(VTV Online) -
Được
khám phá, cảm nhận sự sáng tạo của của các nghệ nhân cũng như trải
nghiệm một số công đoạn để tạo ra sản phẩm đã làm cho du lịch nghề
truyền thống luôn là điểm đến thú vị đối với du khách.
Nắm bắt điều đó,
trong thời gian gần đây, nhiều ngành nghề thủ công truyền thống Huế đã
được đưa vào du lịch và được khai thác có hiệu quả. Bài viết sau đây sẽ
giới thiệu với các bạn một tour du lịch khá hấp dẫn và thú vị - Du lịch
diều Huế.
Trong thời gian chưa đầy 1 giờ, các du
khách đến từ Pháp đã được các nghệ nhân làm diều nghệ thuật Huế trình
diễn các công đoạn cơ bản để hoàn thành một con diều. Sự điêu luyện
trong từng nét vẽ, cách phối màu hay sự kết nối các công đoạn của người
nghệ nhân, đặc biệt là mỗi du khách có thể tham gia vào một số khâu
trong toàn bộ quy trình tạo ra sản phẩm... đã mang lại cho họ những cảm
xúc thú vị.
Tất cả các công đoạn làm diều Huế đều được thao tác bằng tay. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)
Ông Joel - Du khách Pháp nói: “Làm diều
là cả một nghệ thuật. Chỉ với khoảng một giờ được giúp nghệ nhân làm
diều thôi nhưng tôi thấy rất thú vị. Thật tuyệt!”.
Trong khi đó, bà Colette - Du khách Pháp
cảm nhận: “Với các bạn, diều chỉ dành cho trẻ em nhưng với tôi, việc
được tận mắt chứng kiến và tham gia làm một con diều rất thích thú và
đam mê. Thật là một trải nghiệm thú vị!”.
Trong khuôn khổ các tour du lịch trải
nghiệm, du khách được giới thiệu về lịch sử hình thành hơn 200 năm của
diều Huế; được biết đến các nguyên liệu chính làm nên con diều Huế như
những đoạn tre lồ ô dài được lấy từ miền núi Nam Đông có độ đàn hồi, dẻo
dai, những mảnh vải xô không thấm nước hay những lọ sơn dầu, bột phản
quang để tạo nên sắc màu mỗi khi cánh diều bay lượn trên không trung;
những công đoạn hoàn thành con diều... Mỗi con diều là một tác phẩm nghệ
thuật, trong đó, người nghệ nhân còn là nhà kiến trúc, người họa sĩ...
nhằm đảm bảo mọi con diều đều có thể bay cao, vừa nhẹ nhàng thanh thoát
nhưng cũng rất vững chãi.
Nghệ nhân Nguyễn Duy Mùi chia sẻ: “Qua
công việc này, tôi không những mong muốn quảng bá cho diều Huế mà tất cả
những giá trị văn hóa du lịch về quần thể di tích của Huế cũng như
những sản phẩm nghề truyền thống Huế”.
Theo ông Nguyễn Văn Cư, Chủ nhiệm CLB
diều Huế thì rất nhiều khách du lịch đến đây tâm đắc với diều Huế. Họ
học làm diều và mang diều về làm kỷ niệm. Đây là một sản phẩm hấp dẫn du
khách nước ngoài vì tính thủ công cao từ giai đoạn đầu đến khi hoàn
thành con diều. Các nghệ nhân đều làm diều bằng tay, từ sáng tác mẫu mã
đến hoàn thiện diều, vì thế, du khách rất hâm mộ.
Hiện nay, nhiều làng nghề ở TT-Huế như
hoa giấy Thanh Tiên, Tranh làng Sình, Gốm Phước Tích… đã trở thành những
sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách. Và đây cũng là một hướng du
lịch cần phát huy, cần được tổ chức quy củ hơn để vừa góp phần làm sống
lại các làng nghề truyền thống, vừa mang lại hiệu quả trong kinh tế du
lịch bởi đã đáp ứng được thị hiếu, mong mỏi được khám phá, trải nghiệm
của số đông du khách trong và ngoài nước.