Du khách xem hiện vật trưng bày tại triển lãm
|
Không gian trưng bày được bố trí khoa học, giúp người xem dễ dàng tìm hiểu thông tin, hình ảnh, hiện vật nghê, sư tử cổ của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ đầu thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 19.
“Chúng tôi tổ chức triển lãm nhằm góp phần định hướng thẩm mỹ công
chúng trên cơ sở các hiện vật được trưng bày, thể hiện sự trân trọng và
tự hào đối với kho tàng di sản văn hóa truyền thống của cha ông”, nhà
điêu khắc Phan Văn Tiến, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, cho biết.
|
Gần 60 tượng
sư tử, nghê từ thời Lý, Trần, Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn, bằng các chất
liệu đồng, gỗ, đá, gốm, sành… và 17 tư liệu, tài liệu khoa học có liên
quan như hình ảnh, bản vẽ, tường giải được trưng bày phục vụ công chúng.
|
Tượng sư tử bằng đá cao 103 cm, có niên đại từ thế kỷ 16 ở chùa Bà Tấm (Hà Nội)
|
Cặp nghê đá triều Nguyễn ở Hiển Nhân môn (Thừa Thiên-Huế)
|
Cặp nghê gỗ thế kỷ 18 ở đền Đồng Lư (Nam Định).
|
Ban tổ chức cho biết trong số các hiện vật được trưng bày thì hiện
vật giá trị nhất là tượng nghê khổng lồ bằng gỗ có niên đại từ thế kỷ 17
ở đền Lê Thánh Tông (Thanh Hóa), đang được đề xuất lập hồ sơ công nhận
là bảo vật quốc gia.
Theo thanhnien.vn.