Sáng nay 10 - 4, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức
Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định đối tượng, tiêu
chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,
“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể. Hội thảo có
sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học cùng một số nghệ nhân trong
lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể.
![](http://www.congan.com.vn/dulieu7/BinhYen-CS/04_13/hoithao.jpg)
Quang cảnh hội thảo
Vấn đề hồ sơ, thủ tục xét tặng được các đại biểu đóng góp nhiều ý
kiến, trong đó cơ bản nhất trí cho rằng, nên đồng ý cho phép một số tổ
chức có trách nhiệm đứng ra làm hồ sơ giúp nghệ nhân vì trên thực tế có
những nghệ nhân không biết chữ hoặc không còn đủ điều kiện sức khoẻ để
trực tiếp thực hiện lập hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, các đại biểu
cũng thống nhất đề nghị cần sớm hoàn thiện dự thảo để tránh thiệt thòi
cho các nghệ nhân, đặc biệt là những nghệ nhân tuổi cao, sức yếu.
Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân
gian Việt Nam cho rằng, vấn đề số hoá, lượng hoá được ghi trong dự thảo
cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn như: “có thời gian thực
hành và phổ biến tri thức, kỹ năng đang nắm giữ” từ 25 năm trở lên đối
với Nghệ nhân nhân dân và từ 20 năm trở lên đối với Nghệ nhân ưu tú là
quá dài, khó có thể thực hiện được. “Việc số hoá, lượng hoá như trên rất
có thể sẽ bỏ lỡ tài năng”.
Theo: CATP online