Đi đào thảo dược, tìm thấy bộ đàn đá nghi là cổ.
Đang đào tìm cây thảo dược thì anh Đinh Hải Hưng (ngụ thôn Trung
Lương, xã An Nghiệp, H.Tuy An, Phú Yên) phát hiện dưới lòng đất 14 thanh đá có
hình thù rất lạ, khi gõ vào phát ra âm thanh hay nên mang về nhà. Thông tin này
nhanh chóng lan truyền, nhiều người dân kéo đến nhà anh Hưng để xem. Một số
người biết hiện vật này có giá trị nên đã ngỏ ý muốn mua. Nhận được tin báo,
lãnh đạo xã An Nghiệp và huyện Tuy An đã đến làm việc và giao cho gia đình anh
Hưng bảo quản bộ hiện vật bằng đá trên, trong thời gian chờ cơ quan chức năng
thẩm định.
Bộ đàn
đá mới được tìm thấy
Theo lời của anh Hưng, vào sáng 11-6 anh cùng nhóm bạn đi đào thảo dược ở
vùng rừng núi giáp ranh giữa hai xã An Xuân (H.Tuy An) với xã Xuân Phước
(H.Đồng Xuân, Phú Yên). Khi đào sâu chừng 30cm thì phát hiện một bộ đá có 14
thanh nằm cùng nhau có thứ tự. Trong đó, thanh lớn và dài nhất có chiều dài
38cm, rộng 13cm, nặng nặng 4,5 kg; thanh nhỏ và ngắn nhất dài 18cm, rộng
4,5cm, nặng 0,5kg; các thanh đá màu trắng xanh, có nhiều hình dáng (chữ nhật,
hình thang, hình cánh cung), khối lượng không đồng đều, khi dùng đá gõ vào các
thanh thì phát ra âm thanh khá giống với bộ đàn đá Tuy An được phát hiện năm
1990.
Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó chủ tịch UBND H.Tuy An cùng cán bộ Trung tâm VH-TT-TT
huyện này đã đến nhà anh Hưng, để tìm hiểu, vận động bảo quản và lưu giữ bộ đá
này, trong thời gian chờ các nhà chuyên môn đến thẩm định; đồng thời báo Sở
VH-TT&DL đến tiếp quản để tránh thất thoát hiện vật.
Anh Hưng
và bộ đàn đá do mình phát hiện
Theo Bảo
tàng Phú Yên, bộ đàn đá Tuy An gồm 8 thanh được nông dân Huỳnh Ngọc Hồng phát
hiện năm 1990 ở vùng núi Hòn Một (xã An Nghiệp, H.Tuy An). Đàn đá Tuy An có
niên đại khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ I trước Công nguyên, đây được xem là
bộ đàn đá có thanh âm hoàn chỉnh nhất được phát hiện ở Việt Nam. Đến năm
1994, ông Đỗ Phán (xã An Mỹ) phát hiện cặp kèn đá ở vùng núi thôn Phú Cần (xã
An Thọ, huyện Tuy An). Trong đó, kèn “cái” nặng 75kg, kích thước đáy 40cm, cao
35cm, chiều cong của lưng 55 cm, lỗ thổi rộng 2,5 cm. Kèn “đực” nặng 34,5kg,
kích thước đáy 29cm, cao 35cm, chiều cong của lưng 52cm; lỗ thổi rộng 1,8cm.
Theo: CAO