(langnghevietnam.vn)- Sinh năm 1986, anh Nguyễn Đình Quân là người đi tiên phong
sáng tạo ra dòng tranh chất liệu ở Việt Nam. Sức trẻ, sự sáng tạo vô tận, ý
chí nghị lực kiên cường cùng với sự khác biệt đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn
và có được thành công trên con đường rất riêng của mình.
Khởi nghiệp từ những khát vọng
Nhà bác học Acsimet đã từng nói rằng “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thế giới lên”. Mỗi người
chúng ta đều cần có một điểm tựa để vươn lên những khó khăn trong cuộc sống và
có thể đạt được thành công. Có một người thanh niên rất trẻ đã dựa vào niềm tin
giấc mơ của mình để lựa chọn cho mình một con đường riêng mà không phải ai cũng
dũng cảm dám bước theo - đó là anh Nguyễn Đình Quân, người đi tiên phong trong
việc sáng tạo ra dòng tranh chất liệu ở Việt Nam.
Sinh năm 1986, sau khi tốt nghiệp trung học, Đình Quân theo học chuyên
ngành Tranh phối chất, khoa Tạo dáng của Viện Đại học Mở Hà Nội. Ngoài tình
yêu, niềm đam mê nghệ thuật thì kinh doanh cũng là lĩnh vực luôn hấp dẫn Đình
Quân và khơi dậy ở anh khát khao được trải nghiệm. Quân mong muốn, từ những
điều sẵn có, bản thân có thể tạo dựng một doanh nghiệp, một sự nghiệp riêng.
Những gì mà chàng trai trẻ 8x này quan sát được trong thực tế cuộc sống đã tạo
cho anh một niềm tin rằng “những người đi đầu thường là những người thành
công”. Chính niềm tin như thế nên ngay từ khi còn là một cậu sinh viên, Quân đã
khát khao phát triển một dòng tranh riêng, không đụng hàng với bất cứ ai, tranh
chất liệu Ourway ra đời như thế.
![fClBCI1ZYN64-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/fClBCI1ZYN64-001.jpg)
Phong cảnh
Hòa Bình làm từ vỏ trứng, rơm, cỏ và cành cây khô
![dangian3-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/dangian3-001.jpg)
Tranh dân
gian với chất liệu từ sợi len và mùn cưa…
![3N2VOQ2XBS68-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/3N2VOQ2XBS68-001.jpg)
Chủ nhân của
những bức tranh độc đáo này, anh Quân, có tuổi đời còn rất trẻ nhưng những khát
vọng và niềm tin cùng những quyết tâm của Quân đủ lớn để có thể vượt qua những
gì gọi là khó khăn để có được những bước đi có thể xem là thành công như hiện
nay.
Tự tin cùng với mục đích trước hết là thỏa mãn niềm đam mê chung, Đình
Quân cùng hai người bạn của mình đã bắt tay vào làm kinh doanh với dòng tranh
chất liệu. Nhiệt tình và quyết tâm trong công việc của cả ba thành viên nhóm
chính là nguồn “vốn” lớn và duy nhất các bạn có được. Khó khăn chồng chất khó
khăn, bởi tranh chất liệu là một dòng tranh mới, chưa được biết đến nhiều ở
Việt Nam.
Bên cạnh đó, tiền vốn và vấn đề tìm đầu vào cho nguyên liệu là một thử thách
rất lớn đối với những con người trẻ tuổi này. Để có được vốn đầu tư mở cửa
hàng, Quân cùng các bạn đã trình bày ý tưởng và xin sự hỗ trợ từ phía gia đình
nhưng không nhận được sự đồng tình. Chưa nản chí, cả nhóm đã tìm mọi cách để
xoay sở vốn từ việc vay những người thân quen, thậm chí còn nghĩ cả đến việc
vay ngân hàng, cầm cố xe máy... để có vốn thực hiện.
“Mở một cửa hàng tranh không hề đơn giản. Thuê địa điểm, trang trí phòng
tranh, xếp đặt, chuẩn bị tranh, giới thiệu quảng cáo như thế nào? Thời gian bao
lâu?... Đó là một khối lượng công việc khổng lồ đối với chúng tôi và tất cả
những điều đó đều phải lên kế hoạch thực hiện một cách nhanh chóng”, Quân chia
sẻ. Biết bao lần tưởng chừng như không vượt qua nổi khó khăn, nhưng niềm tin,
giấc mơ lại thôi thúc, khiến họ càng thêm quyết tâm. Cửa hàng tranh chất liệu
Ourway đầu tiên được cả nhóm cùng nhau lên ý tưởng, xây dựng cuối cùng cũng
chính thức khai trương vào tháng 7/2009. “Bao nhiêu vất vả, mệt nhọc trong suốt
một tháng trời làm việc dường như bay hết”, Đình Quân không giấu nổi niềm vui
khi kể lại câu chuyện của mình.
Một dòng tranh độc đáo và khát vọng
lớn
Nếu ai đã từng có dịp bước vào không gian tranh của Ourway sẽ không khỏi
trầm trồ, ngạc nhiên, thích thú bởi những bức tranh ở đây được làm từ những
chất liệu vô cùng độc đáo như mùn cưa, vỏ trứng, xác bèo khô, cỏ khô, vỏ ốc,
đá, sỏi hay chỉ bằng một sợi len mảnh… Tất cả đều là các chất liệu có trong
cuộc sống, có những chất liệu gần như là bỏ đi đã được lấy lại, đưa vào tái chế
để sử dụng, tạo cho nó một giá trị mới. Người xem có thể cảm nhận trực tiếp
bằng các giác quan của mình: Có thể sờ lên sự gồ ghề của những mái rạ, mái rơm,
những viên sỏi viên đá… cũng có thể ngửi được mùi của từng chất liệu… và đặc
biệt là rất thân thiện với môi trường. Ý tưởng thiết kế tranh cũng đều là những
cảm nhận chân thực từ chính cuộc sống, tạo nên những ấn tượng rất thực về một
cảnh sắc quen thuộc. Mỗi bức tranh trở nên sống động và xinh xắn hơn, đó là mỗi
thế giới riêng đa dạng về màu sắc và chất liệu.
Nguyễn Đình Quân là người phụ trách thiết kế của cả nhóm. Tranh chất liệu của anh là
sự hội tụ của sự khéo léo và tâm hồn của người làm. Anh cho hay,
để tạo ra một bức tranh chất liệu khá kỳ công. Khó nhất là việc sáng tạo ra ý
tưởng. Với mỗi bức tranh, Quân phải lựa chọn chủ đề, phác thảo và sử dụng những
chất liệu bỏ đi để gắn lên sản phẩm. Từ lúc lên ý tưởng, trong đầu phải nghĩ ngay
tới chất liệu: dùng chất liệu gì, kiếm ở đâu, làm như thế nào... Công đoạn gắn
nguyên liệu vất vả và cần dùng đến sự sáng tạo nhiều nhất. Dưới bàn tay khéo
léo của Quân, những cọng rơm được hồi sinh thành cánh đồng lúa vàng óng, vỏ cây
khô tái hiện mô hình mái nhà đơn sơ và mảnh vải vụn biến thành những lá cây,
đèn đường, những sợ len biến thành con đường xinh xắn…
![hanoi1-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/hanoi1-001.jpg)
![truutuong5-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/truutuong5-001.jpg)
Mỗi một tác
phẩm khác nhau Quân lại có sự biến hóa riêng để tạo ra một sản phẩm độc đáo
Với ý tưởng đưa những chất liệu thật từ cuộc sống vào trong tranh, tạo
ra một dòng tranh độc đáo, nhóm Ourway của Quân đã giành được khá nhiều giải
thưởng, như giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai năm 2009 (giải
thưởng do Câu lạc bộ Nhà Doanh nghiệp tương lai, Trường Đại học Ngoại thương tổ
chức) và giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp 2010 do Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam tổ chức.
![hanoi3-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/hanoi3-001.jpg)
![9eHjLQdg4Y09-001.jpg](/pic/news/Images/abc/25-7/9eHjLQdg4Y09-001.jpg)
Cả nhóm luôn
mong muốn có thể đưa dòng tranh chất liệu đến gần hơn với người tiêu dùng và
mong muốn mọi người biết đến dòng tranh mới này nhiều hơn
Với dòng tranh này, Nguyễn Đình Quân đã xây dựng cho mình một mô hình
kinh doanh riêng. Thay vì việc tự mở các showroom trưng bày và bán sản phẩm,
Quân đã kết hợp với các cửa hàng đối tác để quản lý và phân phối tranh. Mỗi
mảng tranh khác nhau anh giao cho một người quản lý để sản xuất cũng như tìm
đầu ra cho sản phẩm. Hiện nhóm của Quân đang hướng tới mở rộng việc thiết kế
mẫu tranh, không chỉ là 6 dòng tranh mà sẽ thêm nhiều chủ đề khác nữa. Biến
những thứ không còn giá trị sử dụng thành giá trị nghệ thuật, nhóm bạn trẻ
không chỉ tạo nên những tác phẩm tranh độc đáo mà theo Nguyễn Đình Quân đó cũng
là cách mình đang góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.
“Thành công bao gồm tất cả những gì trong quá khứ cộng với niềm tin
không bị phản bội và ai cũng có thể thành công nếu không từ bỏ ước mơ của
mình”. Đó là câu nói mà người thanh niên trẻ Nguyễn Đình Quân tâm niệm trong
suốt hành trình lập nghiệp. Anh vẫn cho rằng, những gì mình đã trả qua, đã làm
được chính là “câu chuyện cổ tích về niềm tin”. Không dừng lại ở những thành
công bước đầu, Quân vẫn đang tiếp tục cố gắng và nuôi dưỡng khát vọng riêng. Với
anh, chỉ một mình thành công thôi chưa đủ, mong muốn giúp cho tất cả mọi sẽ
thành công mới là cái đích cuối cùng mà anh hướng tới. Chúc cho những dự định
và ý tưởng của nhà kinh doanh trẻ Nguyễn Đình Quân sẽ sớm được thực hiện và
thành công để “câu chuyện cổ tích về niềm tin” của anh sẽ lan tỏa rộng hơn
trong những người trẻ.
Hà Nguyên