Rằm tháng hai âm
lịch, trong tiết trời mát lành, lòng người hân hoan, Bát Tràng đã chính thức
vào hội. Ngoài các phong tục tế lễ truyền thống như lễ rước nước, lễ tế thần,
gieo thờ, dâng rượu, du khách còn được chứng kiến lễ phóng đăng, đốt cây bông
và chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng lễ hội.
Lễ dâng Thần Hoàng
làng là một con trâu tơ béo, thui vàng, đặt cả con lên chiếc bàn lớn, kèm theo
sáu mâm cỗ và bốn mâm xôi. Sau khi lễ xong, phẩm vật được hạ xuống chia đều cho
các họ cùng hưởng. Hàng năm vào dịp lễ hội này, nhân dân Bát Tràng đều thành
kính dâng lễ lên thần Hoàng làng cầu xin cho dân giàu, xã văn minh, làng xóm
bình an.
Lễ rước nước đặc biệt
được tổ chức rất trang nghiêm, long trọng. 6 chiếc thuyền chở người dân Bát Tràng
đi dọc chiều dài của làng ven bờ sông để thực hiện nghi lễ. Sau đó lễ rước đi
xung quanh làng, đi qua đền thờ mẫu, qua đền thờ Bác Hồ, qua chợ Bát Tràng và
mới quay trở lại đình Bát Tràng .
Người dân
Bát Tràng luôn tự hào về ngôi làng của mình, tự hào về nghề gốm cổ truyền. Làng
Bát Tràng nằm gần bến sông, hội tụ đầy đủ đình, chùa, đền, miếu linh thiêng.
Đây chính là nơi dân làng sinh hoạt cộng đồng vào các dịp lễ tết trong năm. Người
dân Bát Tràng, trên dưới một lòng góp công, góp của tu sửa đình chùa miếu mạo
khang trang, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiến bộ, là hình mẫu cho nhiều
làng noi theo .
Lễ hội Bát
Tràng cổ truyền được đánh giá là tổ chức đúng nghi lễ thủ tục, người dân từ già
đến trẻ đều nô nức tham dự lễ hội. Lễ hội cũng là tâm điểm thu hút , , , nhiều khách
du lịch từ các địa phương khác trong cả nước và khách quốc tế về dự.