Nghệ nhân truyền dạy múa, xòe Thái
(Ngày đăng: 07/03/2016 Lượt xem: 671)
Thời gian qua, ông Hoàng Ngọc Sứu, dân tộc Thái, ở
bản Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã tích cực nghiên
cứu văn hóa dân tộc Thái và truyền dạy các điệu múa, điệu xòe của dân
tộc mình cho người dân.
Ông Sứu ý thức rất sâu sắc việc
giữ gìn văn hóa truyền thống. Năm 1972, ông bắt đầu tham gia phong trào
văn hóa, văn nghệ tại bản Nà Củng, xã Mường So; đến năm 1975, ông
truyền dạy các bài múa cho đội văn nghệ bản Nà, với bài múa: Khăn, quạt,
nón, song, Phá Pét và các điệu xòe.
Nghệ nhân Hoàng Ngọc Sứu truyền dạy các điệu múa xòe cho Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Thái bản Nà Củng. |
Ông
Sứu tâm sự: "Vào những năm 70, khi chưa có điện, mỗi người còn góp một
bó củi đốt lửa để tập. Chúng tôi tập với lòng đam mê và nhiệt huyết để
lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa của dân tộc, nên mọi người tập luyện
rất hăng say.
Đến nay, nghệ nhân Hoàng Ngọc Sứu đã tham gia
truyền dạy trên 30 bài múa truyền thống của dân tộc Thái và được phục
dựng tại bản Nà Củng. Từ đây, phong trào văn hóa, văn nghệ được phát
triển đến các thôn bản trong toàn xã Mường So. Hiện nay, mỗi thôn, bản
trong xã có 2 đội văn nghệ. Hàng năm, các đội văn nghệ tham gia giao lưu
văn nghệ trong các dịp như ngày đại đoàn kết khu dân cư, các ngày lễ
hội, Tết Nguyên đán…
Ngoài việc truyền dạy các điệu múa, điệu
xòe, ông Sứu còn tham gia viết về các di tích lịch sử, các lễ hội và
giới thiệu về người Thái trên địa bàn xã Mường So, huyện Phong Thổ; đồng
thời sưu tầm các câu tục ngữ, thành ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích
về vùng Mường So, Phong Thổ.
Với những việc làm vì bảo tồn văn
hóa phi vật thể của dân tộc Thái, năm 2015, ông Hoàng Ngọc Sứu đã vinh
dự được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.
Theo baotintuc.vn