![](http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/12/10/10/56/1.jpg)
Từ trái qua: Thí sinh Nguyễn Hồng Ân (TPHCM), Phan Thu Quyên (Kiên Giang),
Hà Thanh Vân (Cao Bằng)Vừa
hoàn thành xong phần thi của mình, thí sinh Phan Thu Quyên (Kiên Giang)
vui mừng cho biết: “Em rất thích những tà áo dài. Những năm học cấp 3 ở
trường Huỳnh Mẫn Đạt, vào mỗi buổi sáng sớm, em vẫn thường đạp xe trên
đường đến trường trong bộ áo dài trắng duyên dáng, thướt tha. Cái cảm
giác mộng mơ, hồn nhiên tuổi mới lớn ấy đến lúc này em vẫn còn mãi ghi
nhớ, điều đó đã giúp em khá tự tin trong phần thi này. Tuy nhiên, với
khoảng thời gian 6 phút trong 3 bối cảnh chụp thì để diễn tả hết được
cái hồn của tà áo dài cũng như đẹp nữ tính, thẫm đẫm hồn Việt thì đòi
hỏi thí sinh phải có khả năng diễn xuất tốt, cách biểu lộ cảm xúc, thần
sắc một cách rõ nét nhất”.
![](http://img.2sao.vietnamnet.vn/2012/12/10/10/58/2.jpg)
3 cô gái Hà Nội, từ trái qua: Ngô Ngọc Thùy Dương, Đoàn Thu Hoài, Nguyễn Hồng NhungTốt
nghiệp đai đen 1 đẳng và đang theo học lớp Cascadeur Quốc Thịnh, thí
sinh Võ Thị Ngọc Hân (Long An) nhìn thật dịu dàng và đáng yêu trong tà
áo dài. Ngọc Hân tâm sự: “Hằng ngày, do đã quen luyện taekwondo trong
trang phục võ thuật nên lần đầu tiên diễn xuất với áo dài, em thấy mình
bỡ ngỡ trước một dàn ống kính đang hướng về mình. Đến bối cảnh chụp thứ 2
thì em nghĩ rằng tuy áo dài thể hiện nét đẹp dịu dàng nhưng không vì
vậy mà áo dài sẽ làm mất đi vẻ mạnh mẽ, cá tính của người phụ nữ. Và sẽ
không có gì tuyệt vời hơn, khi một người phụ nữ hiện đại, thông minh và
mạnh mẽ vẫn cho thấy sự duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam thướt tha.
Đó cũng chính là lý do đã giúp em thể hiện khá tốt ở phần thi sau này”.
Đánh
giá về phần trình diễn áo dài truyền thống của các thí sinh, Hoa hậu
PNVN qua ảnh 2002 - siêu mẫu Thanh Hằng, thành viên Ban giám khảo, cho
biết: “Buổi sáng sớm, nhìn các bạn gái khoác trên mình chiếc áo dài
truyền thống, tôi cảm thấy đẹp và dễ thương quá. Khi chụp ảnh với áo
dài, điều các thí sinh cần chú ý nhất là phải biết cách tạo dáng để tôn
lên đường cong cơ thể một cách tự nhiên, đồng thời nổi bật sự dịu dàng,
thanh thoát của tà áo. Bên cạnh những thí sinh có diễn xuất khá tự tin,
duyên dáng trước ống kính, nắm được ý tưởng chụp hình tốt thì cũng có
nhiều em còn vụng về trong cách tạo dáng. Tuy nhiên, tôi cũng không quá
khắt khe với những bạn thí sinh này, để tạo thêm cơ hội cho các bạn được
trải nghiệm”.
Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, thành viên Ban giám
khảo, chia sẻ: “Buổi chụp hình áo dài là một điểm nhấn rất quan trọng
trong “hành trình tỏa sáng” của các thí sinh. Chính vì vậy, tôi đã dành
ra hơn 2 giờ để hướng dẫn các em cách diễn xuất, cách tạo dáng trước ống
kính trong trang phục áo dài truyền thống. Trong sự kiện Bình chọn Hoa
hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2012, tấm ảnh đẹp chưa phải là
kết quả cuối cùng mà con đường dẫn đến vương miện chính là bản chất, là
nhân cách, là thái độ thể hiện của thí sinh trong suốt quá trình dự thi
qua con mắt đánh giá, nhận xét của ban giám khảo. Trí tuệ và sắc đẹp là
những yếu tố luôn song hành đối với một thiếu nữ trong thời đại mới. Đặc
biệt, với một hoa hậu thì những yếu tố phẩm chất trên cần được phát huy
nhiều hơn để hình ảnh tà áo dài Việt Nam luôn mãi sáng và lan tỏa nhiều
hơn trong mắt bạn bè quốc tế”.
Q.Q.
Ảnh: Chí Linh