Nhiều chuyển biến tích cực tại lễ hội 2013
Theo thống
kê của Thanh tra Bộ VH-TT&DL, năm 2013 có khoảng 25 triệu lượt
khách đến các lễ hội tại 82 điểm trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố và số
tiền công đức thu được là 231,423 tỷ đồng. Việc thu, chi tiền công đức
tương đối công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích. Tình trạng chặt
chém du khách cũng được hạn chế, hầu hết các địa phương đều tổ chức cho
các hộ kinh doanh đăng ký cam kết bán đúng giá theo quy định, không
tranh giành đeo bám khách, bảo đảm vệ sinh môi trường... Đặc biệt, dù
lưu lượng người tham gia tại các lễ hội, di tích rất đông như: Lễ hội
Yên Tử, Đền Cửa Ông (Quảng Ninh), Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ)... nhưng
không xảy ra những vụ việc nghiêm trọng. Sự chuyển biến tích cực này
được lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cho rằng đó là nhờ vào sự quản lý linh
hoạt, sáng tạo của chính quyền các địa phương.
Ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL:
Mùa
lễ hội 2014, thay vì lập biên bản nhắc nhở các sai phạm như những năm
qua, cơ quan chức năng sẽ phạt các vi phạm theo Nghị định 158 về xử phạt
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo. Sẽ duy
trì tần suất thanh tra, kiểm tra các lễ hội.
|
Tuy nhiên,
Bộ VH-TT&DL cũng thừa nhận, mùa lễ hội 2013 vẫn còn một số hạn chế,
đó là một số lễ hội chưa triển khai đúng kế hoạch, sự phối hợp và trách
nhiệm chưa cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự chưa tốt, vẫn còn hiện
tượng trộm cắp, móc túi, cờ bạc trá hình tại Hội Lim, Đền Bà Chúa Kho;
tình trạng ăn xin, xóc thẻ, lên đồng, dịch vụ khấn thuê trọn gói... vẫn
còn diễn ra ở một số lễ hội như: Phủ Tây Hồ, Đền Đức Thánh Cả (Hà Nội),
Đền Mẫu (Lạng Sơn); đặt giả hòm công đức tại Lễ hội xuân Núi Bà Đen (Tây
Ninh), Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh)…; dịch vụ đổi tiền lẻ giá cao ở hầu
hết tất cả các di tích, lễ hội lớn gây bức xúc dư luận; đồ chơi Trung
Quốc có tính bạo lực bày bán tràn lan tại các lễ hội; người dân tham gia
các lễ hội còn quá lạm dụng việc đặt vàng, mã, thắp hương sai quy định…
Xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo
Cả nước
hiện có hơn 8.000 lễ hội, là tài sản quý giá của dân tộc. Tuy nhiên, tại
Hội nghị tổng kết lễ hội 2013 trực tuyến mới đây, nhiều đại diện địa
phương cho rằng, cần phải có sự tiết chế khi tổ chức các lễ hội mang
tính quy mô nhỏ, không làm quá lớn, gây lãng phí. Ông Trần Hữu Sơn- Giám
đốc Sở VH-TT&DL Lào Cai - kiến nghị, các lễ hội ngày nay không còn
như xưa, vì thế không thể quản lý một cách áp đặt mà nên dựa vào tình
hình từng địa phương để ứng biến. Ông Thái Công Nô - Phó Trưởng Ban quản
lý di tích Núi Sam (An Giang)- nói: Để dẹp nạn chèo kéo, chặt chém, lừa
bán chim phóng sinh cho du khách với giá cao ngất ngưởng tại nhiều lễ
hội, phải xử thật nghiêm các hành vi lừa đảo, đủ sức răn đe.
Đánh giá
về những bất cập của công tác tổ chức lễ hội, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL
Huỳnh Vĩnh Ái - cho rằng, quản lý lễ hội là một vấn đề cực kỳ phức tạp
vì có những yếu tố tâm linh, khoa học, về từng lễ hội cũng có nhiều ý
kiến khác nhau. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của lễ hội là phải an
toàn, hiệu quả, tiết kiệm, phải bảo vệ được tài sản của nhà nước và cộng
đồng. Do vậy, trong mùa lễ hội 2014, các địa phương cần tiếp tục triển
khai và thực hiện tốt các văn bản pháp quy đã ban hành về quản lý lễ
hội; rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại trong năm 2013 để có giải
pháp xử lý những điểm nóng tại từng địa phương. Bên cạnh đó, các địa
phương cần phải quản lý chặt chẽ để không làm biến tướng, làm mất đi
những giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội; đồng thời, kiểm tra chặt
chẽ việc buôn bán hàng rong, đổi tiền lẻ, vệ sinh an toàn, trật tự giao
thông, phòng chống cháy nổ, nâng cao ý thức người dân khi tham gia lễ
hội...
Theo: congthuong