Đó là những thiếu sót, tồn tại trong các hoạt động của ngành Nông
nghiệp được ông Lưu Duy Dần – Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chỉ
ra trong Đại hội thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt Nam diễn ra ngày 24/4. Ông Dần kỳ vọng những hạn chế trên có thể
được giải quyết trong thời gian tới với sự ra đời của Tổng hội Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng hội NN&PTNT).
Việc thành lập Tổng hội NN&PTNT được đề xuất từ năm 2011, tuy
nhiên đầu tháng 4 này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát mới ký
quyết định chính thức thành lập Tổng hội.
Ông Hồ Xuân Hùng – nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng ban vận
động thành lập Tổng hội NN&PTNT Việt Nam cho biết tại Đại hội:
“Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hơn 50 Hội, Hiệp hội thuộc
các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Trong nhiều năm qua đã có những
đóng góp quan trọng vào phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn
mới. Tuy nhiên, các hội và hiệp hội vẫn chưa có sự phối hợp thường xuyên
trong hoạt động, chưa có một tổ chức đại diện chung, gắn kết để tạo sự
đồng thuận. Vì thế, sự ra đời của Tổng hội là cần thiết, gắn kết giữa
các tổ chức hội trong ngành và làm cầu nối giữa các Hội với người dân và
với Bộ quản lý ngành, giúp các hội làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ
chức”.
![](http://infonet.vn/Uploaded/phamthom/2013_04_24/thu%20hoach.jpg) |
Tổng hội NN&PTNT ra đời sẽ giúp người dân nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình. Ảnh: Internet
|
Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng đánh giá cao
vai trò của các hội và hiệp hội trong ngành Nông nghiệp, góp phần thúc
đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển: “Các hiệp hội có vai trò quan
trọng trong chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật, chuyên ngành, có
hiệp hội tham gia hỗ trợ cơ quan nhà nước điều tiết thị trường, đồng
thời tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt động chuyên
môn”.
Qua đó Bộ trưởng Phát nhận định: “Sự ra đời của Tổng hội NN&PTNT
là một bước chuyển quan trọng trong hoạt động của các hội, hiệp hội
ngành NN&PTNT. Từ đó, các Hội sẽ cùng với Bộ thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Tại Đại hội, ông Lưu Duy Dần cũng chỉ ra một số hạn chế yếu kém hiện
đang tồn tại: “Nhiều dự án tổ chức Festival không minh bạch, đàng hoàng,
làng nghề Việt Nam rất manh mún, chia năm sẻ bảy, Bộ NN&PTNT có vai
trò một ít, Bộ Công thương một phần, chính điều đó khiến nhiều làng
nghề hiện đầu ra vẫn rất khó khăn, một số làng nghề ngay tại Hà Nội cũng
bỏ trống, người dân không mặn mà giữ nghề”.
Xuất phát từ những hạn chế trên, ông Dần kỳ vọng: “Tổng hội
NN&PTNT ra đời sẽ góp phần giải quyết những tồn tại trên. Các hoạt
động của Hiệp hội phải cần người tâm huyết, trí tuệ, dám làm dám chịu
trách nhiệm để đưa ngành NN phát triển hơn”.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng chỉ đạo: “Tổng hội NN&PTNT phải là
người đại diện cho tiếng nói chung của các hội, hiệp hội, tổ chức cá
nhân, thành viên, các cơ quan về các vấn đề quản lý ngành, đồng thời
phải là nơi tập hợp được những nhà chuyên môn, người tâm huyết với nông
nghiệp, nông dân, nông thôn để góp phần tuyên truyền chủ trương chính
sách của Đảng và Nhà nước vào phát triển ngành”.
Bên cạnh đó ông Dần cũng lo ngại: “Tổng hội NN&PTNT nếu không làm
tốt vai trò trách nhiệm của mình, khắc phục từng bước, từng phần những
tồn tại, yếu kém, đi sâu đi sát hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân
thì rất có thể Tổng hội sẽ biến thành Bộ NN&PTNT thu nhỏ, như vậy là
hoàn toàn trái ngược với mục đích, nhiệm vụ khi ra đời”.