Từ bến thuyền khu vực di tích
lịch sử Miếu Ông, Miếu Bà, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, chúng tôi cùng đoàn
khảo sát của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch rời bến trên chiếc tàu gỗ
đánh bắt thuỷ sản nhỏ của một người dân hướng về thôn Làng Mới, xã Nam
Sơn, nơi có di tích lịch sử lò gốm sứ cổ...
|
Trên mặt ruộng còn nguyên hệ thống các bể ngâm, lọc đất nguyên liệu phục vụ cho dây chuyền sản xuất gốm. |
Buổi chiều cuối tháng 10, con nước lớn,
khung cảnh dòng sông Ba Chẽ thật êm đềm và thơ mộng. Hai bên sông là
những cánh rừng sú vẹt, đước xanh ngắt in bóng xuống dòng sông. Chỉ mất
khoảng hơn 20 phút, tàu chúng tôi đã cập vào thôn Làng Mới. Từ đây, men
theo cánh đồng lúa đã gặt vẫn còn trơ gốc rạ, chúng tôi đặt chân lên con
đường đất vào thôn Làng Mới. Đây là thôn của đồng bào dân tộc Dao, nhà ở
của người dân trong thôn thưa thớt. Đi bộ khoảng chừng gần 1km, chúng
tôi tới khu di tích lịch sử lò sứ cổ Nam Sơn.
Khu di tích Lò sứ cổ Nam Sơn nằm trên
một quả đồi lớn, cây cối khá rậm rạp. Theo hồ sơ di tích lịch sử, Khu di
tích Lò sứ cổ Nam Sơn có tổng diện tích trên 10.000m2. Khu vực này hội
tụ các điều kiện tự nhiên và xã hội cho việc xây dựng một khu công xưởng
chế tác sứ. Lò sứ có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX,
thuộc dòng sứ Móng Cái (sứ Vạn Ninh). Đây là một lò sứ cổ có quy mô lớn
nhất còn gần như nguyên vẹn, được phát hiện ở Việt Nam cho đến nay, tiêu
biểu cho giai đoạn cuối trong hơn 5.000 năm lịch sử phát triển gốm sứ
Việt Nam nói chung và gốm sứ Quảng Ninh nói riêng.
Khu di tích này bao gồm đầy đủ hệ thống
chế tác đồ sứ như: khu chế biến nguyên liệu, dãy bể ngâm nguyên liệu,
sân tập kết nguyên liệu, xưởng chế tác sản phẩm, bãi chứa sản phẩm phế
thải... Đặc biệt, tại khu chế tác đã phát hiện lò nung sứ cổ có quy mô
lớn, dài gần 60m, rộng khoảng 15m. Lò được xây dựng theo kiểu lò rồng,
gồm 16 bầu lò xếp liên tiếp, thông với nhau để tạo sự liên hoàn trong
sản xuất. Đây được coi là loại hình lò có trình độ vào loại tiên tiến vì
tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian nung.
Hiện nay, trên mặt ruộng còn cả một hệ
thống các bể ngâm, lọc đất nguyên liệu và các công trình xây dựng phục
vụ cho dây chuyền sản xuất gốm. Sản phẩm của lò là bát và đĩa sứ, xương
sứ trắng, men màu ngọc nhạt mang một đặc trưng rất riêng. Đây là loại
gốm sứ đã được phát hiện tại các bến cảng cổ ở vùng Móng Cái, Vân Đồn có
niên đại thế kỷ XIX. Lò sứ cổ là một di tích lịch sử tiêu biểu cho quá
trình xây dựng của nhân dân Ba Chẽ nói riêng, Quảng Ninh nói chung; mang
giá trị khoa học, kiến trúc, xây dựng, phi vật thể, công nghệ, độc đáo.
Tuy đã ngừng sản xuất từ lâu, nhưng do
nằm trong rừng và bị cây cối che phủ, nên xưởng gốm này còn khá nguyên
vẹn và lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị. Đặc biệt, tại đây còn
phát hiện khá nhiều bát, đĩa cốt trắng men ngọc màu xanh nhạt - một loại
gốm sứ quý trong lịch sử. Đây là loại gốm sứ đã được phát hiện tại các
bến cảng, bến thuyền cổ ở vùng Móng Cái, Vân Đồn. Phía trong bầu lò đều
được phủ một lớp men màu xanh ngọc rất đẹp, nhiều con kê, mảnh bát đĩa
sứ còn tìm được thấy phía bên trong. Một điều bất ngờ khác là lò gốm nằm
ngay trên một mỏ sét trắng có trữ lượng rất lớn. Theo một chuyên gia
địa chất, loại sét này không chỉ cần thiết cho sản xuất các mặt hàng gốm
sứ cao cấp, mà còn có thể dùng cho công nghiệp mỹ phẩm hoặc nghiền làm
chất tắm bùn, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và du lịch...
Điều đáng nói, mặc dù đã tồn tại cách đây hơn 100 năm, Khu di tích Lò sứ
Nam Sơn vẫn còn giữ được nhiều hiện vật có giá trị, khu xưởng lò gốm
còn gần như nguyên vẹn. Từ con đường đất thôn Làng Mới nhìn lên quả đồi
nơi có khu di tích, nhiều chỗ xung quanh vẫn còn những đống mảnh sứ vụn
chất đống rất lớn.
Được biết, cách đây 3 năm, vào cuối năm
2012, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có quyết định số
3634/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo
cổ học Việt Nam khai quật tại địa điểm lò sứ cổ xã Nam Sơn, huyện Ba
Chẽ. Diện tích khai quật rộng 2.000m2, bao gồm: lò nung sứ, xưởng chế
tác, bể chế biến và bãi tập kết nguyên liệu, bãi phế thải... Năm 2014 di
tích này đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp
tỉnh.
Với một hệ thống chế tác đồ sứ được bảo
tồn gần như còn nguyên vẹn, có thể nói lò sứ cổ Nam Sơn có tiềm năng rất
lớn để phát triển du lịch. Nếu được quan tâm, đầu tư xứng đáng, đây có
thể là một điểm đến hấp dẫn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan,
đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Đáng tiếc là cho đến nay, khu di tích
lịch sử này vẫn chưa được đầu tư, quan tâm xứng đáng. Vì thế, lò sứ cổ
Nam Sơn vẫn như “nàng công chúa ngủ trong rừng”…
Theo baoquangninh.com.vn