LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Xây dựng làng văn hóa du lịch ở xã Phương Độ, đôi điều suy ngẫm
(Ngày đăng: 09/07/2012   Lượt xem: 563)

HGĐT- Những năm qua, thực hiện chủ trương về việc thúc đẩy phát triển dịch vụ - du lịch, các làng văn hóa du lịch (LVHDL) đã nở rộ tại khắp các huyện, thành phố. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 29 LVHDL đã làm lễ ra mắt, trong đó riêng xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, hiện có đến 2 LVHDL dân tộc Tày nằm sát nhau.


Đường đi vào thôn Hạ Thành (làng văn hóa du lịch) nhiều chỗ vẫn còn mất vệ sinh.

Qua làm việc với Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phương Độ, được biết theo kế hoạch, tháng 8.2012 này, xã sẽ còn có thêm 1 LVHDL nữa được khai trương là thôn Lúp, nâng tổng số LVHDL toàn xã lên con số 3. Tưởng như việc xây dựng được nhiều LVHDL là một dấu hiệu tích cực, nhưng nếu đi sâu vào thực tế tại xã Phương Độ, sẽ thấy được những khó khăn đã, đang và sẽ đặt ra.


Cách đây răm bảy năm, khi LVHDL thôn Tha, xã Phương Độ được khai trương, đó là một điểm đến tiềm năng. Nhưng, có vẻ như nhà đông con, (thành phố có đến 3 – 4 LVHDL), nên việc chăm chút khó chu đáo. Thế nên việc các LVHDL “chậm lớn” như hình ảnh LVHDL thôn Tha sau bao năm vẫn còn khá sơ sài là đương nhiên . Anh Nguyễn Văn Quyền, Chủ nhiệm HTX dịch vụ tổng hợp Lâm Phương, chuyên về làm du lịch ở thôn Tha cho biết, trước đây, HTX có đến 8 hộ được chọn để làm du lịch, nhưng do không biết cách làm nên nay chỉ còn mỗi gia đình anh thi thoảng vẫn đón được khách. Tiếng là LVHDL, nhưng thôn Tha không tránh khỏi những hiện tượng như ở các làng quê khác là vẫn còn phân trâu rơi vãi trên đường và đặc biệt là không ít nhà vẫn còn chiếc…cầu tõm (nhà vệ sinh) ngay trên mặt ao nuôi cá bỗng sát nhà. Trong khi thôn Tha đang loay hoay xây dựng LVHDL thì ở gần đó lại khai trương thêm 1 LVHDL nữa là thôn Hạ Thành. Anh Quyền rãi bày, việc thêm LVHDL nữa là vì bệnh thành tích ấy mà. Không biết ngành chức năng nghĩ gì mà lại lập nhiều LVHDL thế, sao không chú trọng xây dựng 1 làng có trọng tâm, trọng điểm để nó phát triển vững chắc!?. Nhìn LVHDL thôn Hạ Thành đấy, 7 – 8 tháng từ khi khai trương đến nay, chẳng có khách nào đến nghỉ qua đêm cả…



Nhà vệ sinh làm trên ao như thế này khá phổ biến không chỉ riêng ở thôn Hạ Thành, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang)...

Chuyển sang thôn Hạ Thành, nơi được thành phố Hà Giang lựa chọn để xây dựng LVHDL tiêu biểu gắn với xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn, đồng thời cũng là 1 trong 7 gia đình được lựa chọn xây dựng cơ sở lưu trú cho du khách cho biết, từ khi khai trương đến nay, chẳng có khách nào vào nghỉ trọ. Hiện tại thôn có 7 hộ được chọn làm cơ sở lưu trú, nhưng các cháu cũng chẳng có đứa nào biết tiếng Tây cả. Trong số 7 hộ, hiện cũng chỉ có 4 hộ có khả năng đón khách do được thành phố “đỡ đầu” về chăn, gối, đệm… Anh Hoàng Văn Kiên, Phó Giám đốc sở VHTT&DL cho chúng tôi biết, để “mở hàng” cho làng, Sở cũng đã đưa 1 đoàn làm phim vào…nghỉ.


Qua thực tế tại thôn Hạ Thành, dù đã khai trương hơn nửa năm nay và được lựa chọn xây dựng LVHDL tiêu biểu gắn với xây dựng NTM, nhưng trên trục đường bê tông đi vào thôn vẫn có không ít phân gia súc rơi vãi. Đi vào từng gia đình, rất nhiều nhà có ao thả cá bỗng sát nhà và trên rất nhiều ao là hình ảnh “truyền thống” với chiếc cầu tõm lợp lá cọ mộc mạc . Vào thăm gia đình anh Nguyễn Văn Kinh, vợ chồng anh cho biết, nhà có đến 2 ao cá bỗng và trên mặt ao dĩ nhiên là có cầu tõm, nơi hễ có người xuất hiện là đàn cá bỗng lại rúc vào quần quẫy chờ...mồi. Anh Kinh cho biết, nhà cũng có hố tự hoại, nhưng ai thích đi nhà nào thì đi. Dưới ao có hơn tạ cá bỗng, nuôi gần 6 năm, có con nặng hơn 3kg. Thi thoảng có nhà hàng đến mua vài con, hoặc vào dịp lễ tết bà con cũng mua về ăn. Đến một gia đình được lựa chọn làm nơi lưu trú du khách, chúng tôi cũng bắt gặp một chiếc ao có cầu tõm. Thấy chúng tôi để ý, gia chủ ngài ngại “chữa”, chỉ người già mới đi…cầu tõm thôi vì thói quen không bỏ được. Chị Nguyễn Thị Tòa, chủ hộ kinh doanh ăn uống ở Hạ Thành cho biết, trong thôn nhà nào chẳng có ao và cầu tõm hả chú, bà con bảo xuống ao…sạch hơn. Và nhà chị Tòa cũng mua cá bỗng của các hộ trong thôn để nấu cho du khách ngoài Hà Giang vào ăn. Chúng tôi hỏi thế nhà chị có làm món gỏi cá không, chị Tòa hồn nhiên đáp, có chứ.


Qua trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Diệu, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Phương Độ, anh Diệu vốn cũng tham gia làm du lịch ở Phương Thiện nên có khá nhiều trăn trở. Anh cho biết, theo khảo sát của xã, so với 10 tiêu chí cơ bản được thông qua tại Hội nghị triển khai xây dựng LVHDL tiêu biểu gắn với xây dựng NTM ở Khu du lịch sinh thái Panhou, Hoàng Su Phì tháng 2.2012, thì LVHDL Hạ Thành còn đến 6 tiêu chí chưa đạt, đó là các vấn đề vệ sinh môi trường; nơi ăn nghỉ cho khách; việc di rời chuồng trại gia súc xa nhà; internet… Anh Diệu dãi bày, trong xã và thôn Hạ Thành, có rất nhiều nhà nuôi cá bỗng và những chiếc cầu tõm trên ao là một tập quán khó bỏ. Vì thế, kế hoạch trong năm nay, xã tập trung xây dựng các công trình vệ sinh gia đình, vận động xóa bỏ cầu tõm vì nó rất mất mỹ quan và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng, việc vận động bà con bỏ cầu tõm sẽ thực sự là một cuộc “cách mạng”, nên xã chỉ phấn đấu xóa được khoảng 70%.


Khi được hỏi, 1 xã nằm ở nơi thuận lợi nhất của tỉnh, nhưng có nhiều LVHDL, liệu có dẫm chân lên nhau và xây dựng nhiều mục tiêu cùng lúc thì liệu có đảm bảo chất lượng hay không!?. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Diệu cho biết: “Bản thân tôi từng có ý kiến rằng không nhất thiết phải khai trương ra nhiều LVHDL, mà cần phải tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, quảng bá cái mình đã có một cách trọng tâm . Trong điều kiện hiện nay, cần xác định mục tiêu thiết thực nhất với bà con là xây dựng NTM, bởi hô hào xây dựng LVHDL mãi mà chẳng thấy khách đến”... Đây có thể là một ý kiến mà các ngành, các cấp cần lưu tâm trong việc triển khai xây dựng LVHDL và đặc biệt là việc triển khai LVHDL tiêu biểu gắn với xây dựng NTM trong tỉnh trong thời gian tới.

Theo hagiangonline

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

12
Đang xem:
72.676.022
Tổng truy cập: