Đến
xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, hỏi ông Hoàng Văn Lưu, ai cũng
biết người đàn ông say mê, gắn bó với nghề chế tác cây đàn tính này.
Các hội viên Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh đến nhờ ông Lưu chỉnh sửa dây đàn. |
Từ
nhỏ, ông Lưu đã thường xuyên ngồi xem cha làm đàn, ông cảm thấy như có
sức hút với cây đàn tính. Năm 12 - 13 tuổi, ông Lưu phụ giúp cha nhiều
công đoạn làm đàn như cưa cần đàn, cắt bầu đàn, mài mặt bầu đàn… Đến năm
15 tuổi, ông Lưu đã có thể tự làm hoàn chỉnh một cây đàn tính. Ông Lưu
cho biết: “Thời đấy làm đàn chưa cầu kỳ như bây giờ, đàn không đánh
vecni. Đến những năm 90 của thế kỷ trước, khi thấy người ta đánh vecni
các loại tủ, giường, bàn ghế, tôi mới lấy về đánh thử”.
Sau
gần 30 năm làm đàn tính, ông cũng rút ra nhiều kinh nghiệm về nghề làm
đàn tính. Ông Lưu chia sẻ: Để làm được cây đàn tính cần sự kiên trì và
đôi bàn tay khéo léo. Một cây đàn tính tốt, có tiếng đàn hay, chuẩn, cần
có hội tụ các yếu tố: Bầu đàn đủ kích cỡ, đục lỗ bầu và chỉnh dây
chuẩn.
Hiện
nay, mỗi tháng ông Lưu làm được 15 - 20 chiếc đàn, giá bán từ 750.000 -
800.000 đồng/chiếc. Đàn tính của ông Lưu có âm sắc chuẩn, không chỉ
nhiều khách hàng trong tỉnh mà còn nhiều khách hàng ngoài tỉnh như Lạng
Sơn, Tuyên Quang đặt hàng.
Lặn
lội từ thành phố lên để nhờ ông Lưu chỉnh lại dây đàn, bà Lục Thị Kim,
hội viên Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh chia sẻ: “Ông Lưu là một
trong những người làm đàn tính tốt nhất tỉnh. Cây đàn tính do ông Lưu
chế tác có âm thanh chuẩn, mẫu mã đẹp, nên tôi và nhiều thành viên trong
Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh thường đặt mua”.
Ông
Lưu cho biết: “Không chỉ tôi, mà vợ tôi cũng rất đam mê cây đàn tính và
thường xuyên tham gia biểu diễn hát then, đàn tính tại các lễ hội, cuộc
thi văn hóa, văn nghệ. Vợ tôi cũng đã học và biết làm đàn tính. Hiện
nay, tôi đang truyền nghề cho 2 con trai để không làm mai một nghề
truyền thống của gia đình”.
Theo : baotintuc.vn