Được biết đến là chủ doanh nghiệp chế tác vàng bạc Tú Bình và là chủ
nhân của nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý: Bàn tay vàng, Nghệ nhân quốc
gia, Bông hồng vàng thủ đô… nhưng gặp
chị, sẽ không khỏi ấn tượng về một người phụ nữ bình dị, thân thiện, và hết sức
khiêm tốn. Chị là Phạm Thị Bình, một trong những người con của làng nghề truyền
thống Châu Khê đã có nhiều thành công trên đất Hà thành.
Người con của làng nghề truyền thống
Không phải ngẫu nhiên mà con dân làng nghề làm vàng bạc truyền thống
Châu Khê (Hải Dương) ai ai cũng có thể ngâm lên cùng một câu ca khi nhắc tới
nghề, làng nghề mình:
Tại hương tại phố một quê
Châu Khê, Hàng Bạc đi về ngược xuôi
Như hương tỏa khắp nơi nơi
Kim hoàn trang sức cho đời đẹp tươi
![Chau khe.JPG](/pic/news/Images/lang%20nghe%20viet/Chau%20khe.JPG)
Không chỉ tự hào về một làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi, người
dân nơi đây còn tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở một vùng đất giàu truyền
thống văn hóa. Đây cũng là làng nghề có mối liên hệ gắn bó mật thiết với phố
nghề Hàng Bạc của Hà Nội. Dân Châu Khê có khi một nửa gia đình ở Hà Nội, một
nửa ở tại làng nghề, cùng làm nghề, hỗ trợ lẫn nhau cùng sản xuất kinh doanh.
Cứ gắn bó giữa Hàng Bạc và Châu Khê và cùng gìn giữ nét đẹp truyền thống làng
nghề… câu ca dao cũng từ đó mà nên.
Sinh ra và lớn lên trong làng nghề truyền thống, là con của một người
thợ tài hoa của làng nghề, từ khi còn là cô bé 7 - 8 tuổi, Phạm Thị Bình đã có
thể phụ giúp cha làm nghề; lên 10 tuổi thì đã có thể làm ra được những sản phẩm
của riêng mình. Từ Châu Khê ra Hà Nội đem theo nghề cha truyền con nối mà lập
nghiệp, chị chính là thế hệ trẻ đầu tiên của làng khám phá và tiếp nối truyền
thống cha ông, truyền nghề cho con cháu trong làng.
“Làm cái nghề này cũng lắm phiêu lưu. Ra Hà Nội làm nghề và lập nghiệp
từ năm 1994, tôi cũng không biết mình đã phải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn
nữa. Chỉ biết một điều rằng, là người con của làng nghề, trách nhiệm với nghề,
với làng nghề cùng với niềm say mê đã giúp tôi vượt qua tất cả”, chị Bình chia
sẻ. Đến bây giờ, chị đã là chủ một doanh nghiệp chế tác vàng bạc có uy tín ở Hà
Nội mà trong giới làm nghề không ai không biết đến - doanh nghiệp chế tác vàng
bạc Tú Bình; các con chị mỗi người cũng đã tạo dựng được cơ nghiệp riêng và
cũng nốii nghiệp cha ông làm nghề.
Chị đã
được Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phong tặng danh hiệu Bàn tay
vàng và danh hiệu Nghệ nhân. Năm 2010, chị được trao tặng giải thưởng Vì sự
nghiệp phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, và được Hội Liên hiệp
Phụ nữ Hà Nội bình chọn trao cúp Bông hồng vàng thủ đô cho nữ doanh nhân giỏi
việc nước, đảm việc nhà… Bấy nhiêu đó là phần thưởng mà không phải người phụ nữ
nào cũng làm được. Dẫu vậy, Phạm Thị Bình vẫn chỉ nhận mình là một trong những
người con của làng nghề, muốn góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của làng nghề,
giữ cái nghề truyền thống của cha ông và cũng là được “sống” với nghề. Với chị
Bình, những ghi nhận ấy của xã hội là động lực để chị phấn đấu nhiều hơn. Và
cũng là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, gia đình chính là điểm tựa,
là sức mạnh tạo nghị lực đưa chị tới những thành công của ngày hôm nay.
Thành công của một thương hiệu
Là
doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế tác vàng bạc, trang sức tại Việt
Nam, sau gần 30 năm hoạt động nghề, đến nay doanh nghiêp Tú Bình của chị Phạm
Thị Bình đã khẳng định được vị thế và uy tín trong thị trường sản xuất, chế
tác trang sức, mỹ nghệ vàng bạc trong cả nước.
Chị
Bình cho biết, nghề kim hoàn đòi hỏi người thợ phải có tố chất về thính giác,
khứu giác, thị giác; nghe tiếng kêu của vàng để biết chất lượng, ngửi để biết
chất pha vào đã vừa chưa, nhìn để biết vàng xấu hay đẹp và đánh giá chất lượng.
Kinh nghiệm đã đúc kết được từ những người thợ giỏi trong nghề cho thấy rằng,
người thợ phải có bàn tay khéo léo, tính kiên nhẫn và cả sự sáng tạo. Nhờ bàn
tay chế tác và gia công của những người thợ như thế, sản phẩm của Tú Bình vì
vậy luôn chú trọng trong từng chi tiết nhỏ, đảm bảo và giữ trọn niềm tin với
khách hàng.
Tú
Bình sở hữu một xưởng sản xuất quy mô, được đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện
đại nhất của Italia, Nhật, Mỹ… cùng với hàng trăm thợ thủ công lành nghề, giàu
kinh nghiệm và có kỹ thuật cao. Chính sự khéo léo từ những bàn tay tài hoa của
các nghệ nhân, thợ giỏi đầy kinh nghiệm và không ngừng sáng tạo kết hợp với áp
dụng công nghệ hiện đại đã tạo ra những sản phẩm trang sức hoàn hảo, độc đáo và
tinh xảo, làm nên thương hiệu Tú Bình.
Hiện
doanh nghiệp Tú Bình đang chiếm lĩnh một thị phần vàng đáng kể, tự hào là
một trong những thương hiệu uy tín, nổi tiếng trong giới và giành được
nhiều tình cảm yêu mến của khách hàng, được người tiêu dùng đánh giá cao. Tú
Bình đang là đối tác tin cậy hàng đầu cung cấp trên 300 mẫu trang sức vàng ta,
vàng tây cho hầu hết các cửa hàng tại phố hàng Bạc - Hà Nội. Hệ thống phân phối
và các showroom giới thiệu sản phẩm của Tú Bình đang mở rộng và phát triển rộng
khắp.
Không
chỉ chú trọng đến sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp của chị Bình còn đẩy
mạnh hoạt động đào tạo, truyền nghề cho thế hệ thợ trẻ. Cơ sở của chị đã đào
tạo được hàng trăm học viên mỗi năm, cung cấp đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề
không chỉ cho cơ sở mà còn cho nhiều đơn vị khác trong nước có nhu cầu, tạo công
ăn việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, Tú Bình vẫn luôn nỗ lực phát
triển không ngừng về cả chất lượng và chủng loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu
thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng.
Gần
30 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn, những thành
công mà Tú Bình đã tạo dựng được và những thử thách mà doanh nghiệp đã vượt qua
càng củng cố thêm niềm tin vào con đường mà vị nữ chủ nhân của nó đã chọn.
Chia sẻ với chúng tôi về điều mong muốn, như bao người con khác của Châu
Khê, chị Bình mong làng nghề mình sẽ phát triển
hơn nữa, sản phẩm làng nghề không chỉ được kết nối giữa những người con của
làng nghề mà còn có thể kết nối được với các nước bạn ra thế giới... Trong mắt
chị là một niềm tin mãnh liệt vào tương lai: không xa nữa, Tú Bình sẽ khẳng
định được vị thế của mình trên thị trường vàng bạc, trang sức quốc tế.
Trang Nguyên