Ông
Nguyễn Duy Đông (60 tuổi) với niềm đam mê kèn đồng. Ông cùng vợ và 10
người con của mình tự sản xuất, sửa chữa kèn đồng. Đây là nghề đã được
dòng họcủa ông truyền qua ba đời và đặc biệt đó là nghề truyền thống
xuất phát từ sự tìm tòi, sáng tạo và kinh nghiệm mà không qua học tập
chính quy.
Mọi người biết đến ông Đông không chỉ vì tài nghệ làm kèn đồng mà còn
vì vợ chồng ông có được 10 người con (5 trai, 5 gái) cùng tham gia sản
xuất và sửa chữa kèn đồng. Người con lớn tuổi nhất sinh năm 1983 và nhỏ
nhất là sinh năm 2001.
Bà Phạm Thị Tin (vợ ông Đông) và con trai tập luyện thổi kèn đồng. Điều
đặc biệt của gia đình làm nghề kèn đồng này chính là cả 12 người đều
biết thổi và sửa chữa kèn. Những ngày lễ tết, ngày quan trọng của làng,
xã thì gia đình ông Đông đều cùng tham gia vào đội kèn để thổi chào
mừng.
Nguyễn Duy Hiện (17 tuổi, con trai út của ông Đông) đang kiểm tra kèn
để sửa. Muốn sửa được kèn đồng thì bản thân Hiện đã phải am hiểu âm sắc
và cấu tạo của các loại kèn đồng. "Vì đam mê kèn đồng và cũng muốn theo
nghề của gia đình nên em xin phép nghỉ học từ năm lớp 9 để tập trung học
nghề từ bố. Đến nay, em đã có thể thổi và tự sửa chữa những lỗi cơ bản
của kèn đồng".
Ngoài việc tự sản xuất kèn đồng theo đúng kiểu Việt Nam, ông Đông còn
sưu tầm và mua các loại kèn của các nước để bán. Ông Đông chia sẻ: "Kèn
đồng của Việt Nam không khác gì nhiều so với các kèn của các nước khác.
Nếu khác thì chỉ là ở cái mẫu mã, do gia đình tôi chưa có công nghệ mạ
nên còn hơi thô, chưa nhẵn bóng so với các kèn nước khác. Nhưng, tôi
chắc chắn âm sắc của kèn gia đình tôi không thua kém gì kèn ngoại".
Hiện tại,trong nhà của ông Đông có gần 100 kèn đồng do ông tự sản xuất và mua về để bán.
Các thành viên của gia đình ông đều tham gia vào việc sản xuất và sửa
chữa kèn đồng. Những ai đã lành nghề thì sẽ làm thân kèn, bộ hơi, bộ
pháo, còn những ai chưa đủ khả năng thì phụ giúp lau chùi, mài rửa.
Hai cô con gái của ông Đông tập trung lau chùi các ống khí để chuẩn bị lắp kèn.
Vợ chồn ông Đông cùng hàn, chế tác các bộ phận của kèn đồng.
Máy
gò, tiện được gia đình ông Đông sử dụng để làm kèn đồng. Ông Đông cho
biết, những loại máy này được bố của ông để lại và đang làm việc rất
hiệu quả.
Một góc kèn đồng của gia đình 12 người làm kèn.
Có những chiếc kèn của các nước khác và lâu đời được ông giữ lại làm kỷ niệm.
Sau khi chiếc kèn đồng được làm hoàn thiện thì sẽ được đóng gói cẩn thận để đem bán.
Theo:laodong.com.vn