Thời gian gần đây, nhu cầu
trang trí sân vườn, nội ngoại thất của con người ngày một tăng cao. Bởi
áp lực công việc, sự ô nhiễm của môi trường và nhịp sống hối hả của thời
buổi kinh tế thị trường dễ khiến con người chán nản, mệt mỏi. Họ cần
hít thở, thư giãn và hòa mình vào một không gian xanh mát, đậm chất
thiên nhiên.
Thêm vào đó, nhiều công trình cao tầng đô thị mọc lên,
không gian và cảnh quan thiên nhiên trở thành điểm nhấn không thể thiếu
trong chỉnh thể kiến trúc của mỗi công trình. Người ta thấy màu xanh
tràn ngập trên các con đường, tại khu đô thị, ở công viên và trong cả
nội thất văn phòng. Chính điều đó đã tạo nên diện mạo thân thiện, dễ mến
cho những con phố và khu đô thị.
Tuy nhiên, có một nghịch lý rằng, người ta chỉ nhớ về không gian xanh
ấn tượng mà họ được nhìn ngắm hoặc sống trong đó mà không bao giờ nghĩ
về “người cha đẻ” của những công trình nghệ thuật ấy. Trong bài viết
này, chúng tôi muốn dành thời gian để nói nhiều hơn về “người cha” ấy,
về công việc và đam mê mà những con người làm trong lĩnh vực này đã cống
hiến và theo đuổi. Một trong những người đó là nghệ nhân Hoàng Văn
Thắng – chủ nhân của vườn hoa cây cảnh Hoàng Thắng – người đã có hơn 20
năm tâm huyết với nghề.
![](http://phapluatxahoi.vn/uploads/medias/2016/08/03/550x500/03.08.2016_bb_1470190347.jpg)
Vườn hoa cây cảnh Hoàng Thắng
Hẹn gặp nghệ nhân vào một ngày tháng 7 nắng nóng, nhưng chúng tôi
không hề cảm nhận thấy sự nóng nực khi tới vườn cây cảnh của ông. Tiếp
chúng tôi chân thành và vui vẻ, nghệ nhân Hoàng Văn Thắng bắt đầu chia
sẻ những mẩu chuyện vui về chuyện đời và chuyện nghề của mình. Ông kể
rằng, ông có niềm đam mê với nghề cây cảnh từ khi còn nhỏ. Chính vì vậy,
khi trưởng thành ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu về các loại cây
cảnh, nghệ thuật hòn non bộ và cách thiết kế trang trí sân vườn nội
ngoại thất. Ông làm để thỏa mãn niềm đam về cống hiến cho đời những
không gian xanh đậm tính nghệ thuật. Vì vậy, ở công trình nào ông cũng
nỗ lực, cố gắng hết mình để làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên và sự hài hòa
với công trình. Ông tâm sự: “Trang trí sân vườn là một khâu trong
xây dựng, nhưng nó mang tính nghệ thuật sắp đặt cao. Ngoài sự am hiểu về
sắp đặt tiểu cảnh, đòi hỏi người thiết kế, thi công phải có sự chuyên
nghiệp, óc thẩm mỹ và sự sáng tạo cao. Phải tạo ra sự hài hòa giữa không
gian xanh với phong cách của ngôi nhà hoặc khu đô thị. Phải thỏa mãn,
tạo dấu ấn và “để thương để nhớ” cho những người thưởng thức không gian
xanh ấy.”
Ông chia sẻ thêm, trong trang trí nghệ thuật tiểu cảnh có nhiều kiểu
cách khác nhau, tùy vào đặc điểm của không gian là công hay tư, ngoài
trời hay trong nhà mà ông có cách tư vấn, thiết kế, thi công cho phù
hợp. Đối với những công trình là công viên, khu sân chơi, đường phố…
nghệ nhân thường cung cấp cây xanh và thi công theo yêu cầu của chủ đầu
tư, đảm bảo đúng với bản thiết kế và tiến độ. Trong suốt hơn 20 năm làm
nghề, ông và đồng nghiệp đã thi công cho nhiều công trình khác nhau.
Trong đó phải kể đến không gian xanh tại các trường Đại học lớn như: Đại
học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thành Đô…
![](http://phapluatxahoi.vn/uploads/medias/2016/08/03/550x500/03.08.2016_bb_1470190363.jpg)
Khuôn viên trường Đại học sư phạm Hà Nội
Đối với những công trình tư gia, nghệ nhân Thắng thường tư vấn, thiết
kế và trực tiếp thi công những công trình đó. Tùy vào đặc điểm của
không gian hoặc ý thích của gia chủ, ông sẽ tư vấn cách thiết kế sân
vườn theo phong cách Nhật, châu Âu, sân vườn cà phê hay lối biệt thự cho
phù hợp. Khác với những công ty chuyên về thiết kế sân vườn, nghệ nhân
Hoàng Văn Thắng làm việc bằng niềm đam mê và sự tâm huyết với nghề. Ông
coi mỗi công trình như những ngôi nhà của mình, làm đẹp cho công trình
như làm đẹp cho chính ngôi nhà của mình. Mọi cây cỏ, đất đá, non bộ
trình bày trong mỗi công trình được ông trực tiếp cung cấp hoặc cập nhật
từ những địa chỉ cung cấp tiểu cảnh uy tín. Vì vậy, tuổi thọ của các
công trình do ông đảm nhận thường có tuổi thọ cao và tính nghệ thuật đặc
sắc.
![](http://phapluatxahoi.vn/uploads/medias/2016/08/03/550x500/03.08.2016_bb_1470190426.jpg)
Khuôn viên trường Đại học Thành Đô do nghệ nhân Hoàng Thắng thực hiện
Chia sẻ thêm về chuyện nghề, nghệ nhân cây cảnh Hoàng Văn Thắng nói rằng: “Việt
Nam, cụ thể hơn là Hà Nội đang hướng đến phát triển đô thị xanh bền
vững. Sự bền vững đó chỉ là lý thuyết nếu không có sự tận tâm của những
người thực hiện công trình, sự nâng niu trân trọng và yêu thích cái đẹp
của người dân. Về phần mình, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để tạo ra
những không gian xanh đẹp, ấn tượng. Nhưng tôi mong rằng những người
hưởng thụ những công trình ấy cũng biết trân trọng công sức của người
sáng tạo và vẻ đẹp của thiên nhiên để có ý thức hơn trong công tác bảo
vệ, bảo trì và bảo tồn những công trình ấy. Có như vậy, Hà Nội mới xanh,
Việt Nam mới xanh bền vững được.”
Hy vọng rằng, nghệ nhân Hoàng Văn Thắng sẽ giữ mãi được sự tâm huyết
với nghề để cống hiến cho đời nhiều công trình trang trí sân vườn độc
đáo, đẹp mắt, để mang đến cho Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng một
không gian xanh mát, trong lành và gần gũi với thiên nhiên.
Theo:phapluatxahoi.vn