Tin tức nổi bật
Cây tre bông và những sản phẩm độc đáo gắn với nghệ nhân Võ Thành Viễn.
(Ngày đăng: 09/04/2013   Lượt xem: 1669)
 Langnghevietnam.vn - LNVN - Từ lâu cây tre luôn là hình tượng gắn với truyền thống, lịch sử của con người Việt Nam. Cây tre gắn liền với đời sống bình dị của mọi người, tinh tế, giản đơn, tiện dụng gần gủi với dân gian trong việc nấu bếp hoặc làm sản phẩm trang trí nội thất rất đẹp mắt.


Ông Võ Thành Viễn bên sản phẩm

An Giang là vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, kênh rạch chằng chịt, có nhiều cù lao màu mỡ. Hằng năm từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch, người dân An Giang phải đối mặt với những cơn lũ đầu nguồn đổ về, người ta phải trồng tre để chống sạt lở, bảo vệ đất đai. Ngoài ra người dân còn có sáng kiến dùng tre làm dụng cụ đánh bắt cá, phục vụ cho việc sinh nhai hàng ngày mỗi khi lũ đổ về. Vì thế, đời sống của người dân An Giang đã gắn liền với cây tre tự bao đời.

Từ trước đến nay, ít ai biết đến vùng đất cù lao Giêng, thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) có một loại tre rất độc đáo, trên thân tre có vết điểm vằn màu nâu, đó là loại tre bông, nhân dịp tình cờ thăm người thân ở xã Bình Phước Xuân (Cù lao Giêng) ông Võ Thành Viễn ở phường Bình Khánh, TP long Xuyên đã phát hiện cây tre bông được trồng rất nhiều ở vùng đất này. Với những hoa văn độc đáo khác thường, ông đã nghĩ ra ý tưởng sử dụng cây tre bông làm thành những vật trang trí như ống cò, khuôn hình, mô hình chùa một cột thu hẹp. Sau một thời gian dài mài mò nghiên cứu ông Viễn đã rút nhiều kinh nghiệm hơn trong việc dùng tre bông tạo ra những sản phẩm khác từ đó bán làm quà tặng cho những người quen trong xóm. Những năm đầu giải phóng, do không có thị trường, ông Viễn chỉ làm ra những sản phẩm đơn lẽ khi có thời gian rỗi. Đến năm 1999, được sự giúp đỡ của Sở Công nghiệp An Giang, cơ sở sản xuất mỹ nghệ tre bông ghép gỗ Viễn Thành ra đời từ đó chủ cơ sở là ông Võ Thành Viễn đã nghiên cứu làm ra nhiều sản phẩm mới, ngoài chùa một cột thu hẹp còn có Ngọ môn Huế, đền thờ Bác tôn, thuyền câu, nhà sàn chống lũ…Tất cả những sản phẩm mang đậm nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam.

Nói về cây tre bông, nếu để tự nhiên cây tre chỉ có 2 màu, tuy nhiên trong sản xuất để đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu, cơ sở đã tìm ra một số chất liệu đơn giản như phèn xanh, phèn chua, phèn the, ô xy để tẩm ướp thân cây tre nhằm tăng cơ tính cây tre, chống mối mọt, mặt khác tạo ra nhiều màu sắc khác nhau như màu xanh, màu vàng, màu trắng là 3 màu gốc biến đổi tự nhiên của cây tre. Như vậy từ 3 màu chính, hiện nay ông Viễn đã tạo ra được 10 màu khác nhau, đó là thành công sau nhiều năm mài mò nghiên cứu. Tiếp nối thành công đó, cơ sở còn tìm cách giữ nguyên màu xanh của lá tre và một màu đỏ hồng trên thân tre, đây được xem là một nỗ lực lớn mà cơ sở phấn đấu nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Từ những cây tre bông tự nhiên, ông Viễn đã tiến hành chọn lựa, phân loại kích thước, màu sắc đậm nhạt khác nhau cho phù hợp với ý tưởng sản phẩm, qua nhiều công đoạn như chuốc phẳng, lộng ghép hoa văn rồng phụng, thư pháp theo ý muốn rồi dùng keo kết nối các phần ghép lại. sản phẩm làm xong phải phơi nắng thật kỹ trước khi sơn bóng rồi kiểm tra chất lượng mới giao cho khách hàng. Đầu năm 2013, ông Võ Thành Viễn đã sáng tác thêm những mẩu sản phẩm mới lạ như: bộ kỷ trà, khay trà, bình trà, tách trà mang đậm nét truyền thống dân gian, đặc biệt là những bức tranh mang hồn quê đất Việt của 3 miền Nam, Trung, Bắc từ vật liệu tre bông của quê hương An Giang.

Hiện nay sản phẩm tre bông Thành Viễn đã có mặt khắp nơi trên thị trường với nhiều mẩu mã đa dạng, phong phú, nhiều người đam mê mua về làm quà lưu niệm vì tính độc đáo của từng loại sản phẩm. Cũng chính từ ứng dụng thực tế, tay nghề điêu luyện qua các lần hội chợ quảng bá sản phẩm ông Viễn được nhiều người biết đến và được Hiệp hội làng nghề Việt Nam phong tặng là nghệ nhân.Từ cây tre bình thường, qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo nghệ nhân Võ Thành Viễn đã biến tiềm năng sẳn có trên quê hương mình thành những sản phẩm thủ công đặc trưng mang lại lợi ích thiết thực cho kinh tế tỉnh nhà./.

Một số hình ảnh sản phẩm:




                                                                                                                      Bài, ảnh: Bảo Phong

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

21
Đang xem:
72.654.015
Tổng truy cập: