Các chuyên gia phát hiện xác một tàu hiếm dưới lòng sông Lô trong địa phận của tỉnh Tuyên Quang.
|
Một khúc sông Lô ở thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Flickr. |
Ông Vũ Văn, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong quá trình khảo sát, thăm dò trên
sông Lô, các chuyên gia vừa phát hiện xác một chiếc tàu chìm dưới lòng
sông Lô, tại địa phận thôn Phúc Lộc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang
Chiếc
tàu chìm cách bờ sông Lô khoảng 15 m. Nó có chiều dài 41 m, chiều rộng
8,8 m, chiều cao 2 m. Thân tàu được đóng bằng gỗ với các lá đồng mỏng
bao ngoài. Hình dáng con tàu còn nguyên vẹn, không biến dạng. Trong tàu
có năm chiếc đèn dầu hỏa bằng đồng, bóng thủy tinh.
Theo kết quả
giám định của Hội đồng giám định cổ vật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch), đây là chiếc tàu vận tải chở hàng bằng gỗ bọc đồng, chạy bằng hơi
nước có niên đại khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Một số đèn chiếu
sáng của tàu được sản xuất tại Anh và Đức. Con tàu từng hoạt động trong
cuộc khai thác thuộc địa của Pháp lần thứ nhất hoặc giai đoạn kháng
chiến chống Pháp ở tỉnh Tuyên Quang
Đây là loại tàu hiếm ở Việt
Nam và trên thế giới, bởi số lượng của chúng không lớn. Chúng có giá trị
nhiều mặt trong việc nghiên cứu về lịch sử ngành đóng tàu, loại hình
tàu, cũng như về văn hóa, lịch sử giao thương giữa Việt Nam và các quốc
gia trên thế giới.
Hiện nay tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan
chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối xác con tàu trên, đồng thời xây dựng
phương án trục vớt để đưa về Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang trưng bày và bảo
quản lâu dài
Theo Vietnam+