![](http://image.qdnd.vn//Upload/nguyenthao/2014/10/10/thao6101496153141712.jpg) |
Cắt dây thép bằng máy, công đoạn đầu tiên để làm ra lưỡi câu. Những năm gần đây, làng nghề được ngành chức năng tỉnh An Giang quan tâm đầu tư, hỗ trợ mua sắm thiết bị, nhờ đó, 80% công đoạn sản xuất lưỡi câu đã được thực hiện bởi máy móc.
|
![](http://image.qdnd.vn//Upload/nguyenthao/2014/10/10/thao6101497153141927.jpg)
Làng nghề hiện có gần 170 hộ chuyên sản xuất lưỡi câu, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 900 lao động tại chỗ.
|
|
![](http://image.qdnd.vn//Upload/nguyenthao/2014/10/10/thao6101498153142202.jpg) |
Mùa nước nổi năm nay, hằng tháng, bình quân mỗi hộ sản xuất khoảng 50.000 lưỡi câu.
|
![](http://image.qdnd.vn//Upload/nguyenthao/2014/10/10/thao6101499153142461.jpg) |
Ông Nguyễn Văn Hải (khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa) cho rằng, nhiều công đoạn sản xuất lưỡi câu rất đơn giản, ai cũng có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi để lao động.
|
![](http://image.qdnd.vn//Upload/nguyenthao/2014/10/10/thao610149100153142724.jpg) |
Chị Nguyễn Thị Hiền (khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa) nói: "Tùy theo số lượng sản phẩm làm ra và mức độ phức tạp của công việc, mỗi lao động có thể kiếm được từ 50.000 đến 150.000 đồng/ngày".
|
![](http://image.qdnd.vn//Upload/nguyenthao/2014/10/10/thao610149101153142897.jpg) |
Sản phẩm lưỡi câu của làng nghề Mỹ Hòa nổi tiếng chắc, bền, nhiều chủng loại, đáp ứng nhu cầu đánh bắt cá trên đồng nước, trên sông và trên biển của ngư dân. Theo : qdnd.vn
|