Đó
là một số cam kết của TP Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN trong cuộc
đối thoại giữa Lãnh đạo TP Hà Nội với các DN trên địa bàn TP để tìm
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Rất nhiều giải pháp
được đưa ra cùng những cam kết của TP, thời gian tới Hà Nội sẽ chung vai
sát cánh cùng DN tìm cách lấy lại uy tín cho Thủ đô với vai trò là một
trong những đầu tàu kinh tế của đất nước.
Cửa tiếp cận vốn vẫn rất hẹp
Lãnh đạo TP cũng khẳng định sẽ kích
cầu tiêu dùng, giải quyết hàng tồn kho thông qua đẩy mạnh đầu tư với
kinh phí lên tới 23.879 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho 671 dự án xây
dựng cơ bản năm 2013, và gói hỗ trợ từ ngân sách 508 tỷ đồng hỗ trợ vật
tư, kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn của TP. Nhiều ý kiến DN
cho rằng, mặc dù TP Hà Nội đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ DN tháo gỡ
khó khăn nhưng nhìn chung chưa tập trung theo nhóm đối tượng, ngành nghề
hoặc đối tượng ưu tiên vay vốn chưa phù hợp. Ông Trần Anh Vương - Phó
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội kiến nghị, TP cần hỗ trợ theo ngành
hàng. Ngoài ra, giúp doanh nghiệp về thông tin để có thể tiếp cận với
các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia để đưa được sản phẩm vào.
Theo số liệu từ Cục thống kê Hà Nội,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của quý
I/2013 tăng thấp nhất trong nhiều năm. Nguyên nhân là do suy thoái kinh
tế kéo dài, nhiều DN giải thể hoặc ngừng hoạt động, thu nhập người dân
tuy có cải thiện nhưng lại không theo kịp sự tăng của giá cả, nên khiến
cho hầu hết người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Lãi suất đã giảm
nhưng "cửa" cho DN tiếp cận vốn vẫn rất hẹp, tín dụng TP vẫn tăng trưởng
âm sau 3 tháng, dù tính riêng tháng 2 tổng dư nợ cho vay có tăng 5,4%,
đạt 649.661 tỷ đồng. Nhiều DN kêu lãi suất vẫn quá cao so với khả năng
chịu đựng, một số ít lại "than thở" điều kiện vay vốn của các nhà băng
khắt khe và chưa thực sự hỗ trợ người kinh doanh. Ngược lại, ngân hàng
thì đưa ra lý lẽ không thể cho vay ồ ạt trong bối cảnh nợ xấu đang tăng
cao như hiện nay, nên rất khó thả lỏng "hầu bao".
Tất cả những lý do đó đã khiến hai bên
chưa thể đến được gần với nhau. "Tảng băng" tín dụng chưa tan bớt và DN
dù ngày một yếu ớt hơn nhưng vẫn chưa được "bơm máu" để tiếp tục hoạt
động. Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà
Nội cho rằng, khó khăn lớn nhất của các DNNVV là tiếp cận vốn, đặc biệt
là tài sản đảm bảo. Theo quy định của nhiều ngân hàng, đi vay vốn là
phải có tài sản bảo đảm nhưng trên thực tế, DN đã vừa lại còn nhỏ thì
cũng không có tài sản. Trong khi quỹ hỗ trợ bảo lãnh tín dụng của TP quy
định cũng phải có tài sản bảo đảm.
"Đây là bài toán đã được nêu ra từ lâu nhưng chúng ta vẫn chưa có giải pháp để tháo gỡ khó khăn này cho DN", ông Hiển nói.
Sẽ tìm địa chỉ trách nhiệm
Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI) 2012 chứng kiến nhiều xáo trộn bất ngờ, Hà Nội từ vị trí 34
của năm 2011 sang bảng xếp hạng năm 2012 đã rơi một mạch xuống thứ 52,
tụt sâu tới 15 bậc. Đây là mức điểm thấp nhất của Thủ đô từ khi Phòng
thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện khảo sát từ năm 2005
đến nay. Trong số 9 hạng mục được đưa ra đánh giá, Hà Nội bị chấm điểm
thấp ở các mục như: pháp lý và tính năng động đều chưa được 3 điểm trên
thang 10, thậm chí trong lĩnh vực tiếp cận đất đai, Hà Nội bị chấm điểm
thấp nhất cả nước.
Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP
Hà Nội, cho biết trong khó khăn này thì chúng ta phải xử lý như thế
nào? Về cơ chế chính sách hỗ trợ thị trường và giải quyết hàng tồn kho,
đây là vấn đề cơ bản ban đầu. Tới đây chúng tôi sẽ phân tích rất kỹ
lưỡng từng nguyên nhân, xác định từng địa chỉ trách nhiệm để nâng cao
chỉ số PCI.
"Nếu chúng ta nâng cao năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh lên thì cũng chính là giải pháp tháo gỡ khó khăn và giúp
cho DN phát triển sản xuất kinh doanh", ông Thảo nói.
Đáng chú ý, hàng loạt ngân hàng thương
mại lớn trên địa bàn đều hứa hẹn tung các gói tín dụng lớn dành cho DN.
Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho
DN, giải phóng hàng tồn kho, lãnh đạo TP Hà Nội cũng cam kết tăng cường
cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ công dân, doanh
nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, giảm chi phí
của doanh nghiệp để khởi sự kinh doanh và trong việc thực hiện các quy
định của Nhà nước cũng như liên tục đẩy mạnh CCHC liên quan đến sản xuất
kinh doanh, đầu tư như thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tín dụng,
thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh...
Theo: Thế gới & Việt Nam