tổ chức thường niên vào các dịp Giỗ Tổ,
được các tầng lớp nhân dân địa phương nhiệt tình hưởng ứng, truyền đời
gìn giữ.
Báo QĐND Online giới thiệu một số hình ảnh của các đoàn rước kiệu.
|
Các đoàn kiệu lần lượt từ 3 hướng rước về trung tâm lễ hội, được xắp xếp thứ tự các đội trong từng đoàn
|
|
Các đoàn rước là kiệu bát cống, trên kiệu có bát hương, hoa quả và lễ vật
|
|
Mỗi đoàn kiệu đều có đội dâng lễ vật lên Đền Thượng
|
|
Biển dấu, bát bửu là những công cụ tôn lên vẻ uy nghi của đoàn kiệu |
|
Đoàn kiệu xếp thành một hàng dài |
|
Vừa rước kiệu vừa hát Xoan cũng là nét sáng tạo của một số đoàn kiệu
|
|
Cụ Nguyễn Văn Tú, 72 tuổi ở Làng Thét (Xã Kim Đức) đóng
vai Mạnh Bái, là con trưởng của Vua Hùng được rước về trình Vua Cha.
Theo lệ làng, tiêu chí để sắm vai này phải là người có gia đình song
toàn, con cháu đàng hoàng và được dân làng bình chọn. |
|
Các tầng lớp nhân dân đều tham gia rước kiệu với trang phục sặc sỡ |
|
Các đội trống, chiêng góp phần cho đoàn rước thêm linh đình, rộn rã |
|
Các trò diễn hài hước, hóm hỉnh diễn ra trên suốt hành trình rước kiệu. Theo:QĐND
|