NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Nghệ nhân Tây Nguyên thi tài chế tác tượng gỗ dân gian
(Ngày đăng: 24/03/2016   Lượt xem: 920)

Hội thi chế tác tượng gỗ dân gian của các nghệ nhân ở 5 tỉnh Tây Nguyên tại nhà rông Kon Klor, Kon Tum thu hút đông đảo người dân và du khách.

Các nghệ nhân Tây Nguyên thi tài chế tác tượng gỗ dân gian
Các nghệ nhân Tây Nguyên thi tài chế tác tượng gỗ dân gian

Đây là một trong những hoạt động chính của Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn liền với Tuần văn hóa - du lịch tỉnh Kon Tum đang diễn ra và kéo dài đến hết ngày 23/3.

Tham dự Hội thi có 36 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum.

Trong không gian nhà rông Kon Klor, các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật tạc tượng dân gian hết sức ấn tượng. Chỉ với các dụng cụ thô sơ như rìu, rựa, đục... , dưới đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, những tượng gỗ biểu trưng cho đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên dần thành hình trước sự dõi theo đầy thán phục của người xem.



Những pho tượng gỗ được hình thành dưới đôi bàn tay khéo léo sử dùng những dụng cụ đục đẽo thô sơ của các nghệ nhân
Những pho tượng gỗ được hình thành dưới đôi bàn tay khéo léo sử dùng những dụng cụ đục đẽo thô sơ của các nghệ nhân

Tượng gõ gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày và cả đời sống tâm hồn của người Tây Nguyên
Tượng gõ gắn liền với đời sống sinh hoạt hằng ngày và cả đời sống tâm hồn của người Tây Nguyên

Du khách say sưa dõi xem các nghệ nhân chế tác tượng gỗ
Du khách say sưa dõi xem các nghệ nhân chế tác tượng gỗ

Vừa đẽo tượng, nghệ nhân A Nếp vừa nói về tác phẩm tượng dân gian theo phong cách của dân tộc Giẻ Triêng mình. Nghệ nhân A Nếp nói: “Từ xa xưa, dân tộc mình đã tạc tượng gỗ. Trong một năm thường có những ngày cả làng nghỉ ngơi việc nương rẫy, quây quần bên nhau cùng tạc tượng. Nghề tạc tượng tôi có được do ông, cha tôi truyền dạy. Qua tượng gỗ có thể hình dung đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như nội tâm của người chế tác tượng gửi gắm trong linh hồn của tượng.

Do thời nay, ai cũng muốn làm kinh tế nên việc tạc tượng ít dần. Nhưng nhiều năm nay, ngành văn hóa tuyên truyền trong cộng đồng khiến chúng tôi ý thức được giá trị của nghệ thuật dân gian của đồng bào dân tộc mình rất quý báu, cần được gìn giữ. Tham gia Hội thi lần này, cũng là cách để nghệ nhân chúng tôi tìm hiểu về phong cách tạc tượng dân gian của các dân tộc khác nhau”.

Theo ông Phan Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Kon Tum, tượng gỗ dân gian gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc tại chỗ ở Kon Tum nói riêng và cả Tây Nguyên nói chung. Trong Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn liền với Tuần văn hóa - du lịch Kon Tum lần này, hội thi chế tác tượng gỗ dân gian là một trong những hoạt động nổi bật, và đặc biệt được cộng đồng quan tâm cũng như rất thu hút du khách tìm về dõi xem.

                                                                          Theo dantri.com.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

43
Đang xem:
72.962.411
Tổng truy cập: