Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phạm Ngọc Thanh- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Duy Tiên cho biết, lĩnh
vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được các cấp lãnh đạo
tỉnh Hà Nam đặc biệt quan tâm, bởi các khu công nghiệp (KCN), cụm công
nghiệp (CCN) và các làng nghề truyền thống tập trung chủ yếu trên địa
bàn huyện Duy Tiên. Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của các KCN,
CCN, các làng nghề với nhiều loại hình sản xuất khá phong phú, đa dạng,
hình thức tổ chức cũng linh hoạt đã tạo ra khối lượng hàng hoá lớn, giải
quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Giá trị sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng trên địa bàn huyện Duy Tiên ước đạt
2.790 tỷ đồng, bằng 102,95% so với cùng kỳ, từ đó góp phần phát triển
kinh tế, xã hội khu vực nông thôn.
Tuy
nhiên, do các làng nghề phát triển theo kiểu tự phát, lượng chất thải
gây ô nhiễm phát sinh nhiều. Đặc biệt, tại làng nghề trống Đọi Tam, dệt
lụa Nha Xá nước thải không được xử lý và đã xả trực tiếp ra môi trường.
Mặc
dù các cấp lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên đã tuyên truyền, kiểm tra, giám
sát chặt chẽ và đưa ra mọi biện pháp khắc phục nhưng chỉ giải quyết
được phần nào.
Theo
ông Thanh, để xây dựng được một dự án xử lý nước thải cho làng nghề,
đơn cử như tại thôn Nha Xá, cũng mất khoảng 20 tỷ đồng, trong khi người
dân không đủ điều kiện đóng góp, đặc biệt nguồn thu ngân sách của tỉnh
Hà Nam lại rất hạn.
Để
khắc phục những tồn tại đó, các làng nghề đang rất cần sự hỗ trợ, chung
tay của các cấp, ngành; tạo điều kiện hỗ trợ nguồn ngân sách để xây
dựng hệ thống xử lý nước thải của các làng nghề, từ đó giúp người dân có
được cuộc sống sinh hoạt ổn định.
Theo: baocongthuong.com.vn