Thành
nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được UNESCO công nhận là Di sản
văn hóa thế giới từ năm 2011 với những công trình bằng đá khối đặc
trưng và từ đó đến nay di tích này đã từng bước hé lộ thêm nhiều sử liệu
bằng hiện vật quý báu.
Những
dấu tích kiến trúc xuất lộ sau những lần khai quật di tích, tôn tạo
cảnh quan xung quanh thành nội, chỉnh trang khuôn viên công trường khai
thác đá... và kết nối chúng lại để tìm sự gắn kết, tạo nên bức tranh
tổng thể về các giá trị nổi bật của di sản để chuẩn bị cho Năm du lịch
Quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
Tại
cổng phía Nam thành nhà Hồ, các nhà khảo cổ học đã phát lộ con đường
Hoàng Gia (còn gọi là đường Hòe Nhai) với cấu trúc đá khá độc đáo. Con
đường Hoàng Gia tồn tại một cách khá nguyên vẹn với chiều dài khoảng
2km, với những khối đá tương đối khít và phẳng phiu được lắp ghép lại. |
Điểm nổi bật của cổng phía Nam thành nhà Hồ là những tảng đá khối được ghè đẽo khớp khít với nhau đến lạ kỳ. |
Để
đa dạng hóa sản phẩm du lịch, gần đây CLB dân ca Thành nhà Hồ được
thành lập với các nghệ sĩ "nông dân" tạo gắn kết văn hóa phi vật thể và
văn hóa vật thể. |
Khu trưng bày cũng đã được tỉnh Thanh Hóa đầu tư để giới thiệu tới du khách những hiện vật vừa mới được khai quật |
Một hiện vật trang trí tại trung tâm Hoàng thành Thành nhà Hồ, khá giống với những hiện vật tại kinh thành Thăng Long. |
Đàn Nam giao của Thành nhà Hồ được phục dựng khá quy mô. |
Chân cột đá nguyên bản cách đây 7 thế kỷ. |
Giếng vua tại khu đàn Nam giao được phục dựng, quanh năm ăm ắp nước.
Theo : baotintuc.vn