LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Về làng Đông Hồ xem 'sản xuất' đồ cúng Táo quân
(Ngày đăng: 06/02/2015   Lượt xem: 859)
Quần áo, mũ, cá chép, tiền vàng... được người dân làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) sản xuất hàng loạt trước ngày Táo quân về trời.

Những ngày này, đến với làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), khắp trong nhà tới  ngoài ngõ; quần áo, mũ, tiền vàng  Táo quân được bày la liệt. So với những năm trước, giá cả các mặt hàng năm nay không có nhiều biến động. Một bộ quần áo Táo quân dao động từ  25.000 đồng - 100.000 đồng/bộ. Điều đặc biệt, năm nay khách hàng tập trung vào những sản phẩm giá bình dân từ 25.000 đồng - 30.000 đồng.

Tuy nhiên, mặt hàng bán chạy nhất những ngày cuối năm  lại là các loại ngựa, áo, tiền, vàng… bởi người Việt thường có xu hướng biếu ông bà, tổ tiên đồ dùng để "diện" trong dịp tết cổ truyền và đầu năm mới.

Chị Mai, một người sản xuất vàng mã tại làng Đông Hồ cho biết, với hai lao động chính, mỗi ngày vợ chồng chị “bôi mầu” cho trên 2.000 mũ Táo quân các loại.  Giá thành 50.000 đồng/100 mũ, mỗi năm gia đình chị thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

 - 1

Làng Đông Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) được biết đến với nghề làm tranh nhưng hiện tại, các gia đình đã chuyển sang nghề làm vàng mã phục vụ khắp  trong Nam, ngoài Bắc; thậm chí cả xuất khẩu.

 - 2

Mỗi gia đình làm một công đoạn nên số lượng hàng hóa luôn giữ ở mức ổn định.

 - 3

Nhiều em nhỏ tranh thủ thời gian nghỉ học phụ giúp bố mẹ làm hàng tết.

 - 4

Mũ ông Công, ông Táo được phơi khắp sân nhà.

 - 5

Sau khi mũ được phơi khô sẽ tới công đoạn dán giấy trang trí.

 - 6

"Hiện một bộ đồ lễ cúng  ông Táo gồm có: 3 chiếc mũ, 3 con cá chép giấy, 3 đôi giày, 3 bộ áo; 1 bộ đồ cúng ông Công cũng có đủ quần, áo, giày,...", anh Ngọc (Đông Hồ, Bắc Ninh) vừa làm hàng vừa chia sẻ.

 - 7

Một bộ đồ Táo quân bao gồm quần áo, giày dép loại  đẹp có giá từ 90 - 100.000 đồng.

 - 8

Những bộ bình dân hơn có giá 20 - 30.000 đồng.

 - 9

Gấp rút công đoạn hoàn thiện giày để kịp giao cho khách hàng.

 - 10

"Làm nghề vàng mã quanh năm không hết việc. Giáp tết làm đồ cúng Táo quân; đầu năm làm ngựa, mã cho các lễ hội; rằm tháng Bảy sản xuất quần áo cho ngưỡi cõi âm,...", chị Vân -  một người làm thuê tại Đông Hồ nói.

 - 11

Bên cạnh việc sản xuất đồ Táo quân, người dân Đông Hồ còn sản xuất thêm các mặt hàng vàng mã khác để phục vụ cúng lễ cuối năm.

 - 12

Nhiều gia đình bắt đầu sản xuất "vàng thỏi", tiền vàng,... để phục vụ các lễ hội đầu năm mới Ất Mùi.

 - 13

Các sản phẩm được thiết kế y như thật.

 - 14

Không khí tất bật, hối hả của người dân làng nghề những ngày cuối năm.

 - 15

Theo : khampha.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.687.221
Tổng truy cập: