Thị trường tiêu thụ rộng lớn
Ông
Ninh Xuân Chiến – Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Yên Ninh cho biết:
“Làng nghề mộc ở xã Yên Ninh được hình thành cách đây gần 10 thế kỷ.
Người thợ nơi đây từng đi "xứ Đông, xứ Đoài" làm đẹp cho nhiều làng quê
với những sản phẩm phong phú và thông dụng như: Sập gụ, đồ trang trí nội
thất, đồ thờ cúng, cuốn thư… được chạm khắc khéo léo, tinh xảo”.
![Gìn giữ nghề cho làng mộc nghìn năm tuổi](http://3.i.baomoi.xdn.vn/w460x/16/02/29/105/18759686/1_74740.jpg)
Anh Phạm Quốc Hùng hướng dẫn công nhân làm việc. ảnh:Thu Hà
Theo
ông Chiến, hầu hết người dân Yên Ninh đều gắn bó với nghề mộc từ bé.
Cha ông đi trước truyền nghề cho con cháu đi sau. Xã có 2.560 hộ dân thì
hơn 2.400 hộ làm mộc, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn
xuất bán sang Lào, Campuchia… Nhờ nghề mộc, người dân Yên Ninh có cuộc
sống sung túc, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc với những ngôi nhà
cao tầng mọc lên san sát.
“Để giúp người dân
làng nghề có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, Hội ND xã Yên Ninh thường
xuyên tạo điều kiện cho bà con vay các nguồn vốn ưu đãi như Quỹ Hỗ trợ
nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội…” - ông Chiến chia sẻ.
"Muốn
thành công, theo tôi cần khéo léo kế thừa kinh nghiệm làm mộc của ông
cha và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tăng hiệu
suất công việc. Điều quan trọng nhất là luôn đề cao chữ “tín” và đạo đức
nghề nghiệp. Có như vậy thì mới sống được với nghề”.
Anh Phạm Quốc Hùng
Tới
thăm xưởng mộc của gia đình anh Nguyễn Trọng Thắng (thôn Lũ Phong) thấy
anh và công nhân đang tất bật hoàn thiện lô sản phẩm để kịp giao cho
khách ở TP.HCM.
Anh Thắng chia sẻ: “Tôi mở xưởng
được gần 15 năm, nhưng tổ tiên gia đình tôi đã gắn bó với nghề này hàng
trăm năm. Xưởng tôi chuyên làm các mặt hàng nội thất phục vụ cho đền,
chùa như câu đối, hoành phi, cửa võng… Giá dao động từ 3 – 15 triệu
đồng/sản phẩm, tùy vào chất liệu và kiểu dáng sản phẩm”.
Dạy nghề để giữ nghề
Nhiều
năm lăn lội với nghề, giờ đây anh Thắng đã có trong tay khối tài sản
lớn về kinh nghiệm, kỹ thuật làm mộc và nhiều bạn hàng lớn. Làm ăn có uy
tín nên sản phẩm của xưởng anh Thắng được nhiều bạn hàng khắp nơi đón
nhận. Mỗi năm anh xuất bán trên 3.000 sản phẩm, doanh thu gần 2 tỷ đồng,
trừ chi phí thu lãi 300 triệu đồng/năm.
“Năm
nào tôi cũng “chiêu sinh” lao động trong xã và các xã lân cận về dạy
nghề và tạo công ăn việc làm cho họ. Với tổng diện tích 2 xưởng là
400m2, gia đình tôi đang dạy nghề và giải quyết việc làm cho 20 lao động
với mức lương từ 4,5 – 7 triệu đồng/người (tùy theo tay nghề lao động).
Một số sau khi có nghề thì về quê mở xưởng, số còn lại tôi nhận vào làm
hoặc giới thiệu đến xưởng của các anh em, bạn bè khác” - anh Thắng bày
tỏ.
Cách xưởng mộc của anh Thắng không xa là
xưởng mộc của anh Phạm Quốc Hùng đang thu hút hơn 30 lao động địa
phương. Anh Hùng cho biết, năm 2009, sau khi thành thạo nghề anh tách ra
làm ăn riêng. Đến nay anh đã có 2 xưởng sản xuất và cửa hàng trưng bày
sản phẩm rộng 500m2, chuyên sản xuất kinh doanh giường, tủ, bàn ghế,
doanh thu hơn 5 tỷ đồng/năm.
“Năm nào tôi cũng
nhận dạy nghề cho hàng chục lao động, vừa tạo việc làm cho họ vừa giữ
được nghề truyền thống của cha ông để lại” - anh Hùng bộc bạch.
Theo danviet.vn