Hoa Sen là một phương án được đông đảo nhân dân bầu chọn. Tuy nhiên hoa Sen cũng là Quốc hoa của nhiều nước trên thế giới.
Nan giải chọn Quốc hoa
Câu
hỏi loài hoa nào sẽ trở thành biểu tượng cho hồn cốt dân tộc Việt nam
tuy đã được bàn luận nhiều nhưng đến nay vẫn chưa có một câu trả lời
chính xác. Theo Giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Văn hóa thì việc lựa chọn Quốc hoa là một việc khó khăn. Đây là việc
chung của quốc gia nên cần có sự đồng thuận của toàn dân.
![](http://Images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/Auto/29_03_tranh-luan-nong-ve-viec-chon-quoc-hoa_b1283a09c0c04a47b9cac85381712899.jpg)
Để
tạo được sự đồng thuận, Quốc hoa phải là một loài hoa thật điển hình và
được đông đảo nhân dân ưa chuộng. Tuy nhiên Việt Nam là một đất nước
trải dài trên nhiều vĩ độ, địa hình, điều kiện tự nhiên khác nhau. Do
vậy mỗi địa phương lại có một loài hoa đặc trưng cho địa phương ấy, thậm
chí mỗi mùa có một loại hoa khác nhau.
Thông
thường người miền Bắc thích hoa Đào, người miền Nam thích hoa Mai… Và
rất nhiều ý kiến đề xuất sử dụng hoa Sen, hoa Lúa, hoa Tre, hoa Lan thậm
chí có cả hoa Mào gà (Giáo sư Vũ Khiêu)… theo chủ kiến riêng của mỗi
người. Vì vậy, khó có thể lựa chọn được một loại hoa nào đó thỏa mãn
được tất cả.
Hoa Sen là một phương án được
đông đảo nhân dân bầu chọn. Tuy nhiên hoa Sen cũng là Quốc hoa của nhiều
nước trên thế giới. Có ý kiến cho rằng nên chọn Sen hồng để tránh trùng
lặp với Sen trắng là Quốc hoa của Ấn Độ. Dù vậy, Giáo sư Ngô Đức Thịnh
cho rằng nói đến Việt Nam, người ta thường nói đến hoa Sen chứ không
phải nói riêng đến sen hồng. Và các loại hoa khác cũng có cốt cách,
phong cách, cái đẹp riêng của nó.
Hoa Sen chiếm ưu thế
PGS,
TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình, Viện Từ điển và Bách khoa thư cho rằng
Quốc hoa cũng là một phần làm nên bản sắc của một dân tộc, một đất nước.
Dù là quốc hoa, hay quốc ca, quốc kỳ, quốc tửu, quốc phục… đều khẳng
định dấu ấn riêng của mỗi dân tộc. Ông cũng đồng tình với phương án chọn
lựa hoa Sen là Quốc hoa của Việt Nam.
Theo
TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình hoa Sen gắn liền với nền văn hóa dân tộc
từ xa xưa. Người dân Việt Nam ai ai cũng biết đến câu ca dao: "Hôm qua
tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen". Trong tâm thức
mỗi người Việt Nam, hoa Sen thanh cao, đẹp đẽ và gần gũi.
Đó
là trong văn học dân gian, còn ở thời hiện đại, hoa Sen gắn với Bác Hồ
(Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ). Sen còn
gắn với đạo Phật, là một hình ảnh thanh khiết vô nhiễm trong đời sống
tâm linh của người Việt Nam, thích hợp để thể hiện tinh thần cốt cách
dân tộc. Vì vậy việc lựa chọn hoa Sen là Quốc hoa thực sự hợp lý.
Dù
vậy, vẫn còn những ý kiến không đồng tình với phương án trên. PGS, TS
Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng không nên chọn Sen là Quốc hoa. Theo bà dù
rất đẹp nhưng hoa Sen mọc ở nhiều nơi trên thế giới. Quốc hoa phải đáp
ứng tiêu khi được lựa chọn, người dân ai ai cũng thấy đây đúng là hình
ảnh quốc gia, dân tộc mình. Vì vậy nên chọn hoa Mai hoặc hoa Đào.
Mai
Đào là hình ảnh gợi nhắc đến ngày Tết, nhắc nhở người ta về nét văn hóa
đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, hoa Mai còn là hình ảnh tượng
trưng cho cốt cách, khí tiết thanh khiết của người Việt Nam "Mai cốt
cách, tuyết tinh thần" (Nguyễn Du) hay "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa"
(Cao Bá Quát). Vì vậy hoa Mai hoặc hoa Đào là ứng viên thích hợp nhất để
trở thành Quốc hoa Việt Nam.
Theo kết
quả điều tra dư luận xã hội ở cả 3 miền do Bộ VH-TT-DL tiến hành thì
tại Hà Nội, trong 20.000 ý kiến công chúng có 62% chọn hoa Sen làm quốc
hoa, 16% chọn hoa Đào, 5% chọn hoa Ban và 2% chọn hoa tre. Tại Đà Nẵng,
10.000 ý kiến có 97% chọn hoa Sen hồng, số còn lại chọn hoa Mai, Sen
vàng và các loại hoa khác. Tại TP.HCM, trong 40.000 ý kiến có 71% chọn
Sen hồng. Như vậy phương án hoa Sen trở thành Quốc hoa áp đảo so với các
phương án khác.
Theo: Vietnamnet