Quảng
Yên được biết đến là một địa phương có nhiều tiềm năng du lịch với
những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp; đa dạng những phong tục tập quán
truyền thống của người Việt vùng đồng bằng Bắc bộ với nhiều lễ hội và
các làng nghề truyền thống độc đáo. Nơi đây còn có nhiều loài thuỷ hải
sản đặc trưng, tạo nên nguồn ẩm thực đa dạng. Những nét đặc sắc về lịch
sử - văn hóa, mảnh đất và con người ấy đã được Quảng Yên khai thác và
phát triển loại hình du lịch sinh thái làng quê.
![](http://www.dulichvn.org.vn/nhaptin/uploads/images/thuyennan.jpg) Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đi thuyền nan trên sông ở khu vực đảo Hà Nam (TX Quảng Yên). Ảnh: Long Vũ (CTV)
Theo giới thiệu của
Phòng Văn hóa - Thông tin, TX Quảng Yên chúng tôi đến phường Phong Cốc,
một trong những điểm đến đặc sắc trong tuyến du lịch làng quê Quảng
Yên. Chỉ cho chúng tôi dòng sông từ khu vực cầu Miếu đến Bến sông cửa
đình Cốc, ông Nguyễn Huy Bảo, cán bộ văn hóa phường Phong Cốc cho biết:
Đến với Phong Cốc, khách du lịch sẽ được đi thuyền nan trên dòng sông
này trong thời gian 45 phút. Ngồi trên thuyền, du khách sẽ được chiêm
ngưỡng phong cảnh làng mạc, ruộng đồng, khám phá sinh hoạt của người dân
trên đảo Hà Nam ở hai bên sông. Cùng với đó, du khách còn được tham
quan Đình Cốc, ngôi đình cổ lớn nhất Việt Nam. Tại đây, chúng tôi sẽ
giới thiệu lịch sử xây dựng và giá trị nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc
độc đáo của kiến trúc đình làng Việt Nam thế kỷ XVIII đến du khách. Thêm
nữa, họ còn được nghe các nghệ nhân địa phương hát đúm, hò biển, trình
diễn Ba giá đồng... Đặc biệt, du khách còn giao lưu với người dân xung
quanh đình, thưởng thức bánh gio, một loại bánh đặc sản quê hương của
người dân đảo Hà Nam. Cũng trong tuyến du lịch sinh thái làng quê Quảng
Yên, các du khách còn được ghé qua phường Nam Hòa, Phong Hải để tham
quan các gia đình làm nghề truyền thống đan lờ, đó, làm thuyền nan,
thuyền gỗ...
Đến nay, Quảng Yên đã đưa
vào khai thác 3 tuyến và 11 điểm du lịch để kết nối thành nhiều tour
phục vụ các đối tượng khách, đặc biệt là khách ở thị trường khách Châu
Âu đến Quảng Ninh bằng tàu biển và khách du lịch nội địa. Từ khi đưa sản
phẩm du lịch này vào khai thác (tháng 10-2013) đến nay, Quảng Yên đã
đón 120 đoàn khách quốc tế với tổng số 1.586 lượt khách... Sản phẩm du
lịch sinh thái làng quê Quảng Yên đã để lại nhiều ấn tượng trong mỗi du
khách và sự quan tâm của các công ty lữ hành. Bà Vũ Thị Hồng Quyên, Giám
đốc Chi nhánh Saigontourist Quảng Ninh, chia sẻ: Quảng Yên là điểm đến
du lịch tiềm năng, hội tụ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, cảnh quan thiên
nhiên đặc sắc. Khi được trực tiếp đi thuyền nan tham quan rừng ngập mặn
tại đảo Hà Nam, được thưởng thức ẩm thực của địa phương, tôi có ấn tượng
rất mạnh mẽ. Công ty quyết tâm khai thác, giới thiệu tiềm năng vẻ đẹp
của Quảng Yên tới du khách. Khi địa phương có đầy đủ điều kiện cơ sở hạ
tầng vật chất, phía công ty sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều dòng khách tới
địa phương. Để thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm nhiều
hơn, thiết nghĩ, thị xã cần chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng du
lịch phù hợp; có lộ trình du lịch trải nghiệm tham quan rừng ngập mặn
trong vòng 45 phút bằng thuyền nan, phát triển và giữ gìn tốt cảnh quan,
cũng như hệ động thực vật ở các rừng ngập mặn tại các khu vực này. Đồng
thời, phát triển không gian mở để du khách thưởng thức các nét văn hóa
đặc trưng của địa phương...
Những kết quả bước đầu
đáng ghi nhận trong phát triển du lịch thời gian qua chính là nhờ sự
quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo thị xã và
chính quyền địa phương ở các điểm tham quan du lịch, đồng thời có sự
tham gia của cộng đồng dân cư... Anh Ngô Đình Dũng, Phó Trưởng Phòng
VHTT TX Quảng Yên cho biết: Những năm qua, UBND thị xã đã cấp kinh phí
đầu tư một số tuyến điểm tham quan du lịch như: Hỗ trợ kinh phí trang bị
thuyền nan, cải tạo nâng cấp bến thủy đón trả khách khu vực đình Cốc...
Bên cạnh đó, thị xã đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, định
hướng cho các hộ gia đình ở các làng nghề tham gia hoạt động du lịch,
làm các sản phẩm lưu niệm bán cho du khách và tạo điều kiện cho các làng
nghề mở rộng sản xuất, gắn sản xuất với phát triển du lịch... Để nâng
cao nhận thức, văn hóa ứng xử của người dân khi làm du lịch, từ trước
khi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên, thị xã đã phối hợp với Sở Văn
hóa-Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn du lịch cộng đồng cho nhiều
người dân ở các điểm tham quan. Bên cạnh đó, TX Quảng Yên cũng đã phối
hợp và liên kết với Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ lữ hành
Saigontourist quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch: “Làng quê
Quảng Yên” và “Dấu ấn Bạch Đằng Giang” trên các hãng tàu biển quốc tế...
Thời gian tới, địa phương
tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để thúc đẩy phát
triển du lịch Quảng Yên nói chung, loại hình du lịch sinh thái làng quê
nói riêng.
Theo dulichvn.org.vn
|