Chị Ther, Chủ tịch
Hội phụ nữ xã Glar cho biết: Glar là một xã vùng sâu vùng xa, phần lớn
là đồng bào Banar sinh sống. Với phong tục tập quán từ xa xưa để lại,
chị em trong làng đều làm nông nghiệp, trồng cà phê hay lúa nước. Tuy
nhiên, nông nghiệp cũng chỉ có mùa vụ, còn lại là thời gian rảnh rỗi,
nên Hội Phụ nữ đã quyết định thành lập lớp dạy nghề cho chị em lúc nông
nhàn.
Nghề dệt thổ cẩm tăng thu nhập cho chị em lúc nông nhàn. |
Hội
Phụ nữ xã Glar đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cũng như
Hội Phụ nữ huyện Đắk Đoa, cho phép mở lớp dạy nghề cho chị em tại xã.
Chỉ một năm sau, lớp học nghề đầu tiên đã được mở với 30 học viên, dạy
các nghề như dệt thổ cẩm, cắt may, chăn nuôi lợn hay chăm sóc cây cà
phê… Từ đó đến nay, mỗi năm Hội Phụ nữ xã đều tổ chức 1 đến 2 lớp học,
thu hút hàng chục chị em tham gia.
Chị
Hngai, thôn Dôr 2, xã Glar, đã tốt nghiệp lớp dạy nghề dệt thổ cẩm từ
năm 2010. Thoăn thoắt bên khung dệt để cho ra những sản phẩm đậm bản sắc
văn hóa dân tộc Banar, chia sẻ: Sau khi học xong lớp dạy nghề của Hội
Phụ nữ xã, tay nghề của chị đã tốt hơn rất nhiều. Hiện nay, chị đã có
thể tự tay dệt ra những tấm thổ cẩm theo đúng ý muốn của mình. Dù chỉ là
tranh thủ làm những lúc rảnh rỗi, nhưng thu nhập bình quân mỗi tháng từ
công việc này cũng từ 2-3 triệu đồng, giúp cải thiện đáng kể cuộc sống
của gia đình.
Mô
hình lớp dạy nghề của Hội Phụ nữ xã là một hướng đi đúng đắn, giúp cho
đời sống kinh tế của bà con dần đi lên và cũng là một trong những điều
kiện quan trọng để xã Glar hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới trong năm 2016.
Theo baotintuc.vn