Tin tức nổi bật
(Ngày đăng: 28/09/2024   Lượt xem: 71)
Việc tạo tác cho những chiếc đồng hồ tinh xảo không chỉ là công việc, mà còn là sự kết hợp giữa nghệ thuật và sự đam mê và mỗi chiếc đồng hồ đều mang theo dấu ấn cá nhân và tâm huyết của người thợ chạm khắc...
 
 
(Ngày đăng: 30/10/2017   Lượt xem: 798)
Ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) có hai làng người Chăm nổi tiếng: Palay Hamuk (làng gốm cổ Bàu Trúc) và Palay Chakling (làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp)...
(Ngày đăng: 30/10/2017   Lượt xem: 626)
Trao đổi với ĐTTC về sự việc đáng buồn này, ông LƯU DUY DẦN (ảnh), Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cho biết: Sản phẩm khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk có dấu hiệu vi phạm xuất xứ hàng hóa, thực ra chỉ là một trong nhiều sản phẩm làng nghề bị hàng Trung Quốc trà trộn vào...
(Ngày đăng: 30/10/2017   Lượt xem: 597)
Việc ông Hoàng Khải, chủ thương hiệu Khaisilk thừa nhận 50% khăn lụa của thương hiệu này đang bán tại Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc đã khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ bởi gần 30 năm qua, ai cũng nghĩ thương hiệu Khaisilk hoàn toàn là “Made in Vietnam”...
(Ngày đăng: 29/10/2017   Lượt xem: 637)
Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vừa tổng hợp danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II - năm 2018...
(Ngày đăng: 28/10/2017   Lượt xem: 734)
Theo dòng lịch sử, nghề làm chạm khắc đá ở Ninh Vân, Hoa Lư, TP Ninh Bình, được hình thành hàng trăm năm trước, tạo nên dòng văn hóa mỹ nghệ đá sớm nhất ở phía Bắc...
(Ngày đăng: 28/10/2017   Lượt xem: 643)
Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL (năm 2014) về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam được đánh giá như một đòn bẩy thúc đẩy việc đưa linh vật thuần Việt đến gần hơn với cộng đồng...
(Ngày đăng: 27/10/2017   Lượt xem: 656)
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Văn Nhàn cho biết, sau 6 năm thực hiện Chương trình 02, đến nay huyện Thanh Trì đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 của huyện Thanh Trì ước đạt 40 triệu đồng/người/năm...
(Ngày đăng: 27/10/2017   Lượt xem: 676)
Trong vòng 20 năm trở lại đây, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn hội nhập luôn là vấn đề bức thiết. Bởi lẽ, văn hóa ngoại lai đã xâm nhập vào một số di tích đã được xếp hạng, phá vỡ cảnh quan, biến dạng các di sản văn hóa truyền thống Việt Nam...
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

343
Đang xem:
73.105.593
Tổng truy cập: