Bàn tay khéo léo, chữ tín đặt lên hàng đầu, với sản phẩm chất lượng,
giá thành hạ nên Hội người mù Huế đã có nhiều hợp đồng lớn để xuất khẩu
mành tre đan của làng nghề truyền thống sang Pháp.
Để tìm hiểu về bí quyết này, dưới sự "chỉ đường" của cán bộ Hội người mù Thừa Thiên - Huế,
PV Người đưa tin đã tìm về thôn Bao La, xã Quảng Phú và thị trấn Sịa,
huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), nơi có gần 300 lao động đang khẩn
trương gấp rút hoàn tất các công đoạn cuối cùng để kịp chuẩn bị xuất
hàng.
Trước mắt chúng tôi lúc này là không khí làm việc tất
bật, khẩn trương của những người khiếm thị, ai cũng cực kỳ tỉ mỉ và chu
đáo với công việc của mình để đảm bảo hàng hóa xuất ngoại với thương
hiệu “Made in Huế” luôn được hoàn hảo.
Bà Lê Thị Kiều Oanh, một trong những người khiếm thị đang thoăn thoắt đan lồng mành tre
Ông Lê Phước Đăng, Tổ trưởng tổ sản xuất lồng mành tre đan xuất khẩu cho biết: “Dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng nhiều người khiếm thị của
tổ sản xuất này đã được “lộc trời” ban tặng cho đôi tay khéo léo. Họ
luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó lao động để tạo ra nguồn thu nhập nuôi
sống bản thân và gia đình. Một người mới vào nghề vừa học, vừa làm cũng
làm được khoảng 6 sản phẩm/ngày, khi đã thuần
thục, có thể làm được 25 đến 30 sản phẩm mỗi ngày. Nếu một tháng làm
chăm chỉ đan được hơn 700 cái mành tre, trừ mọi chi phí ăn ở đi lại họ
có có thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/người”.
Nhiều người khiếm thị có việc làm ổn định từ việc đan lồng mành tre của Hội người mù Thừa Thiên - Huế
Bà Lê Thị Kiều Oanh (55 tuổi), trú tại thị trấn Sịa,
huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), là một trong những lao động có mức
thu nhập khá ổn định từ nghề xuất khẩu đan lồng mành tre chia sẻ: “Tôi bị mù bẩm sinh, trong khi đang loay
hoay chưa biết làm việc gì phụ chồng kiếm kế sinh nhai để nuôi con cái,
thì tình cờ được Hội Người mù tỉnh vận động đan lồng tre để xuất khẩu ra
nước ngoài. Với việc
làm này, bản thân và gia đình tôi có thêm thu nhập ổn định để trang
trải cuộc sống. Đặc biệt, tôi rất tự hào về sản phẩm đan lồng tre của
những người khiếm thị làm ra được xuất ngoại một cách hiệu quả và có
thương hiệu “Made in Huế” sang tận đất Pháp”, bà Oanh phấn khởi chia sẻ.
Kho thành phẩm chờ để xuất khẩu sang Pháp
Ông Lê Văn Lộc , Chủ tịch Hội Người mù Thừa Thiên - Huế
cho biết: “Hơn 10 năm về trước, ông Eric Vitali, Giám đốc Công ty ươm
giống cây trồng Lâm nghiệp - Pháp trong một lần đến Huế đã đặt vấn đề
với Hội người mù về hợp tác sản xuất lồng bằng tre để bảo vệ cây trồng
và chống động vật phá hoại. Trước đó, công ty này từng là đối tác làm ăn
tại Trung Quốc nhưng không mang lại hiệu quả cao nên ông Eric Vitali
sang Việt Nam tìm hiểu và có duyên đến với Hội người mù Thừa Thiên - Huế
để hợp tác” .
Sản phẩm thủ công “Made in Huế” được đóng lên xe container để vận chuyển đi trong sự vui mừng của những người khiếm thị
Ông Lộc nhấn mạnh, một container lồng tre xuất khẩu nếu
trừ các chi phí sẽ có lãi trên 50 triệu đồng. Với số tiền này, hẳn
không phải người có đôi mắt sáng nào cũng làm được. Song với người khiếm thị
số tiền ấy là không hề nhỏ, nên buộc mỗi lao động phải cần mẫn, chịu
khó rèn luyện kỹ năng, thao tác và luôn tìm tòi học hỏi để sáng tạo ra
những sản phẩm đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường,
đặc biệt là với công ty đang hợp tác.
Sản phẩm các lồng tre đan được ghép từ 4 tấm mành đan
hình vuông, mỗi cạnh có kích thước 50cm, sau khi thành sản phẩm phải qua
khâu kiểm định chất lượng rất chặt chẽ, từ khâu chọn nguyên liệu, xử lý
hoá chất và đóng gói. Đặc biệt, mành tre được làm bằng nguyên liệu tre
tươi, phơi nắng, sau đó được xử lý bằng hoá chất chống mối mọt (đạt
chuẩn quốc tế - PV) rồi sấy khô và đóng gói.
Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù Thừa Thiên - Huế chia sẻ về nghề đan lồng tre truyền thống
Mới đây, sau gần 15 năm hợp tác làm ăn ông Evic Vitali,
Giám đốc Công ty Vitali - EcoProtect Plant đã nhận xét nhân chuyến đến
thăm nơi sản xuất: “Tôi rất hài lòng và bất ngờ trước chất lượng sản
phẩm do người mù của Việt Nam mà trong đó là người khiếm thị
Thừa Thiên - Huế làm ra. Mặt hàng các bạn làm ra có chất lượng tốt, giá
cả phù hợp, các khâu sản xuất đều đúng quy trình theo tiêu chuẩn
quốc tế. Chúng tôi đang mở rộng việc ươm giống sang thị trường các
nước châu Âu và chắc chắn các bạn sẽ là người đồng hành cùng với chúng
tôi trong thời gian tới”.
Đạt được bí quyết ấy, ông Lê Văn Lộc bộc bạch thêm:
“Với phương châm chú trọng chất lượng, đảm bảo chữ tín và chúng tôi đã
xây dựng được thương hiệu để khẳng định được vị trí của mình. Mỗi năm,
Công ty Ươm giống cây trồng Lâm nghiệp Pháp đã có đơn đặt hàng xấp xỉ 50
nghìn sản phẩm. Sau 17 container, doanh thu từ mặt hàng lồng mành tre
cũng vào khoảng 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, đã giải quyết được việc làm cho
trên 5.300 lượt người khiếm thị
và bà con “nghệ nhân” đan lồng tre truyền thống Huế, giúp họ có nguồn
thu nhập ổn định cuộc sống để xây dựng hạnh phúc gia đình”.
Theo nguoitieudung.com.vn