Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL,
Trưởng Ban quản lý Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam Hồ Anh
Tuấn, Ngày văn hoá là dịp để giáo dục, nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ
54 dân tộc Việt Nam trong công tác bảo tồn,
-
-
-
-
-
-
phát huy giá trị văn hoá
truyền thống của dân tộc; giữ gìn, tôn vinh các giá trị truyền thống văn
hoá gia đình, góp phần tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết
các dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là hoạt động đẩy mạnh giao lưu,
trao đổi văn hoá giữa các dân tộc, vùng miền, tạo không gian văn hoá đặc
sắc, tiêu biểu tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam; góp phần
tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn
kết các dân tộc Việt Nam; quảng bá, giới thiệu hình ảnh Làng Văn hoá Du
lịch các dân tộc Việt Nam, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam...
Ngày văn hoá các dân tộc năm 2013 có 4
hoạt động chính: Hội thảo “Tuổi trẻ 54 dân tộc với việc kế thừa và phát
huy các giá trị truyền thống văn hoá gia đình Việt Nam”; chương trình
Nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam và năm
Gia đình Việt Nam 2013; Chợ vùng cao phía Bắc và Hoạt động giao lưu văn
hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống, tái hiện lễ hội đặc sắc
của các cộng đồng dân tộc.
Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam là dịp
hội tụ đông đảo bà con trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tạo nên
không khí vui tươi, đầm ấm, đậm nét truyền thống các dân tộc, độc đáo
trong đa dạng vùng miền. Tham dự có đại diện già làng, trưởng bản, nhân
sĩ trí thức, nghệ nhân của 8 dân tộc Mông, Dao, Thái, Sán Chay, Sán Dìu,
Mường, Tày... thuộc 6 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hoà
Bình, Bắc Kạn; đại biểu thanh niên, sinh viên 54 dân tộc; một số đơn vị
nghệ thuật thuộc trung ương, địa phương... “Chợ vùng cao phía Bắc” được
các dân tộc trực tiếp tham gia và đóng vai trò chủ thể văn hóa.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn sôi
động bởi các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao dân tộc giữa cộng
đồng; giữa cộng đồng với du khách. Đặc biệt, mỗi dân tộc lựa chọn món ăn
đặc trưng, các nét văn hoá tiêu biểu, các sản vật truyền thống dân tộc
để bán, giới thiệu tại Chợ vùng cao phía Bắc và khu nhà dân tộc mình./.
Theo: HQ online