Đông Triều đang được biết đến là
một trong những điểm hấp dẫn du khách mỗi dịp về với Quảng Ninh bởi
phát huy được thế mạnh của làng nghề gốm sứ truyền thống. Đến với Đông
Triều hôm nay, du khách không chỉ tham quan việc sản xuất gốm sứ mà còn
có thể tự tay làm ra những sản phẩm theo đúng “phong cách” của mình…
![1](http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201203/original/images627722_DSC_0219.jpg) |
Mỗi năm, các cơ sở sản xuất gốm sứ thu hút hàng
nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm, góp phần nâng tỷ trọng thu
ngoại tệ trên địa bàn huyện lên gần 4 triệu USD/năm. |
Theo thống kê của Hiệp hội các doanh
nghiệp gốm sứ Đông Triều, hiện nay trên địa bàn huyện có 11 doanh nghiệp
và 54 cơ sở sản xuất gốm sứ của hộ gia đình, tập trung chủ yếu tại các
xã Đức Chính, Yên Thọ, Xuân Sơn, Bình Dương, Vĩnh Hồng. Tại mỗi xã
chuyên sản xuất gốm sứ trên đều có các điểm trưng bày và giới thiệu sản
phẩm địa phương, đồng thời cũng là điểm dừng chân cho du khách trong và
ngoài nước tham quan, tìm hiểu về nghề truyền thống. Trung bình mỗi năm,
các điểm dừng chân này thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua
sắm, góp phần nâng tỷ trọng thu ngoại tệ trên địa bàn huyện lên gần 4
triệu USD/năm.
Đến thăm khu trưng bày và giới thiệu sản
phẩm gốm sứ cao cấp và đồ mỹ nghệ tại điểm dừng chân gốm sứ Đông Triều,
điều cảm nhận đầu tiên đây là một không gian thu nhỏ của hoạt động sản
xuất và kinh doanh tiêu biểu cho làng nghề truyền thống. Ngoài hàng trăm
mẫu mã, sản phẩm có màu sắc, kiểu dáng và phong cách của gốm sứ cổ
truyền, còn khá nhiều sản phẩm gốm sứ khác với kiểu dáng mỹ thuật hiện
đại được giới thiệu cho khách tham quan. Thêm nữa, nhằm thu hút du khách
đến với làng nghề truyền thống, gần đây, các điểm dừng chân giới thiệu
sản phẩm gốm sứ Đông Triều đã sáng tạo, đưa thêm các loại hình dịch vụ
vào giới thiệu với du khách bằng cách tạo điều kiện cho du khách trực
tiếp được tham gia tạo sản phẩm. Đây là điều thu hút được sự tham gia
của đông đảo du khách khi được tìm hiểu công việc làm gốm sứ lại còn tự
tay làm ra những sản phẩm theo ý mình.
![1](http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201203/original/images627723_DSC_0257.jpg) |
Tại các cơ sở sản xuất luôn trú trọng, đẩy mạnh
công tác dạy nghề cho lớp trẻ nhằm duy trì và giữ gìn kỹ năng làm nghề,
bản sắc văn hoá làng nghề… |
Theo ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chủ tịch
Hiệp hội gốm sứ Đông Triều: Gốm sứ Đông Triều có đặc trưng là dòng nặng
lửa (nung trong lò bầu hoặc lò ga có nhiệt độ trên 1.250 độ C thì nước
men mới chảy). Các sản phẩm nung lò bầu đều có kích cỡ to mà lò ga không
thể nung được. Điểm đặc biệt nữa của gốm sứ Đông Triều đó là hoa văn
được trang trí dưới men. Do vậy, những họa tiến trên sản phẩm gốm sứ có
độ bền lâu. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm các doanh nghiệp và lò
gốm sứ tư nhân ở Đông Triều sản xuất và đưa ra thị trường khoảng gần 10
triệu sản phẩm các loại… tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động
nông nhàn. Khi sản phẩm gốm sứ của làng nghề Đông Triều vươn lên sản
xuất hàng xuất khẩu cũng là lúc kết hợp tốt với hoạt động tham quan du
lịch và trở thành điểm đến trong các tour lữ hành.
Song song với việc giới thiệu, quảng bá
du lịch, công tác bảo tồn văn hoá truyền thống trên mỗi sản phẩm cũng
được các cơ sở đồng thuận thực hiện, những hoa văn truyền thống được lưu
giữ và triển khai đồng bộ trên nhiều sản phẩm. Tại các cơ sở sản xuất
luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lớp trẻ nhằm duy trì và
giữ gìn kỹ năng làm nghề, bản sắc văn hoá làng nghề… Cùng với đó là việc
đưa các sản phẩm văn hóa của các làng nghề vào thị trường du lịch là
hướng tiếp thị khả thi, đồng thời sẽ tạo hiệu quả kép để vừa phát triển
du lịch, bán được sản phẩm làng nghề đồng thời cũng giới thiệu đến bạn
bè trong và ngoài nước nét văn hóa đặc trưng của Đông Triều. Nhờ hướng
đi đúng đắn đó, nhiều hộ sản xuất kinh doanh gốm sứ trên địa bàn huyện
đã rất thành công, liên tục mở rộng các hình thức kinh doanh, tiếp thị
sản phẩm tại các hội chợ quốc tế Móng Cái, Lâm Đồng… được đánh giá cao,
nhiều mặt hàng gốm sứ đã được bán hết ngay tại hội trợ. Thêm nữa, các
các hộ kinh doanh đã mạnh dạn xây dựng các trang web giới thiệu về sản
phẩm, làng nghề, tạo ra cơ hội quảng bá thương hiệu và sản phẩm.
Một hướng đi đúng luôn song hành với
những thành công, chắc chắn với hướng đi đó, các làng nghề của Đông
Triều sẽ là điểm dừng chân thú vị và hấp dẫn du khách. Hơn thế nữa, lợi
ích to lớn của việc phát triển du lịch làng nghề không chỉ thể hiện ở
những con số tăng trưởng lợi nhuận kinh tế, ở việc giải quyết nguồn lao
động địa phương mà còn là một cách gìn giữ, bảo tồn và phát huy hiệu quả
những giá trị văn hoá dân tộc.
Theo baoquangninh.com.vn