Hàng ngàn sản phẩm kim hoàn độc đáo, có giá trị của các nghệ nhân nổi tiếng đến từ nhiều làng nghề
kim hoàn truyền thống ở Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương… đang
được trưng bày tại “Lễ hội nghề kim hoàn” tại đình Kim Ngân (số 42-44
phố Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đến với lễ hội, du khách sẽ được tìm hiểu về
lịch sử nghề kim hoàn, nghệ thuật kim hoàn, mãn nhãn với màn trình diễn
các kỹ thuật chế tác kim loại quý của 6 nghệ nhân tài giỏi của Hội nghề
kim hoàn TP.Hà Nội ở ngay tại đình Kim Ngân.
“Làm nghề kim hoàn mất nhiều công sức đòi hỏi
người thợ cần cù, kiên nhẫn để thổi hồn vào những sản phẩm của mình”,
anh Nguyễn Thế Mạnh (30 tuổi, ở Châu Khê, Hải Dương), thợ kim hoàn chế
tác sản phẩm tại lễ hội cho biểt.
Trước đó, tối qua, 26.3, tại phố Hàng Bạc, Ủy
ban Nhân dân Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã Khai mạc Hội nghề kim hoàn năm
2013. Đây là Lễ hội nghề kim hoàn lớn nhất từ trước đến nay, chào mừng
sự kiện đón nhận bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đình Kim Ngân ngày
29.3 sắp tới.
Nghề
kim hoàn truyền thống ở phố Hàng Bạc có lịch sử phát triển từ làng nghề
Châu Khê (Hải Dương). Công đầu tiên do vị quan Thượng thư bộ lại Lưu
Xuân Tín, người làng Châu Khê gây dựng nên, bắt đầu từ việc được triều
đình nhà Lê (thế kỷ 15) giao thành lập một xưởng đúc bạc nén ở kinh
thành Thăng Long.
Thế kỷ 19, triều đình nhà
Nguyễn chuyển xưởng đúc bạc vào Huế, những người thợ Châu Khê vẫn tiếp
tục nghề kim hoàn truyền thống, thành lập phường thợ ở phố Hàng Bạc ngày
nay. Ngoài ra, phố Hàng Bạc còn tập trung cả thợ vàng bạc ở Định Công
(Hà Nội) và Đồng Xâm (Thái Bình) tới lập nghiệp.
|
Một số sản phẩm độc đáo trưng bày tại lễ hội do Thanh Niên Online ghi lại:
Theo: Thanh Niên