Tin tức nổi bật
Muôn nẻo đường Đá!
(Ngày đăng: 17/12/2012   Lượt xem: 1450)

(langnghevietnam.vn) - Ẩn sâu trong lòng đất mẹ trù phú của thiên nhiên, ban tặng cho trái đất kho tàng đá quý quyến rũ, sáng lấp lánh, đắm say nhân loại trên thế giới. Trong thời đại “số” như hiện nay, việc “săn lùng” cho mình một viên đá quý sẽ khẳng định “đẳng cấp” lớn dần theo Kara (trọng lượng). Bởi họ quan niệm rằng Đá quý không chỉ làm đẹp mà còn đem lại may mắn, hạnh phúc, sức khỏe…

Chủ nhật vừa rồi, tôi có dịp đi tham quan một số thương hiệu đá quý nổi tiếng tại thành phố Hà Nội như Dimamond plaza, Bảo Minh, Bảo Tín Minh Châu, và một số cửa hàng trưng bày đá quý dọc trên đường Giải Phóng… đâu đâu cũng trưng bày những biển hiệu buôn bán đá quý, bán quý, và đâu đâu cũng tán chuyện về đá, nào đá phong thủy, đá hợp tuổi, đá trang sức… và một điều lạ là trang sức đá bùng lên như một cơn sốt, đang là thời trang “nóng” của phái đẹp.

lang- nghe

Sản phẩm đá quý ( ảnh minh họa)

 Anh bạn tôi còn vội khoe “ tôi vừa phải chiều ý vợ bỏ ra ngót chục triệu đồng mua sợ dây chuyền có gắn mặt đá quý màu đen huyền cho vợ, chẳng là mấy hôm về Sài Gòn ăn cưới đứa bạn thấy nó vừa nói vừa khoe sợi dây chuyền cỡ bự trông rất quý phái, nên vợ đòi mua bằng được vì nghe nói ngoài việc tăng thêm chân kính, quyến rũ, màu đen huyền còn trừ dược tà ma” anh lại vui vẻ kể tiếp “không phải riêng gì chị em phụ nữ mê đá đâu nhé! Tuần trước, sếp mình vừa sắm cho cơ quan mình một khối đá phong thủy thạch anh tím khá “bự”, nghe đâu là đặt khối đá ấy trong nhà, phòng làm việc sẽ có tác dụng thu nạp tài khí, cũng được coi là tụ tài”. Thực ra, không phải bây giờ đá quý mới trở thành mốt thời thượng mà từ xa xưa, đá quý đã được các bậc vua, chúa, vương phi, công tử nhà giàu ưa chuộng. Ngoài việc đung để trang sức, làm đẹp, đá quý còn thể hiện quyền uy. Mặc dù chưa có cuộc thử nghiệm khoa học nào có sức thuyết phục rằng các lý thuyết về giá trị tâm linh, sức khỏe, hạnh phúc mà đá quý mang lại cho con người, nhưng vô hình chung, những người thợ khai thác, chế tác, buôn bán đá quý, đã biết phân biệt theo màu sắc và tự lồng vào đó những ý nghĩa nhằm làm tăng thêm giá trị của đá quý.

Theo tôi tìm hiểu và được biết thì hiện nay, trên thị trường có khoảng gần100 loại đá trang sức. Tuy nhiên, theo Wikipedia, từ xưa đến nay trên thế giới chỉ có khoảng 20 loại đá quý, trong đó Diamond (kim cương), Emerald (ngọc lục bảo), Ruby (hồng ngọc) và Sapphire (lam ngọc) được đánh giá là 4 loại đá quý hàng đầu. Tiếp theo gồm có: Cat’s-eye, Alexandrite, Jadeite, Star sapphire, Opal, Spinel, Aquamarine, Olivine, Zircon, Garnet, Amethyst, Moon stone...

Sản phẩm đá quý ( ảnh minh họa)

Giá của viên đá quý, kim cương cũng sẽ phụ thuộc vào nét cắt (tròn, tam giác, bầu nhọn hai góc), theo màu sắc, đặc tính của vết cắt, trọng lượng và giấy chứng nhận tiêu chuẩn. Những người phụ nữ giàu có trên thế giới, nổi tiếng về sự chịu chơi trang sức đá, nhất là phụ nữ Trung Quốc. Nói chung họ không còn bám vào câu châm ngôn “kim cương là người bạn tốt nhất của các cô gái nữa”. Họ thay màu đá như thay áo để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp, thích hợp với hoàn cảnh, môi trường và trang phục. Nói chung, các cô gái trẻ vẫn ưa chuộng đá Sapphie, thạch anh, còn các cụ bà thì luôn lựa chọn đá Ngọc Bích. Với sự bùng nổ của hàng loạt bộ sưu tập về các loại đá quý, đồ trang sức “muôn màu, muôn vẻ” như hiện nay, người dân sành chơi đá, nghiện sưu tầm đá, ngoài việc thực hiện thao tác click chuột vào mạng trong vài giây đồng hồ là có thể tìm cho mình những món trang sức đá quý thời thượng.

Tại Hà Nội, Thành phố HCM, Sài Gòn… thị trường đá quý ngày càng trở nên tràn lan, nóng bỏng. Ngay tại những tiệm kim hoàn cũng bày bán đá quý, nhưng đá quý hay là đá thì lại tùy thuộc vào “lương tâm người bán”. Ngoài những người sành và am hiểu về đá quý, bán quý và kim cương thật thì đa số những vị khách chạy theo phong thủy, sở thích mà mua phải đá quý nhân tạo.

Vẫn biết Đá quý  là loại khoáng sản đặc thù mà Mẹ tự nhiên ban tặng cho con người, nhưng cũng có những loại đá do thiên nhiên ban tặng nhưng không quý và còn những loại đá quý nhân tạo do con người sản xuất ra mà người bán vẫn gọi là đá tự nhiên (còn gọi là Ame).

Để tránh những tình trạng mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không tự nhiên, lời khuyên của các chuyên gia về Đá quý luôn cảnh giác người tiêu dùng: tốt nhất, người mua Đá quý nên tìm đến thương hiệu uy tín, có tên tuổi để giảm thiểu rủi ro.

Thảo Nguyên

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

28
Đang xem:
72.619.625
Tổng truy cập: