Một số hình anh chiếc xe mô tô và xe đạp do chính tay anh Sơn thiết kế.
Mặc dù không phải là “chuyên gia” sáng chế máy móc, nhưng với niềm đam
mê, một ông chủ của cơ sở đá gỗ mỹ nghệ và người bạn thân của mình
đã thiết kế nên chiếc xe mô tô bằng gỗ từ cỗ máy xe ba gác 175 phân
khối.
Trong chuyến đi công tác tại huyện Đạ Huoai, chúng tôi may mắn được
người dân địa phương cho biết, trên địa bàn xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng, có một người đàn ông đã tự tay thiết kế nên chiếc xe mô
tô bằng gỗ từ cỗ máy xe ba gác 175 phân khối. Ngoài ra còn thiết kế xe
đạp bằng gỗ...
Đó là ông Lê Quang Sơn (52 tuổi) là chủ một cơ sở đá gỗ mỹ
nghệ, ông Sơn cho biết, ông từ Ba Vì, Hà Tây vào Đạ Huoai, Lâm Đồng lập
nghiệp đã được 30 năm. Ngoài đam mê đá gỗ mỹ nghệ, ông còn thích thú với
việc tự thiết kế những chiếc xe mô tô, xe máy, xe đạp bằng gỗ. Để thực
hiện ý tưởng của mình, ông Sơn cùng một người bạn thân tự phát thảo ý
tưởng thiết kế nên chiếc xe mô tô bằng gỗ từ cỗ máy xe ba gác 175 phân
khối. Riêng khung, sườn và vành xe được ông độ từ một chiếc mô tô.
Việc chế tạo chiếc xe mô tô hay xe đạp bằng gỗ không hề đơn
giản, nó đòi hỏi người thiết kế phải có con mắt thẩm mỹ, rất tinh tế và
dày công... ông Sơn chia sẻ: “để chế tạo nên chiếc xe mô tô bằng gỗ mất
gần 6 tháng trời đục đẽo, lắp ráp...
Theo đó, chiếc xe của anh Sơn được thiết kế từ các loại gỗ như:
sao, bằng lăng, trai... điều khó nhất trong việc lắp ráp chiếc xe là
chọn gỗ và các thế để lắp vào cho phù hợp. “Đã nhiều lần tôi tự mình lắp
rắp gỗ vào khung xe, tuy nhiên khi dùng các miếng gỗ có giá trị để áp
vào khung xe thì không phù hợp. Để có thước gỗ phù hợp với khung xe tôi
phải kỳ công lặn lội đi khắp các huyện như Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai,
Bảo Lâm để sưu tầm những thớ gỗ về tận dụng”.
Trước thực trạng này, nhiều lần, anh Sơn như muốn từ bỏ đam mê
thiết kế xe bằng gỗ của mình. Tuy nhiên, nghĩ là làm từ ý tưởng và niềm
đam mê anh đã cố gắng sưu tầm các loại gỗ rồi “đúc két” thành các bộ
phận trên xe. Để rồi anh Sơn đã chế tạo thành công chiếc mô tô bằng gỗ
phân khối lớn.
Anh Sơn quả quyết, tốc độ tối đa chiếc xe này đạt 175 km/giờ
(trọng tải 220 kg), đèn chiếu hậu, xi-nhan, và các phụ kiện đi kèm như
bàn đạp, còi đầy, thắng, đề... có đầy đủ không khác một chiếc xe mô tô
bình thường. “Sau khi tôi thiết kế thành công, chiếc xe của tôi lăn
bánh, nhiều người biết đến họ tìm kiếm để chiêm ngưỡng, ai cũng tấm tắc
khen ngợi. Ngoài chiếc mô tô phân khối lớn, ông Sơn còn chế tạo thêm
chiếc xe đạp cũng hoàn toàn bằng gỗ sao và gỗ trai độc đáo.
|
Một số hình anh chiếc xe mô tô và xe đạp do chính tay anh Sơn thiết kế. |
|
Một số hình anh chiếc xe mô tô và xe đạp do chính tay anh Sơn thiết kế. |
|
Một số hình anh chiếc xe mô tô và xe đạp do chính tay anh Sơn thiết kế. |
|
Một số hình anh chiếc xe mô tô và xe đạp do chính tay anh Sơn thiết kế. |
|
Một số hình anh chiếc xe mô tô và xe đạp do chính tay anh Sơn thiết kế. |
Theo: laodong.com.vn