Tin tức nổi bật
Người thổi hồn cho nghệ thuật điêu khắc đá ở Thoại Sơn
(Ngày đăng: 25/03/2013   Lượt xem: 1684)
Langnghevietnam.vn - Dọc theo tỉnh lộ 943, đoạn từ cầu Thoại Giang về hướng Óc Eo nhìn theo 2 bên đường chúng ta dễ dàng nhận ra nơi chế tác những bức tượng Phật, những con sư tử, kỳ lân hay tượng thần qui đội bia. Tất cả đều bằng đá hoa cương mà người chế tác và thổi hồn cho các tác phẩm này chính là anh Lê Trọng Sơn, đã có gần 30 năm làm nghề chạm trổ, điêu khắc đá ở vùng núi Sập (Thoại Sơn) hầu đem lại niềm vui, niềm cảm hứng cho những ai yêu thích sản phẩm làm từ đá núi.

Sống theo nghề cha truyền con nối, có khiếu đục, đẽo đá từ nhỏ, nhìn những tác phẩm do cha mình tác tạo, Lê Trọng Sơn như đắm hồn vào nghệ thuật điêu khắc đá. Từ những ý tưởng ban đầu cộng với lòng đam mê, anh bắt đầu tạo ra sản phẩm từ đá núi vào năm 20 tuổi. Những năm đầu vào nghề cũng lắm gian nan, cũng là lúc nhà nước cấm khai thác đá trên núi Sập nên công việc không mấy trôi chảy. Cuộc sống gia đình lắm bấp bênh, nhưng nghệ thuật không làm cho anh chùn bước. Có tay nghề nhưng không có nguyên liệu, ngược lại có nguyên liệu sản phẩm làm ra ít ai xài làm cho nghề tạc đá ngày càng mai một. Với ý chí và nghị lực, cố gắng vượt qua trong thời gian khó, giờ đây nói đến anh Sơn, mọi người đều đáng nể với những sản phẩm làm bằng đá rất độc đáo, khó ai sánh bằng. Anh Sơn cho biết: ”Nghề tạc đá không khó nhưng phải có tính kiên trì nhẫn nại, thực hiện sản phẩm nào đòi hỏi người thợ cũng phải tỉ mỉ từng công đoạn, mặt khác phải có chút tư duy để thổi hồn cho tác phẩm nghệ thuật của mình. Có như vậy, tác phẩm mới được mọi người chấp nhận”.


                                

                                                                Anh Sơn bên tác phẩm vừa hoàn thành

Vài năm trở lại đây nghề điêu khắc đá ở Thoại Sơn đã phát triển trở lại, người tiêu dùng thích sử dụng những sản phẩm làm bằng đá thủ công cụ thể như: Đi quăng, bàn, ghế, chậu hoa, cối giả tiêu…Từ thị hiếu của người tiêu dùng anh Sơn đã cho ra đời cơ sở sản xuất đá thủ công với những sản phẩm làm từ đá hoa cương. Cơ sở của anh tuy không lớn nhưng đa dạng sản phẩm từ sư tử ôm trái châu, kỳ lân, tỳ hươu, bàn ghế đá, chậu kiểng, cối xay bột và gần đây một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của anh có lẽ là tượng thần qui cổng bia đá. Đây là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo do chính anh thiết kế và chỉ đạo cho đội ngũ thợ lành nghề trong huyện thực hiện trong thời gian 2 tháng. Tác phẩm có độ cao trên 2,5 m; dài 2 m, cân nặng khoảng 2 tấn, được một mạnh thường quân ở chùa Phù Dung (Hà Tiên) đặt hàng khi nghe về danh tiếng của anh. Có lẽ cái tâm rất thật cộng với lòng say mê nghệ thuật nên hầu hết sản phẩm do cơ sở anh làm ra đều có hồn, vừa đẹp lại mang tính nghệ thuật cao do đó được nhiều người chấp nhận. Tiếng lành đồn xa chẳng những người dân địa phương tiêu dùng mà còn có những đại gia khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng thích thú đến chơi rồi đặt hàng.

Nói về những tác phẩm của anh Sơn, ông Huỳnh Văn Lang một người cao tuổi ở Thị xã Châu Đốc cho biết: Ông là người rất kỹ tính trong việc lựa chọn đặt một món hàng làm vật lưu truyền ngàn năm, sau khi đi khắp nơi tìm hiểu, dừng chân lại Thoại Sơn, ông thấy nơi đây có một cơ sở làm đồ thật tỉ mỉ, mẩu mã phong phú mà điều quan trọng là chủ cơ sở biết chìu ý khách hàng làm theo yêu cầu nên quyết định đặt hàng. Nhìn những món hàng do anh Sơn làm ra ông rất vừa ý vì nơi đây chọn đá nguyên liệu thật đẹp, vả lại đường nét hoa văn trên từng món hàng thật sắc sảo, chất lượng.

Thật vậy, khi nhìn những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại cơ sở ai đó cũng không nở rời chân, tượng sư tử hay kỳ lân, bia đá…tất cả đều thể hiện bằng tâm huyết và cả công sức đầu tư lột tả trên những đường nét trạm trổ tinh vi, uốn lượn làm say đắm lòng người. Để có một tác phẩm đẹp, anh Sơn phải chọn nguyên liệu thật kỹ, tránh trường hợp đá có vôi bị mềm sẽ dễ làm hỏng công trình, chính vì thế anh cũng mất rất nhiều thời gian để đi sưu tầm và tìm ra các loại đá quý nhằm bảo vệ uy tín và thương hiệu của mình được lâu dài hơn.

Có được nhiều đơn đặt hàng, anh Sơn bắt đầu mở rộng thêm cơ sở. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của anh là mặt bằng chưa đáp ứng với nhu cầu mở rộng quy mô và nguồn nguyên liệu phải vận chuyển từ xa như Hòn Đất hoặc núi Cô Tô (Tri Tôn), tốn rất nhiều chi phí nhưng ngược lại giá thành sản phẩm cũng không thể tăng cao.

Đã thành đạt, giờ đây mơ ước của anh là làm sao phải làm tròn bổn phận với các vị công thần khai quốc, nơi anh đang sinh sống nhằm lưu truyền cho người đời sau chiêm ngưỡng, do đó niềm trăn trở lớn nhất đối với anh là làm sao phải thực hiện cho bằng được một tác phẩm nghệ thuật mang tên người đào kênh Thoại Hà năm xưa (ông Thoại Ngọc Hầu). Nếu tác phẩm này ra đời có lẽ đây là niềm hãnh diện lớn lao đối với anh trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật trên đá. Anh Sơn bật mí.

Tuy chưa chính thức là nghệ nhân nhưng nhìn những tác phẩm nghệ thuật của anh Lê Trọng Sơn cũng đủ khẳng định anh là một người đa tài, có óc sáng tạo. Những tác phẩm của anh chắc chắn rồi đây sẽ gây ấn tượng với mọi người. Anh Sơn đang thổi bùng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong lòng người dân Thoại Sơn. Những tác phẩm do anh sáng tác đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp về đời sống văn hoá, tinh thần cho nhiều hộ gia đình, công sở và khu di tích ở khắp mọi nơi./.

                                                                                                          Bài, ảnh: Bảo Phong

 

 

           

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.648.087
Tổng truy cập: