TIN TỨC - VẤN ĐỀ HÔM NAY
(43)- Làng nghề không còn "đất diễn"!
(Ngày đăng: 27/10/2023   Lượt xem: 74)

Nghề gì mà đặc thù thế Tư Nông dân? - Thì các làng nghề truyền thống đó NXD. Ở xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) có nhiều làng nghề từ 200 đến 300 tuổi, có nhiều sản phẩm được ưa chuộng, như dệt chiếu Cẩm Nê, đan lát Yến Nê, chằm nón La Bông. Nhưng mà quá trình đô thị hóa, các làng nghề này đang dần mai một, còn rất ít hộ theo nghề.

Người dân làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô cần không gian trưng bày sản phẩm nhưng chưa được hỗ trợ.
Người dân làng nghề truyền thống nước mắm Nam Ô cần không gian trưng bày sản phẩm nhưng chưa được hỗ trợ.

- Vẫn biết làng nghề truyền thống là văn hóa bản địa, phải trân trọng, giữ gìn nhưng xu thế thị trường, giờ sản phẩm bán người ta không mua, thu nhập không đủ sống nên bà con bỏ nghề hết.

-Thực ra khi Hòa Vang xây dựng nông thôn mới, cũng có quan tâm để khôi phục, giữ làng nghề truyền thống, nhưng chưa hiệu quả. Tư nghĩ rằng cần giải pháp hỗ trợ bà con thiết thực hơn, kể cả hỗ trợ thu nhập để bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc, gắn với phục vụ du lịch, giao lưu văn hóa.

- Đó cũng là một hướng phù hợp. Tay nghề, sản phẩm tinh túy, nhưng phải có “đất diễn” mới phát huy giá trị.

- NXD không biết đó thôi, vừa rồi bà con cũng kiến nghị nhiều về việc xin được hỗ trợ mặt bằng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống. Như ở Nam Ô (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), địa phương cũng đồng ý quy hoạch khu vực giới thiệu, trưng bày sản phẩm truyền thống làng nghề nước mắm, nhưng chờ mãi chẳng thấy. Nói chung, sản phẩm nghề truyền thống không có đất để… diễn.

- Trong lúc này, nếu không có chính sách hỗ trợ cụ thể để vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống, vừa đảm bảo thu nhập cho người dân, NXD sợ rằng chỉ vài năm nữa, nhiều làng nghề truyền thống của Đà Nẵng chỉ còn trong ký ức. Vừa qua NXD có nghe lãnh đạo Đà Nẵng nói, đây là câu chuyện phải tháo gỡ bằng chính sách.

-Ở lĩnh vực nào cũng vậy, giỏi mấy mà không có đất diễn cũng bó tay. Với nông dân càng cần đất hơn. Vừa rồi lãnh đạo thành phố cũng nói, đất thu hồi cho các dự án, nhất là dự án giao thông, hạ tầng đô thị, người dân không còn đất sản xuất thì các chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề thế nào? Thành phố không thiếu chính sách, cơ sở vật chất dạy nghề cho nông dân, nhưng dạy có ai học không?

- Đôi khi cái cần thì không có, cái có lại không cần. Cho nên NXD thấy, chính sách hỗ trợ nông dân phải thiết thực, phù hợp là vậy.

                                   Theo: cadn.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

90
Đang xem:
72.674.150
Tổng truy cập: