Bà con các xã A Nông, A Tiêng, A Vương và Tr’Hy mang về chợ
phiên những sản phẩm như rau má, chuối, sắn, mía, bánh sừng trâu, nếp Pơnang,
ốc đá, củ ba kích, đẳng sâm, thơm, mật ong …
3
ngày cuối tuần qua, tại huyện Tây Giang đã diễn ra chợ phiên vùng cao đầu tiên
tại Quảng Nam
dành cho đồng bào Cơ Tu. Chị C’lâu Thị Hoa đến từ xã vùng cao Tr’Hy nói: “Mấy
chị em được bà con tin tưởng, giao hàng xuống chợ phiên để bán. Mình đi từ hôm
qua, tới đây rất mừng, người mua đông lắm, nếu được bán hàng như thế này thường
xuyên thì dân Tr’Hy mình mới có thể thoát nghèo được”.
Nhiều mặt hàng bán tại chợ được người tiêu dùng quan
tâm, đón nhận
Chị
A Râl Mai Tình, giáo viên trường THPT Tây Giang cho rằng, lần đầu tiên đã tổ
chức một phiên chợ đúng nghĩa Cơ Tu để bà con vừa kiếm thêm thu nhập, vừa tạo
được thói quen mua bán, phát huy giao tiếp, cách thức sản xuất, quan niệm về
mua bán cho phụ nữ Cơ Tu.
-
-
-
-
-
-
-
Phiên
chợ này do UBND huyện Tây Giang phối hợp với tổ chức Malteser-một tổ chức phi
chính phủ của Đức, hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ rừng, có trụ sở tại Tây
Giang- thực hiện. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga-điều phối viên chương trình
Malteser tại Đà Nẵng, tổ chức họp chợ thường xuyên nhằm giúp phụ nữ Cơ Tu có
thói quen buôn bán, biến các nông sản thành hàng hóa nhằm tạo cơ hội tăng thu
nhập, qua đó góp phần đưa vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội được
nâng cao.
Người
ta hy vọng từ phiên này, những phiên chợ chính thức được tổ chức vào ngày 23
hàng tháng, sẽ bắt đầu hình thành ở người dân ý thức về nhu cầu thị trường, sau
đó sẽ thành lập các câu lạc bộ, các nhóm thích trồng rau, trồng măng, nuôi gà…
giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo.
Theo
PNO